Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan đồng chủ trì Họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4, từ ngày 15-16/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ tư Nội các chung Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ tư Nội các chung Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 16/5, sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã tiến hành hội đàm; Họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức, đồng thời là kỳ Họp Nội các chung đầu tiên giữa Thủ tướng hai nước sau gần 10 năm; nhấn mạnh Thái Lan là nước láng giềng gần gũi, là đối tác quan trọng, người bạn đồng hành cùng chia sẻ các giá trị và quan tâm chiến lược.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn.

Bà khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan ở khu vực, nhấn mạnh cơ chế Họp Nội các chung là cơ chế đặc biệt mà Thái Lan chỉ có với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam; bày tỏ mong muốn đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa, đi vào chiều sâu, thực chất.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước và quan hệ song phương, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan thời gian qua đạt được nhiều bước phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với quyết tâm chung và sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên đã tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn dài hạn, tin cậy chiến lược, khát vọng chung của hai nước vì một tương lai gắn kết và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất đề ra định hướng hợp tác giữa hai nước dựa trên 3 trụ cột chính gồm Đối tác vì hòa bình bền vững, Đối tác vì sự phát triển bền vững và Đối tác vì tương lai bền vững.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh để giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở hai nước và trong khu vực; tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác giữa hai nước, nhất là cơ chế Họp Nội các chung và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan, đồng thời nghiên cứu nâng cấp một số cơ chế hợp tác hiện có; phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên giữa hai Thủ tướng cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Hai bên thống nhất sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan vào năm 2026 và phối hợp chặt chẽ xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan để sớm ký kết.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên nhất trí thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, pháp luật và tư pháp; cam kết tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm mạng; tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trong khuôn khổ Chiến lược “Ba kết nối”, nhất là kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương hai nước, bao gồm kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường không và kết nối các chiến lược tăng cường bền vững; tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của nhau, phấn đấu đạt 25 tỷ USD trong thời gian tới theo hướng cân bằng và bền vững.

Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước này tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư tại nước kia nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường hợp tác lao động, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Khẳng định giao lưu nhân dân chính là cầu nối quý báu trong quan hệ hai nước, hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy tối đa khuôn khổ kết nghĩa giữa các địa phương, khuyến khích mở thêm các đường bay trực tiếp giữa các địa phương hai nước, thúc đẩy hiện thực hóa sáng kiến kết nối du lịch “6 quốc gia, 1 điểm đến”. Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước này sinh sống, làm việc, học tập tại nước kia, trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan, góp phần gìn giữ, phát triển tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động phức tạp, hai nước sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng của ASEAN, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm của Hiệp hội và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, thúc đẩy sớm thông qua COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và hứa sẽ thu xếp sang thăm vào thời gian phù hợp.

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện; chứng kiến lễ trao 8 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và giáo dục; tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc Họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia

Sáng 25/9, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ

Sáng 25/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm chủ động, đồng bộ, Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo (vùng đặc thù), và trong các doanh nghiệp và trường học.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 25/9, Đoàn giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 do Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tại Cảnh sát biển Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Cân nhắc kỹ việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, việc xem xét bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm cũng như yêu cầu đặt ra trong những thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý và điều hành giao thông thống nhất trên cả nước

Sáng 24/9, đồng chí Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.