Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Rio de Janeiro dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Khoảng 17 giờ chiều 16/11, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quân sự Galeao, Rio de Janeiro (Brazil) bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và tiến hành một số hoạt động song phương tại Rio de Janeiro theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, Chủ tịch G20 năm 2024 Luiz Inácio Lula da Silva và Phu nhân từ ngày 16 đến ngày 19/11; và thăm chính thức Cộng hòa Dominica từ ngày 19 đến ngày 21/11 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona và Phu nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới sân bay quân sự Galeao (Rio de Janeiro). Ảnh: Nhật Bắc/VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới sân bay quân sự Galeao (Rio de Janeiro). Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, về phía Brazil có đại diện Bộ Ngoại giao Brazil. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đây là lần thứ năm Việt Nam được mời tham dự một Hội nghị thượng đỉnh G20 và là lần đầu tiên một Lãnh đạo Chủ chốt của Việt Nam tới thăm Cộng hòa Dominica.

Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 19 với chủ đề “Xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh bền vững” sẽ ưu tiên trao đổi về chống đói nghèo, phát triển bền vững - chuyển đổi năng lượng và cải tổ các thể chế quản trị toàn cầu. Đây đều là các vấn đề thuộc quan tâm chung của tất cả các nước.

Ngoài các thành viên chính thức G20, Hội nghị thượng đỉnh năm nay có sự tham dự của Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ của 19 nước khách mời và lãnh đạo 15 tổ chức quốc tế chủ chốt.

Với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của các nền kinh tế hàng đầu thế giới, đây là sự kiện quan trọng nhất, khép lại năm Chủ tịch G20 rất bận rộn và cũng rất hiệu quả của Brazil với hơn 100 cuộc họp của 16 nhóm công tác và gần 20 Hội nghị Bộ trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Rio de Janeiro bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 (Ảnh: Nhật Bắc/VGP).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Rio de Janeiro bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 (Ảnh: Nhật Bắc/VGP).

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Lula da Silva để rà soát triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2023 và trao đổi các định hướng lớn, các biện pháp thực chất nhằm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự một số hoạt động song phương với Brasil nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có tham gia Lễ khánh thành biển kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro.

Các quan chức Brazil đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay (Ảnh: Nhật Bắc/VGP).
Các quan chức Brazil đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay (Ảnh: Nhật Bắc/VGP).

Với Cộng hòa Dominica, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thể hiện sự coi trọng và mong muốn của Việt Nam trong tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Cộng hòa Dominica, hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (7/7/2005-7/7/2025).

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica có nhiều bước phát triển mới tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên. Quan hệ kinh tế, thương mại có tốc độ tăng trưởng nhanh. Hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác lớn trên các lĩnh vực.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay (Ảnh: Nhật Bắc/VGP).
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay (Ảnh: Nhật Bắc/VGP).

Với tầm vóc như vậy, chuyến công tác lần này của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện: đề cao vị thế của Việt Nam tại G20; khẳng định đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu; phát huy ưu thế của Việt Nam trong các nội dung có thế mạnh và kinh nghiệm; chuyến công tác là dịp để chúng ta củng cố và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trên nhiều lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.