Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Sáng 13/8, trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, thành phố Cao Lãnh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở thành phố Cao Lãnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở thành phố Cao Lãnh.

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được khởi công xây dựng vào ngày 22/8/1975 và khánh thành vào ngày 13/2/1977. Đến ngày 9/4/1992 Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Nằm trong quần thể Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc là Mô hình Nhà sàn Bác Hồ và Ao Sen Đồng Tháp, được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/1990 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình Nhà sàn Bác được xây dựng theo tỷ lệ 1:1.

Đến năm 2010 và trong dịp Lễ giỗ lần thứ 81 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, (2/12/2010 nhằm 27/10 âm lịch) Khu di tích đưa vào sử dụng dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc với nhiều hạng mục: Nhà trưng bày cuộc đời Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phục dựng tái hiện một góc Làng Hòa An xưa nhằm thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Cụ Sắc - một nhà nho yêu nước thương dân, một thầy thuốc giỏi; đồng thời giúp du khách hình dung nơi Cụ đã từng sống, hoạt động trong khoảng thời gian 1927-1929; Khu vực tái hiện Làng Hòa An xưa với diện tích 22.000m2, gồm các ngôi nhà di tích gắn với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; các kiểu nhà truyền thống của làng quê Nam bộ xưa, các tổ hợp hình làng nghề truyền thống: xắt thuốc lá, xay lúa giã gạo, nghề rèn, sinh hoạt đờn ca tài tử… Năm 2012, nhân lễ giỗ lần thứ 83 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khánh thành công trình Đền Thờ để tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ công ơn đối với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Hiện nay, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đã trở thành một trong những điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh, một địa chỉ đỏ để tổ chức sinh hoạt về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử và lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thủ tướng và đoàn nguyện phấn đấu hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn thành phố Cao Lãnh (Tuyến tránh thành phố Cao Lãnh). Quy mô dự án: dài 16,5km;chiều rộng: nền 12m, mặt 11m; 13 cầu, 27 cống; tổng mức đầu tư 912,326 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng dự án tuyến tránh thành phố Cao Lãnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng dự án tuyến tránh thành phố Cao Lãnh.

Tặng quà, động viên cán bộ, công nhân trên công trường, Thủ tướng lưu ý cần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ-mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn thành phố Cao Lãnh (tuyến tránh thành phố Cao Lãnh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn thành phố Cao Lãnh (tuyến tránh thành phố Cao Lãnh).

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy chế biến gạo của Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (VINARICE) tại Cụm công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười.

VINARICE đơn vị thành viên của công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED) – Tập đoàn giống cây trồng hình thành sớm nhất và đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Với tổng vốn đầu tư hơn 350 tỷ đồng, nhà máy VINARICE có quy mô và hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trở thành trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, quản trị thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm dây chuyền đóng gói gạo của VINARICE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm dây chuyền đóng gói gạo của VINARICE.

Nhà máy Vinarice có công suất sấy và chế biến 50.000 tấn hạt giống và 100.000 tấn gạo/ năm. Hệ thống dây chuyền công nghệ sấy và chế biến hiện đại, đồng bộ, hoàn toàn tự động của Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam, giữ nguyên hương vị tự nhiên của từng sản phẩm, đáp ứng các quy trình kiểm định khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế, an toàn với con người và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện sứ mệnh “nâng tầm thương hiệu lúa gạo Việt” và đời sống của người nông dân làm lúa ngày càng được nâng cao.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nông nghiệp luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng kiểm soát lạm phát. Chúng ta phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả; phải dựa vào nguồn lực bên trong là cơ bản, quyết định, đó là mảnh đất, thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa; cùng với đó là coi trọng nguồn lực bên ngoài, do đó phải tích cực hội nhập, phải tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Qua khảo sát, Thủ tướng đánh giá Công ty đang tích cực chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm. Muốn vậy, đơn vị phải ổn định chất lượng, số lượng, giá cả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tích cực hợp tác bền vững với các đối tác, coi trọng văn hóa, đạo đức kinh doanh, phát huy truyền thống, đạo lý của con người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà xưởng của VINARICE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà xưởng của VINARICE.

Thủ tướng lưu ý cần chú trọng đầu tư, xây dựng và phát triển thương hiệu lâu dài; có thương hiệu rồi thì phải quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định, dành quỹ đất hợp lý, hài hòa hiệu quả để phát triển thương hiệu, bảo đảm lợi ích cho cả người nông dân; công nghiệp hóa nông thôn. Về vấn đề này, địa phương phải cùng làm với doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh cần coi trọng khoa học công nghệ, trong đó coi trọng giống chất lượng cao, ngắn ngày; áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp; coi trọng bao bì, mẫu mã hấp dẫn, truy xuất nguồn gốc, đẩy nhanh việc chuyển đổi số; quy trình sản xuất tiên tiến, xanh, giảm khí methane; ngân hàng phải vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp về vốn ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp: phải lo cho nông dân phân bón, cấp nguyên liệu cho nhà máy, đa dạng hóa thị trường.

