Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 ở Quảng Ninh và Hải Phòng

Chiều 8/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ thị sát tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng - hai trong số những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 3 gây ra để tìm hiểu tình hình thực tế thiệt hại và chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát một cơ sở kinh doanh ở thành phố Hạ Long bị bão số 3 làm sập (Ảnh: Trần Hải).
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát một cơ sở kinh doanh ở thành phố Hạ Long bị bão số 3 làm sập (Ảnh: Trần Hải).

Thăm hỏi một số cơ sở kinh doanh ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị bão làm sập, ân cần hỏi thăm người dân Thủ tướng chia sẻ, mong các cơ sở sớm ổn định, khôi phục kinh doanh; sớm cùng bàn với chính quyền địa phương nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Thăm hỏi công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng Quân đội đang dọn dẹp vệ sinh ở các tuyến phố chính của thành phố Hạ Long, Thủ tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh huy động tối đa lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, giúp khôi phục cuộc sống bình thường cho nhân dân; nếu cần huy động lực lượng các Quân khu I, II, III và IV hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát các tuyến phố chính của thành phố Hạ Long bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 3 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát các tuyến phố chính của thành phố Hạ Long bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 3 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Ân cần thăm hỏi người dân bị thiệt hại, sập nhà cửa do bão, Thủ tướng đề nghị bà con cần tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương xem xét các hình thức hỗ trợ phù hợp. Nói chuyện với đoàn viên thanh niên đang tham gia hỗ trợ, Thủ tướng đề nghị lực lượng thanh niên địa phương tích cực hỗ trợ, cùng với người dân sớm dọn dẹp, khôi phục cuộc sống ổn định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi lực lượng Quân đội đang tham gia giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở thành phố Hạ Long (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi lực lượng Quân đội đang tham gia giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở thành phố Hạ Long (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến mở đầu buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt đến tỉnh Quảng Ninh, nhân dân địa phương bị thiệt hại về người và tài sản.

Qua thị sát thực tế, Thủ tướng đã được chứng kiến mức độ tàn phá nặng nề do cơn bão số 3, thiệt hại là rất lớn; do đó chúng ta cần bàn các giải pháp để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi một người dân bị bão làm sập nhà cửa ở thành phố Hạ Long (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi một người dân bị bão làm sập nhà cửa ở thành phố Hạ Long (Ảnh: TRẦN HẢI).

* Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn tỉnh tính đến 12 giờ ngày 8/9 như sau:

Thiệt hại về người: 4 người chết (Cẩm Phả: 1 người chết tại phường Cẩm Thạch; Hạ Long 3 người: 1 người tại phường Hà Trung, 1 người của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, 1 người ở xã Vũ Oai) và có 157 người bị thương hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Đến trưa 8/9, đã tìm kiếm và cứu hộ thành công 27 người bị trôi dạt trên biển (trong đó 8 người thuộc Công ty Kho vận, 8 người của Tổng Công ty Đông Bắc, 11 người thuộc các đơn vị khác).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc (Ảnh: TRẦN HẢI).

Về tài sản: theo thống kê bước đầu từ các địa phương có 19.582 nhà bị tốc mái; 21 phương tiện vận tải thủy, 23 tầu du lịch, 41 tầu cá các loại bị chìm, trôi dạt; 1.297 cột điện bị gẫy đổ; 70% cây xanh bị gẫy đổ, 2 trạm điện, 3 trạm viễn thông bị hư hỏng; có trên 1.000 ô lồng, bè nuôi hầu bị mất, cuốn trôi; 17.000m2 công trình nuôi trồng thủy sản bị tốc mái; 912 ha lúa bị đổ, ngập úng; 8.503ha rừng trồng bị ảnh hưởng.

Cảnh đổ nát do bão số 3 gây ra tại một tuyến phố chính ở thành phố Hạ Long (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cảnh đổ nát do bão số 3 gây ra tại một tuyến phố chính ở thành phố Hạ Long (Ảnh: TRẦN HẢI).

Nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng; hầu như toàn bộ pano, biển quảng cáo bị gãy đổ; hệ thống thông tin, liên lạc toàn tỉnh bị ngắt kết nối không liên lạc được; mất điện trên diện rộng; tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thống kê cụ thể báo cáo Trung ương.

Sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh, một số cơ quan, đơn vị báo cáo về công tác khắc phục hậu quả bão số 3, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3; biểu dương tỉnh chấp hành chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống bão; cho biết, cường độ cơn bão này rất mạnh, do đó tỉnh cần rà soát lại tình hình thiệt hại về người và tài sản; hoan nghênh tỉnh vừa phòng, vừa chống và vừa khắc phục bão lũ. Thủ tướng cho rằng, hậu quả của bão còn kéo dài, cho nên cần vừa làm các công việc trước mắt và lâu dài

Thủ tướng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trong phòng, chống thiên tai; cảm ơn người dân, doanh nghiệp đồng hành cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng trong khắc phục hậu quả bão số 3.

Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh sớm ổn định tình hình, mọi hoạt động phải đi vào bình thường; cứu chữa những người bị thương, bị nạn, tiếp tục tìm kiếm người vẫn còn mất tích; lo hậu sự người đã mất; chuẩn bị ứng phó hoàn lưu sau bão, do đó cần chuẩn bị phương tiện, vật tư; khuyến cáo người dân tránh xa chỗ nguy hiểm; bảo đảm các cháu học sinh phải được trở lại trường, bảo đảm an toàn; những người bệnh phải được cứu chữa.

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để khắc phục hậu quả gồm lực lượng vũ trang như quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, các đoàn thể chính trị-xã hội, Mặt trận Tổ quốc để làm các công việc như vệ sinh môi trường, dọn dẹp.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng huy động lực lượng quân đội ở tất cả các tỉnh, thành, địa phương gần nhất tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm các công việc có thể làm được.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhanh chóng khôi phục lưới điện; các tập đoàn viễn thông phải khôi phục ngay hệ thống thông tin liên lạc; các ngân hàng có kế hoạch, nghiên cứu phương án hỗ trợ cho vay vốn, cơ cấu khoản vay cho người dân; các cơ quan thuế nghiên cứu chính sách miễn, giãn, hoãn thuế cho người dân; kiểm tra, rà soát đánh giá lại thiệt hại để đề xuất các chính sách hỗ trợ như cho vay ưu đãi. Bảo đảm giao thông thông suốt, khắc phục những đường giao thông ở vùng núi bị sạt lở, bảo đảm người dân được đi lại bình thường. Lãnh đạo các bộ, ngành hướng dẫn các ngành, địa phương, trong đó có Quảng Ninh, thí dụ giao địa phương chịu trách nhiệm đấu thầu, mua sắm trong điều kiện cấp bách, bảo đảm tuân thủ các quy định, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhân đây cần sửa một số quy định của pháp luật liên quan vấn đề này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số chính sách cho bà con nông dân nuôi trồng thủy sản. Bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, an ninh, an toàn và an dân.

Liên quan việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, địa phương phải chủ động để người dân ổn định ngay để bảo đảm sinh kế. Các cơ quan chức năng, tỉnh Quảng Ninh cần phân công công việc, triển khai ngay sau cuộc họp này.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị cụ thể của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có vấn đề nâng cấp đê Hà Nam ở huyện Yên Hưng. Thủ tướng cũng hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái, phát động phong trào nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn vì thiệt hại do bão số 3.

Đến thăm hỏi, tặng quà động viên những bệnh nhân bị thương do bão số 3 đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng hoan nghênh các bệnh nhân đã tham gia chống bão; nêu rõ, tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện cần nỗ lực hết sức chăm sóc để các bệnh nhân sớm hồi phục và trở về nhà. Thủ tướng đề nghị tỉnh cần nghiên cứu có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp đối với những người bị thương do tham gia cứu nạn trong bão số 3.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát, kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ở thành phố Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các sở ngành tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các sở ngành tại buổi làm việc.

Đến thăm khu tập thể A7 thuộc Khu chung cư Vạn Mỹ trên đường Đà Nẵng, được xây dựng từ rất lâu, nay đã xuống cấp, được chính quyền thành phố Hải Phòng di dời toàn bộ dân cư đi tránh bão, Thủ tướng đề nghị địa phương nghiên cứu hình thức tái định cư tại chỗ khi cải tạo chung cư.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng về những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương Hải Phòng triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là thực hiện nghiêm 3 Công điện của Thủ tướng Chính phủ, nhờ đó đã giảm thiểu thiệt hại; đề nghị Hải Phòng tiếp tục thực hiện các công việc như rà soát lại các hậu quả, thiệt hại về người, tài sản, hoa màu…; thực hiện tốt các chính sách cho các gia đình có người thiệt mạng, bị thương do bão; hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho người dân; tăng cường kiểm tra việc vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; huy động các lực lượng tham gia vệ sinh môi trường, nhất là cưa cắt, dọn dẹp cây đổ; khắc phục ngay việc mất điện, mất sóng viễn thông; khôi phục các cơ sở y tế, giáo dục, nỗ lực để các cháu học sinh trở lại trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thị sát, kiểm tra khu tập thể A7 thuộc Khu chung cư Vạn Mỹ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thị sát, kiểm tra khu tập thể A7 thuộc Khu chung cư Vạn Mỹ.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, Hải Phòng cần khôi phục sản xuất, kinh doanh thông qua đề xuất các cơ chế, chính sách như thuế, phí, lệ phí, nhất là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị tác động nặng nề bởi cơn bão; các ngân hàng nghiên cứu chính sách cho vay, giảm lãi suất, đáo nợ… để doanh nghiệp có sức phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh; thành lập các đoàn công tác của thành phố đi kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn trên địa bàn. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm soát việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm; chú ý rà soát các chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm, cương quyết di dời dân ra khỏi những khu này; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân khắc phục hậu quả, kêu gọi tinh thần “tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách" giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn do bão.

Thủ tướng mong Hải Phòng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp của thành phố, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một bệnh nhân bị thương do bão gây ra đang được điều trị tại Bệnh viện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một bệnh nhân bị thương do bão gây ra đang được điều trị tại Bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.