Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng cầu Tứ Liên trong 24 tháng

Sáng 19/5, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án cầu Tứ Liên. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án cầu Tứ Liên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Việc đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có vai trò quan trọng để kết nối nhanh khu vực phía bắc, đông bắc sông Hồng, tỉnh Thái Nguyên thông qua đường cao tốc Hà Nội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, giãn dân số, giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Thăng Long, Vĩnh Tuy và giảm áp lực giao thông trong đô thị lõi, đồng thời từng bước hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội, bảo đảm an ninh, quốc phòng cho Thủ đô và phát triển không gian đô thị hiện đại hai bên sông Hồng.

Bên cạnh đó, Dự án cầu Tứ Liên được xác định là một dự án quan trọng được Lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo cần sớm triển khai, phục vụ kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và tuyến đường từ sân bay Gia Bình về Trung tâm thành phố Hà Nội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Công trình cầu Tứ Liên với thiết kế kiến trúc dây văng hai mặt phẳng dây, chiều dài nhịp chính và chiều cao trụ tháp lớn, sơ đồ dây đan chéo trên một mặt phẳng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc, sau khi hoàn thành vào năm 2027 sẽ là một trong những công trình cầu biểu tượng của thành phố Hà Nội.

Theo chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/02/2025, Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa) được phê duyệt gồm 4 Dự án thành phần, trong đó bao gồm 3 Dự án thành phần giải phóng mặt bằng và 1 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn. Tổng mức đầu tư toàn bộ Dự án khoảng 19.830 tỷ đồng. Tổng chiều dài Dự án khoảng 5,15km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, điểm cuối kết nối với đường Trường Sa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các Dự án thành phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn 3 quận, huyện: Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh (trên địa bàn 7 phường: Quảng An, Yên Phụ, Tứ Liên, Ngọc Thụy, Xuân Canh, Đông Hội) có tổng mức đầu tư khoảng 4.332 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng 62,53ha với tổng số dự kiến khoảng 701 trường hợp thu hồi đất (412 trường hợp đất ở, 280 trường hợp đất nông nghiệp và đất của các tổ chức, đất công), trong đó dự kiến tái định cư khoảng 257 trường hợp đất ở và tái định cư chùa Long Đọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư khoảng 15.498 tỷ đồng. Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48m, phía Đông Anh rộng 60m. Đầu tư xây dựng các cầu: Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500m, trụ tháp cao 185m), cầu đúc hẫng, cầu thép; 2 nút giao với đường Nghi Tàm và nút giao với đường Trường Sa, hầm chui và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hè đường, chiếu sáng, chiếu sáng kiến trúc, cây xanh…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hà Nội tự hào là Thủ đô nghìn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người.

Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình phát triển nhanh và bền vững, Hà Nội nằm trong tổng thể quá trình đất nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi. Theo Thủ tướng, hai khó khăn lớn nhất hiện nay của Hà Nội là vấn đề tắc đường và ô nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm không khí. Muốn giải quyết 2 vấn đề này, phải có bước đi, lộ trình, tính toán phù hợp, gắn với khả năng đáp ứng hiện tại của đất nước. Do đó, trong quá trình làm phải lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng giao thông, mở ra kết nối các địa phương Đồng bằng sông Hồng.

Hà Nội phải là trung tâm, đầu tàu kinh tế cả nước, dẫn dắt nền kinh tế nhanh và bền vững, do đó cầu Tứ Liên là một trong những dự án quan trọng phục vụ mục tiêu này, tiến tới đầu tư xây dựng các công trình cầu đường khác. Do đó, Hà Nội cần tập trung nguồn lực để phát triển.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tìm giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, dòng sông bị ô nhiễm, khu công nghiệp; tính toán di chuyển các nhà máy, trường học ra khỏi nội đô; việc này sẽ phải làm có lộ trình. Dự án này góp phần kết nối vùng rõ ràng, kết nối giữa hai quận lớn đang phát triển là quận Tây Hồ và Đông Anh; kết nối các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương…; kết nối với các sân bay lớn như Nội Bài, Gia Bình; vừa kết nối nội bộ, nội vùng và quốc tế. Đây là sự lựa chọn phát triển đúng hướng của Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa, thủ đô Hà Nội xác định tăng trưởng 8% năm nay và 2 con số những năm tới, thì việc phát triển hạ tầng giao thông mở ra không gian mới có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo các khu dịch vụ kinh tế, phát triển thành trung tâm dịch vụ lớn.

Thủ tướng đặt vấn đề cần phát triển công nghiệp văn hóa ở khu vực này. Điều này còn đem lại thuận lợi tăng cường logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho Hà Nội nói riêng và cả vùng nói chung; phát triển du lịch.

Từ đó, cấp ủy, chính quyền Hà Nội phải tích cực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; sâu sát với dân, quan tâm người dân; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; Ban quản lý dự án phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần quan tâm bảo đảm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, không để đội vốn; không để tiêu cực, tham nhũng; tìm ra các nhà tư vấn giám sát giỏi, nắm chắc công việc. Nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, thậm chí tăng ca tăng kíp, vận dụng những công nghệ hiện đại nhất trong ngành xây dựng vào công trình này để rút ngắn thời gian thi công; nâng cao chất lượng công trình; bảo đảm các yếu tố kỹ, mỹ thuật, để cầu Tứ Liên là một trong những công trình biểu tượng của kiến trúc Thủ đô, xứng đáng tầm vóc, tôn vinh vai trò, vị thế của Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng đề nghị nhà thầu cần tích cực chuyển giao công nghệ hiện đại cho các doanh nghiệp Việt Nam, tận dụng các nguyên vật liệu tại chỗ. Các doanh nghiệp tư vấn phải bám sát, kiểm tra, giám sát công trình. Nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thành công trình này trong 2 năm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần phải vào cuộc cùng thành phố Hà Nội xử lý các vấn đề phát sinh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội xử lý nhanh các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thủ tướng cảm ơn nhân dân trong vùng dự án đã nhường đất cho công trình; mong nhân dân tiếp tục ủng hộ thành phố triển khai các công trình trọng điểm khác; cấp ủy, chính quyền chăm lo, bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng hoan nghênh thành phố Hà Nội đã giữ đúng cam kết khởi công Dự án cầu Tứ Liên đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tin tưởng Hà Nội ngày càng trưởng thành, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện đầu tư xây dựng công trình này; mong các đơn vị đã hứa, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả, đạt tiến độ, chất lượng.

* Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.