Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Séc Petr Fiala chụp ảnh chung. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Séc Petr Fiala chụp ảnh chung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/4/2023.

Sau lễ đón chính thức sáng 21/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Petr Fiala.

Tại hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Séc là một đối tác ưu tiên; đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới; nhiệt liệt chúc mừng thành tựu của Chính phủ và nhân dân Séc trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Fiala bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị, chân tình.

Thủ tướng Petr Fiala khẳng định, Séc coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống có bề dày hơn 70 năm giữa hai nước; đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Petr Fiala khẳng định Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Trong không khí tin cậy và cởi mở, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước bất chấp bối cảnh đại dịch, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn, đồng thời thống nhất các phương hướng, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao cũng như tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời sớm trao đổi, thiết lập khuôn khổ hợp tác mới để tạo đột phá, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Về kinh tế-thương mại, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh trong thời gian qua, nhất là sau 2 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đạt 848 triệu USD năm 2022.

Hai bên nhất trí đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong vòng 1-2 năm tới bằng việc tiếp tục triển khai đẩy đủ, hiệu quả Hiệp định EVFTA; nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp Séc đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam nhất là trong các lĩnh vực Séc có thế mạnh như sản xuất ôtô, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, môi trường, cơ sở hạ tầng; tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Séc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Séc tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Thủ tướng Séc Petr Fiala nhấn mạnh Việt Nam là đối tác kinh tế tiềm năng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Về thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, Thủ tướng Séc ủng hộ tăng cường hợp tác giữa EU-Việt Nam về phát triển nghề cá bền vững và Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh-quốc phòng, văn hóa, giáo dục-đào tạo, lao động, khoa học-kỹ thuật, giao thông vận tải, du lịch…; hai bên xem xét sớm mở Trung tâm Văn hóa tại mỗi nước và đường bay thẳng để thúc đẩy đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định, đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế-xã hội tại Séc; bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Séc đánh giá cao vai trò của Cộng đồng người Việt tại Séc, đã được Chính phủ Séc công nhận quy chế dân tộc thiểu số vào năm 2013, có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Séc.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Séc và EU cũng như hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEM.

Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiala đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, đầu tư, giáo dục.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Séc Petr Fiala tham quan trưng bày ảnh về hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).