Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Chiều 24/10, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh NHẬT BẮC/VGP)

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela, mong muốn đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đánh giá cao những kết quả kinh tế, xã hội của Venezuela gần đây, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Venezuela sẽ vượt qua thách thức, khó khăn, đạt được những thành tựu mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân Venezuela.

Tổng thống Venezuela chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thập kỷ qua; bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Tổng thống Maduro khẳng định coi trọng mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với Việt Nam; mong muốn tăng cường chia sẻ và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực để cùng phát triển; đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh NHẬT BẮC/VGP)

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước sâu sắc, hiệu quả và toàn diện hơn nữa.

Hai bên nhất trí sớm tiến hành phiên họp của Ủy ban Liên Chính phủ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, viễn thông; và xem xét khả năng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường kết nối văn hoá, thế hệ trẻ hai nước; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989-2024).

Hai bên cũng đổi về các đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, vấn đề Biển Đông; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương

Nhân dịp này, Tổng thống Venezuela đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời tới Chủ tịch nước Lương Cường và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sớm sang thăm Venezuela.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Nicolas Maduro thăm Việt Nam thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.