Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore

Chiều 8/2 (giờ địa phương), chuyên cơ đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 8 đến 10/2 theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Changi có Đại diện Chính phủ Singapore: ông Tan See Leng, Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công thương kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Đại sứ Mai Phước Dũng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Dự kiến trong chương trình chuyến thăm chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long; hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore...

Chuyến thăm này là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong thúc đẩy, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore lên một tầm cao mới, ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất, qua đó góp phần thúc đẩy vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và thế giới, vì lợi ích, ấm no và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore những năm qua phát triển hết sức tốt đẹp. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì trao đổi đoàn, thư/điện mừng/thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Năm 2023, hai nước cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển. Ngay khi cơ bản kiểm soát được đại dịch Covid-19, từ tháng 3/2022, Việt Nam và Singapore đã sớm dỡ bỏ các hạn chế đi lại với nhau, nối lại đường bay thương mại. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021; năm 2022 đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 10,1%, trong đó ta xuất khẩu 4,2 tỷ USD, tăng 7,7%; nhập khẩu 4,8 tỷ USD, tăng 12,3%.

Singapore duy trì vị trí là nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Việt Nam và đứng thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 3.095 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 70,8 tỷ USD năm 2022, chiếm 22,9 tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam. Theo lĩnh vực, Singapore đã đầu tư vào 18/21 ngành, trong đó tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa.

Theo địa bàn, Singapore có dự án đầu tư tại 51/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam; dẫn đầu là Thành phố Hồ Chí Minh (1.635 dự án), Hà Nội đứng hai (493 dự án), thứ ba là Bắc Ninh (93 dự án), tiếp theo là Bình Dương, Long An, Quảng Nam…

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) hiện diện trên 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện có 12 VSIP hiện diện tại 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam với tổng diện tích khoảng 7.517ha, gồm VSIP Bình Dương 1,2,3; VSIP Cần Thơ; VSIP Quảng Ngãi; VSIP Bình Định; VSIP Quảng Trị; VSIP Nghệ An; VSIP Bắc Ninh 1,2; VSIP Hải Dương; VSIP Hải Phòng. Các VSIP đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy cao (khoảng 80%), thu hút được 17,6 tỷ USD tổng vốn đầu tư, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động trực tiếp.

Đến tháng 12/2022, Việt Nam hiện có 140 dự án đầu tư sang Singapore còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 586 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ; bán buôn bán lẻ; thông tin truyền thông; bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo…

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại khách sạn. (Ảnh: Thanh Giang)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại khách sạn. (Ảnh: Thanh Giang)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại khách sạn. (Ảnh: Thanh Giang)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại khách sạn. (Ảnh: Thanh Giang)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.