Sơn La cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của bão số 3

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Yagi, từ ngày 7-8/9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to đến rất to gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông, thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân. Trước tình hình trên, tỉnh Sơn La đã có thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học.
Nhiều hộ dân bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ bị ngập. (Ảnh: Người dân cung cấp)
Nhiều hộ dân bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ bị ngập. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 9 và 10/9.

Nếu tình hình mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 vẫn tiếp diễn sau ngày 10/9, sẽ có chủ trương chỉ đạo tiếp theo.

Từ ngày 11/9, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, kế hoạch của tỉnh, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn chủ động cho học sinh trở lại học tập và có kế hoạch tổ chức dạy học bù theo quy định.

Mưa lớn gây ngập úng tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Mưa lớn gây ngập úng tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nội trú, có biện pháp quản lý chặt chẽ học sinh đang ở trong khu nội trú, không giải quyết cho học sinh đi về trong thời gian bão và hoàn lưu bão đang diễn ra.

Chủ động di dời toàn bộ tài sản và bố trí chỗ ở, sinh hoạt cho học sinh bảo đảm an toàn. Bảo đảm dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vệ sinh phục vụ sinh hoạt của học sinh.

Các lực lượng của xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 3 di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Các lực lượng của xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 3 di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70mm trở lên. Mưa lớn đã khiến lưu lượng nước từ các dòng suối đổ về chảy siết, gây ngập úng nhiều nơi; đất đá sạt vào nhà, khiến người dân phải di chuyển nơi ở trong đêm.

Mưa lũ còn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông tỉnh lộ, ngập úng nhiều diện tích cây hoa màu của người dân.

Tại huyện Mộc Châu, mưa lớn khiến nước suối dâng cao, nhiều khu vực ta-luy dương bị sạt làm ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình tại bản Nà Sai, xã Hua Păng; nhiều khu vực bị sạt lở, người dân phải di dời nơi ở ngay trong đêm.

Mưa lũ cũng gây ngập úng cục bộ, làm ách tắc giao thông và tràn vào nhà dân tại tiểu khu 6, tiểu khu 8 thị trấn Mộc Châu.

Mưa lớn kéo dài đã gây lũ tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Mưa lớn kéo dài đã gây lũ tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Mưa lớn đã làm sạt lở, gây ách tắc các tuyến đường từ xã Tà Xùa đến Háng Đồng, huyện Bắc Yên; gây sạt lở 5 nhà dân của bản Chống Cha và Háng Đồng, phải di dời khẩn cấp.

Xã Háng Đồng đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” hỗ trợ người dân các hộ sạt lở di chuyển người và tài sản; đồng thời, rà soát các hộ có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã gây sạt lở tuyến quốc lộ 43, địa phận xã Tân Phong, huyện Phù Yên. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Mưa lớn đã gây sạt lở tuyến quốc lộ 43, địa phận xã Tân Phong, huyện Phù Yên. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Tại huyện Phù Yên, mưa lớn gây ra lũ trên các dòng suối, làm thiệt hại ảnh hưởng 36 nhà dân. Trong đó, 15 nhà tại các bản phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, mưa lớn làm sạt lở và gây ách tắc giao thông quốc lộ 43 địa phận xã Tân Phong và từ xã Tường Tiến đến Kim Bon; sạt lở 1 điểm Quốc lộ 32b địa phận bản Suối Lèo, xã Tân Lang.

Trước tình hình trên, tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó tác động của bão với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước.

Mưa lớn đã gây ngập úng tại bản Nam Giáng, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. (Ảnh: Người dân cung cấp)
Mưa lớn đã gây ngập úng tại bản Nam Giáng, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy xem xét đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách, phân công từng đồng chí trong Thường vụ, Thường trực Ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tác động của bão, mưa lũ.

Tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi mưa, lũ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.