Công ty phải có hệ sinh thái là các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ nông dân với thoả thuận hợp tác lâu dài, hài hòa lợi ích, ổn định thị trường, có văn hóa kinh doanh. Chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm an ninh lương thực; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh lúa gạo trong lúc này, nâng cao hiệu quả trên đất cho người nông dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về sản phẩm gạo tại dây chuyền đóng gói gạo của VINARICE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về sản phẩm gạo tại dây chuyền đóng gói gạo của VINARICE.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lúa và làm việc với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười).

Hợp tác xã được thành lập năm 2002, với vốn góp hơn 1 tỷ đồng, đến nay có 95 thành viên, trong đó có 10 đảng viên là thành viên của Hợp tác xã. Những năm qua, Hợp tác xã đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả (ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, liên kết sản xuất) giúp xã viên nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng được cải thiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cánh đồng lúa canh tác theo mô hình công nghệ cao của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cánh đồng lúa canh tác theo mô hình công nghệ cao của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, mô hình này của Hợp tác xã Thắng Lợi đang đi đúng chủ trương, đường lối của Đảng là xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Nếu chúng ta không đổi mới thì sẽ bị giới hạn, không phát triển, không thoát ra được vòng luẩn quẩn, không tiếp cận được sự hiện đại của thế giới.

Do đó, chúng ta phải đổi mới tư duy, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy. Nghị quyết của Đảng xuất phát từ người dân. Vừa qua, Bộ Chính trị đã xây dựng 6 Nghị quyết phát triển 6 vùng, trong đó coi trọng phát triển nông nghiệp. Bây giờ, chúng ta phải đổi mới tư duy về nông nghiệp, đó là phải chuyển đổi số, số hóa đồng ruộng, từ đó chú ý các cơ sở dữ liệu (như: sâu rầy, độ chua phèn của đất…).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về thiết bị bay không người lái phun thuốc trừ sâu tại cánh đồng lúa canh tác theo mô hình công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về thiết bị bay không người lái phun thuốc trừ sâu tại cánh đồng lúa canh tác theo mô hình công nghệ cao.

Thủ tướng đánh giá vai trò của kinh tế tuần hoàn ở đây là rất rõ, điển hình là cụm máy móc nông nghiệp trên đồng ruộng của hợp tác xã; cần phải tăng trưởng xanh, giảm lượng phát thải khí methane, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Chúng ta cần tiếp tục phải tích tụ ruộng đất, xây dựng thương hiệu, bảo đảm có vùng nguyên liệu ổn định; người nông dân phải có hỗ trợ của khoa học công nghệ, công nghiệp hóa nông thôn bằng các loại máy móc thiết bị hiện đại; phải có vốn, do đó ngân hàng phải có chính sách ưu tiên; phải có thị trường, phải có doanh nghiệp lo vấn đề này (phân bón, thuốc trừ sâu, thiết bị, lo đầu ra). Doanh nghiệp phải cam kết hợp tác ổn định với nông dân, hợp tác bền vững; phải đóng vai trò điều tiết chỗ này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi giới thiệu về cánh đồng lúa canh tác theo mô hình công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi giới thiệu về cánh đồng lúa canh tác theo mô hình công nghệ cao.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động quyết liệt. Biểu dương sự nỗ lực của Đồng Tháp đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hợp tác xã.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, giai đoạn 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các đơn vị báo cáo tình hình tiến độ xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các đơn vị báo cáo tình hình tiến độ xây dựng.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, giai đoạn 1. Dự án thành phần 1 khởi công ngày 25/6/2023, (dài 16km). Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tổng chiều dài 27,43km (tỉnh Đồng Tháp khoảng 18,2 km, tỉnh Tiền Giang khoảng 9,23km). Quy mô: Đầu tư phân kỳ, mặt cắt ngang quy mô 4 làn xe (Bnền = 17m, bố trí làn dừng xe khẩn cấp không liên tục), bảo đảm tốc độ khai thác 80km/giờ, toàn bộ các yếu tố hình học, kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc với tốc độ thiết kế 100km/giờ; giải phóng mặt bằng ngay theo quy mô quy hoạch được duyệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường.

Thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị bảo đảm tiến độ, thi công ‘"3 ca, 4 kíp"”, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng 12/2025; nỗ lực chống tiêu cực, tham nhũng, đội giá; xây dựng nút giao đẹp, xanh; cố gắng sử dụng lao động địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.