Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự FIATA World Congress 2025 tại Hà Nội

FIATA World Congress 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 đến 10/10/2025. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực logistics, do Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải quốc tế (FIATA) tổ chức thường niên tại các quốc gia thành viên.

Ngành logistics thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu xanh hóa và số hóa chuỗi cung ứng.
Ngành logistics thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu xanh hóa và số hóa chuỗi cung ứng.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh”, sự kiện dự kiến thu hút hơn 1.000 đại biểu đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự kiến sẽ tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc, cùng với lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đoàn Chủ tịch FIATA, lãnh đạo hiệp hội các nước và chuyên gia quốc tế.

FIATA World Congress 2025 được kỳ vọng sẽ là “cầu nối” quan trọng giúp Việt Nam tăng tốc hội nhập toàn cầu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự kiện tầm cỡ quốc tế của ngành logistics

FIATA World Congress là diễn đàn uy tín nhất của ngành logistics thế giới. Năm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức sau quá trình nỗ lực vận động và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chương trình nghị sự chính bao gồm phiên toàn thể với sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp cao và chuyên gia toàn cầu, tập trung thảo luận về các vấn đề trọng tâm như logistics xanh, chuyển đổi số, tiêu chuẩn quốc tế mới trong quản trị chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, 7 phiên hội thảo chuyên đề sẽ đi sâu vào các chủ đề thời sự như: thương mại điện tử xuyên biên giới, tái cấu trúc thương mại toàn cầu, vận tải thủy và đường sắt bền vững, hành lang kinh tế thế hệ mới, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo...

Không gian triển lãm quốc tế gồm hơn 120 gian hàng, trưng bày các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong logistics và vận tải xanh, góp phần lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững và trách nhiệm môi trường.

Thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác

FIATA World Congress 2025 cũng tổ chức chương trình kết nối B2B quy mô lớn, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các tập đoàn logistics hàng đầu thế giới, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, liên doanh và chuyển giao công nghệ.

z7076903680477-31d2fc20d1f54f3b5ce70270087596e3.jpg
Hạ tầng logistics Việt Nam sẵn sàng hội nhập và phát triển cùng chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Ban tổ chức sẽ triển khai các chương trình trải nghiệm văn hóa, tham quan thực tế hạ tầng logistics tại Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia thân thiện, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Giới doanh nghiệp đánh giá cao chủ đề hội nghị năm nay, cho rằng đây là cơ hội để tiếp cận các xu hướng mới như số hóa chuỗi cung ứng, tự động hóa, ứng dụng AI, đồng thời giảm chi phí và rủi ro vận hành.

Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy việc xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế, hiệp định thương mại và quy định về phát thải như cơ chế điều chỉnh carbon biên giới (CBAM).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.