Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn đa quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam đang áp dụng các mô hình, trong đó có mô hình hợp tác công-tư để đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm có quy mô lớn, nhất là về giao thông, năng lượng, hạ tầng số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Peter Koerte, Giám đốc công nghệ và Giám đốc chiến lược Tập đoàn Siemens AG (Đức). (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Peter Koerte, Giám đốc công nghệ và Giám đốc chiến lược Tập đoàn Siemens AG (Đức). (Ảnh: TTXVN)

Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt , nhân dịp dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và làm việc tại Trung Quốc, ngày 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng, sản xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Siemens của Đức, ông Peter Koerte, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công nghệ và Giám đốc chiến lược của tập đoàn.

Ông Peter Koerte cho biết Siemens là một tập đoàn công nghệ toàn cầu trong các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và y tế.

Hiện nay, Siemens đang tập trung tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) công nghiệp với doanh thu trong năm ngoái đạt 75,9 tỷ euro (tương đương 88,05 tỷ USD). Tập đoàn hiện có khoảng 312.000 nhân viên trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Siemens đã chính thức thành lập chi nhánh tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện có 3 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một nhà máy sản xuất tại Bình Dương.

Ông Peter Koerte cho biết Siemens mong muốn tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng, nhất là phát triển đường sắt tốc độ cao của Việt Nam.

Đánh giá cao hoạt động đầu tư hiệu quả của tập đoàn Siemens trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh việc tập đoàn này mong muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng - một trong những ưu tiên “đột phá” trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn tới.

Thủ tướng nói rõ Việt Nam xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong các trụ cột phát triển đất nước. Hiện Việt Nam đang áp dụng các mô hình, trong đó có mô hình hợp tác công-tư, để đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia có quy mô lớn, nhất là về giao thông, năng lượng và hạ tầng số.

Thông tin về tầm nhìn, chương trình và kế hoạch phát triển hạ tầng ở Việt Nam bao gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải để khai thác hiệu quả các không gian phát triển (gồm không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian biển và không gian vũ trụ), Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam đã cải cách thể chế với rất nhiều cơ chế và chính sách thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư với phạm vi rộng, cơ chế thông thoáng hơn.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn Siemens phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Siemens quan tâm tới dự án đường sắt tốc độ cao của Việt Nam, cho biết ngoài dự án này, Việt Nam đang đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc để đi Trung Á và châu Âu. Thủ tướng đề nghị Siemens làm việc với các bộ ngành và Tổng công ty đường sắt Việt Nam để bàn bạc việc tham gia.

vna-potal-thu-tuong-tiep-lanh-dao-mot-so-tap-doan-dang-dau-tu-tai-viet-nam-8112649.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Anne Tse, Tổng Giám đốc điều hành của PepsiCo khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tiếp bà Anne Tse, Tổng Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn đa quốc gia PepsiCo chuyên về thực phẩm, đồ ăn liền và đồ uống. Tập đoàn này hiện đứng hàng đầu ở Hoa Kỳ và đã có mặt ở Việt Nam hơn 31 năm với nhà máy chế biến đồ ăn và đồ uống có tổng đầu tư gần 1 tỷ USD.

Bà Anne Tse cho biết PepsiCo mong muốn không chỉ đầu tư vào các nhà máy thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam mà còn đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và đánh giá cao các kết quả đầu tư thành công của tập đoàn PepsiCo trên toàn cầu và tại Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là các dự án mới của tập đoàn tại các tỉnh Hà Nam và Long An, cũng như những đóng góp thiết thực và hiệu quả của PepsiCo cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thông tin về tình hình, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, trong đó có việc cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, mở rộng thêm không gian phát triển, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Cho biết Việt Nam có nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng nhiều loại nông sản chỉ cho thu hoạch theo mùa và khó bảo quản, Thủ tướng đề nghị PepsiCo đầu tư chế biến sâu các loại nông sản của Việt Nam để nông sản Việt Nam mang thương hiệu PepsiCo, nâng cao giá trị sản phẩm để không chỉ cung cấp cho thị trường Việt Nam 100 triệu dân mà còn cho cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

Để củng cố và duy trì đà phát triển tích cực của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nói riêng, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn PepsiCo tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư, đồng thời là cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ và đối tác của PepsiCo tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Cùng với đó, PepsiCo hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất để tăng cường sức cạnh tranh và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hỗ trợ chuyển giao tri thức, kinh nghiệm, kỹ thuật, các giải pháp, công nghệ hiện đại để thúc đẩy doanh nghiệp đối tác tham gia vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.