Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Tiếp tục chương trình làm việc tại Pháp, tối 10/6, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã có buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cùng các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: MINH DUY)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: MINH DUY)

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham gia đoàn công tác.

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết, hiện cộng đồng người Việt tại Pháp có hơn 300.000 người; đội ngũ trí thức đông đảo với khoảng 50.000 người và hàng ngàn doanh nhân. Cộng đồng giàu truyền thống, luôn đồng hành với đất nước trong suốt chiều dài lịch sử; luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc cũng như luôn nỗ lực xây dựng, phát triển phong trào cộng đồng vững mạnh, hướng về quê hương, đất nước. Bà con cộng đồng tại Pháp vô cùng tự hào về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trên các lĩnh vực, tự hào về Tổ quốc ngày rạng danh tại khu vực và trên quốc tế.

Năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tái hiện chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tri ân đối với bao thế hệ đã đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn.

d2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: MINH DUY)

Trong không khí trang trọng của buổi gặp, ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp bày tỏ tự hào trước những thành tựu phát triển của đất nước, tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình; chia sẻ niềm vui, cùng đồng bào trong không khí hân hoan của những ngày lễ lớn của đất nước.

Khẳng định rằng trong suốt quá trình lịch sử, cộng đồng người Việt tại Pháp ủng hộ đất nước không chỉ bởi lòng yêu nước mà còn bởi tính đúng đắn của đường lối lãnh đạo của Đảng, kiều bào mong muốn được nghe Thủ tướng cập nhật về tầm nhìn của Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là về “Bộ tứ trụ cột” định hướng cho con đường phát triển, cũng như những mong đợi của trong nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

d5.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: MINH DUY)

Thay mặt Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), hội đoàn đại diện cho hơn 15.000 thanh niên, sinh viên, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy bày tỏ tâm đắc với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng, Việt Nam sẽ chứng kiến sự bứt phá vượt bậc.

Nhằm tận dụng những ưu thế của lực lượng trí thức trẻ tại Pháp – hiện đang ở trong “thời kỳ vàng” với sự tích lũy đủ cả về nhân lực và tri thức, anh Thụy nêu đề xuất thành lập một Viện tư nhân tại Pháp là đầu mối định hướng, triển khai nghiên cứu, tổ chức các hoạt động, kết nối các nguồn lực giữa Pháp và Việt Nam.

Cơ sở này sẽ có sự tham gia của các cá nhân, doanh nghiệp tâm huyết, có nguồn lực về công nghệ và tài chính, và đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, trí thức trẻ trong các ngành mũi nhọn.

d4.jpg
Chị Hoàng Cẩm Linh phát biểu ý kiến. (Ảnh: MINH DUY)

Chị Hoàng Cẩm Linh, đại diện Hội Cánh diều cho biết, được thành lập với mục đích gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ người Việt tại Pháp, Hội đã tổ chức nhiều lớp học tiếng Việt, cùng các hoạt động ngoại khóa, từ đó tạo cơ hội cho các em thực hành tiếng Việt, tìm hiểu về truyền thống dân tộc, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa Việt trong cộng đồng và bạn bè Pháp.

Hội đánh giá cao những sáng kiến, chương trình dành cho kiều bào do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, như Trại hè Việt Nam, Cuộc thi tìm kiếm sứ giả tiếng Việt, Lớp tập huấn giáo viên tiếng Việt…; đề nghị tăng chỉ tiêu cho thanh thiếu niên tại Pháp; tổ chức thêm trại hè cho thiếu nhi hoặc mô hình trại quân đội; tổ chức lớp tập huấn giáo viên tiếng Việt theo hình thức trực tuyến bên cạnh các lớp trực tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp gỡ đông đảo kiều bào đại diện cho hơn 300.000 bà con ta tại Pháp.

Thông tin tới bà con về tình hình thế giới, khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm Pháp lần này khẳng định quyết tâm của Việt Nam đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Trong bối cảnh mới, hai nước Việt Nam-Pháp tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm tạo ra những trụ cột chiến lược trên các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, quốc phòng–an ninh; tạo đột phá trong các lĩnh vực kinh tế-đầu tư–thương mại; mở rộng những lĩnh vực hợp tác truyền thống như văn hóa, giáo dục và y tế.

Trong các cuộc làm việc, Thủ tướng đã đề nghị các nhà lãnh đạo Pháp tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập tốt vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội của Pháp, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước, cho biết các nhà lãnh đạo Pháp đánh giá cao cộng đồng ta là một cộng đồng thành công trong tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng bày tỏ trân trọng sự đóng góp của bà con người Việt ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói riêng trong thành tựu chung của đất nước. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có truyền thống vô cùng đáng tự hào, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, là điển hình cho phong trào yêu nước của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Kiều bào tại Pháp đã ủng hộ và tiếp sức cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, đã đùm bọc, hỗ trợ đoàn đàm phán Hiệp định Paris, “nhường cơm sẻ áo” hỗ trợ đồng bào trong nước trong những năm kháng chiến gian khổ; vận động nhân dân tiến bộ Pháp và thế giới tham gia phong trào phản chiến, đến những đóng góp tích cực cho công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước.

Thủ tướng cũng chuyển lời hỏi thăm chân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới kiều bào. Đảng và Nhà nước luôn xác định rõ trách nhiệm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, hội nhập vào xã hội sở tại; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con gắn bó hơn với quê hương. Đặc biệt, chính phủ cũng đang quyết liệt chỉ đạo giải quyết các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của kiều bào ta, nổi bật các vấn đề quốc tịch.

Thủ tướng thông tin tới bà con về tình hình đất nước, những thành tựu vĩ đại mà đất nước ta đã đạt được sau 50 năm kết thúc chiến tranh, cũng như tầm nhìn phát triển đất nước, những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo thế và lực đưa đất nước ta tiến vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh. Đảng và Nhà nước đã triển khai quyết liệt cuộc cách mạng sắp xếp lại hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết chiến lược mang tính đột phá về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; và đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Đây là những quan điểm mang tính chiến lược, sẽ giải quyết những điểm nghẽn về cơ chế, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói riêng; coi cộng đồng là bộ phận máu thịt không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc, Thủ tướng mong cộng đồng người Việt tại Pháp luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ mai sau.

Thủ tướng cũng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của bà con, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo và triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở Pháp nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.