Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/5, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte Macron rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và Tổng thống Pháp cùng Phu nhân tại buổi chiêu đãi tối 26/5.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và Tổng thống Pháp cùng Phu nhân tại buổi chiêu đãi tối 26/5.

Ra tiễn Đoàn ở Sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; cùng trồng cây hữu nghị trong Khu di tích.

Trưa 26/5/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trưa 26/5/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại đây, hai Nhà lãnh đạo và các phu nhân xem trưng bày ảnh về những dấu mốc tiêu biểu trong quan hệ giữa hai nước, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện; tham quan, nghe giới thiệu về không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám; thưởng thức Chương trình biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón, tiệc chiêu đãi chính thức Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; cùng hội đàm, gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ trao 14 văn kiện hợp tác giữa hai nước với Tổng thống Emmanuel Macron. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Pháp; cùng Tổng thống Emmanuel Macron tham quan khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất tòa nhà Quốc hội.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Macron và Đoàn đại biểu cấp cao Pháp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Pháp từ gần 10 năm qua và cũng là trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân, tối 26/5. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân, tối 26/5. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chúc mừng vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, Tổng thống Macron khẳng định, Pháp mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, đặc biệt là y tế, giáo dục, văn hóa và mở rộng trên các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng cơ sở, giao thông đô thị, hàng không vũ trụ, năng lượng mới, ký ức lịch sử…, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiện nay.

Lãnh đạo hai nước đã thông báo tình hình kinh tế, xã hội mỗi nước; đánh giá về các bước phát triển của quan hệ song phương trong thời gian qua, đồng thời trao đổi và thống nhất về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới. Lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Emmanuel Macron và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc ăn sáng làm việc với đại diện doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng về quan điểm, tầm nhìn cũng như nhu cầu hợp tác trong tiến trình chuyển đổi năng lượng của mỗi nước, từ đó các bên tiếp tục phát triển mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Emmanuel Macron, Phu nhân cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy sản xuất vaccine và sinh phẩm VNVC - nhà máy sản xuất vaccine có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, được Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp chuyển giao công nghệ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫy chào người dân Thủ đô, tối 26/5. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫy chào người dân Thủ đô, tối 26/5. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Emmanuel Macron và Phu nhân đã tham quan phố cổ Hà Nội, cùng không gian hồ Hoàn Kiếm. Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Nhân dịp này, Lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.