Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp xanh

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành công nghiệp hiện hữu và thu hút doanh nghiệp tham gia vào những ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, giảm phát thải, phát triển bền vững tại các khu chế xuất-khu công nghiệp.

Dây chuyền sản xuất xi-măng tại Công ty INSEE.
Dây chuyền sản xuất xi-măng tại Công ty INSEE.

Thành phố đang thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 14 khu công nghiệp xanh có quy mô hơn 3.800 ha, nhằm thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Tiến tới Net Zero

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến năm 2033, bên cạnh 17 khu chế xuất-khu công nghiệp hiện hữu, thành phố tiếp tục mở rộng, đầu tư 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833 ha. Thành phố thực hiện thí điểm chuyển đổi năm khu chế xuất, khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ và trung tâm logistics, gồm: Khu chế xuất Tân Thuận và các khu công nghiệp Hiệp Phước, Tân Bình, Cát Lái, Bình Chiểu.

Theo ông Giang Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã từng bước tiếp cận kinh tế tuần hoàn, mô hình “cộng sinh công nghiệp” để thực hiện mô hình khu công nghiệp sinh thái, tiến tới mục tiêu Net zero. Đơn cử, tại trạm nghiền xi-măng Hiệp Phước của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)-INSEE, danh mục sản phẩm xi-măng “xanh” có hàm lượng phát thải các-bon thấp nhờ tăng cường sử dụng các phụ phẩm tro bay, xỉ thép, giúp giảm hệ số clinker trong xi-măng.

Ngoài ra, giải pháp đồng xử lý chất thải trong lò nung xi-măng tại INSEE giúp tiêu hủy triệt để các loại chất thải khó tái chế ở nhiệt độ cao; đồng thời tận dụng nhiệt lượng từ chất thải thông qua hệ thống thu hồi nhiệt thải để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 và giảm áp lực lên các bãi chôn lấp.

Ông Đào Nguyên Khánh, Trưởng Bộ phận phát triển bền vững- INSEE cho biết: Các nhà máy của INSEE đều đạt mức phát thải CO2 thấp: phát thải CO2 ở mức 374kg/tấn xi-măng vào năm 2024, thấp hơn 44% so với trung bình của ngành. Đây là tiêu chí bắt buộc của công ty trên toàn cầu nhằm sản xuất sạch hơn, giảm phát thải ra môi trường để tiến tới Net zero theo cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Nhờ áp dụng mô hình này, 40 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hiệp Phước đã tiết kiệm được khoảng 43,3 tỷ đồng/năm nhờ giảm mức tiêu thụ điện 6.854 MWh; giảm tiêu thụ nước hơn 151.000 m3, giảm phát thải nhà kính gần 6.000 tấn CO2/năm.

Về mô hình chuyển đổi có giá trị gia tăng cao, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận (chủ đầu tư xây dựng khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7) cho biết: Với yêu cầu chiến lược trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo công nghệ và chuyển đổi số, khu chế xuất Tân Thuận hướng tới công nghiệp 4.0 và hợp tác với chính quyền thành phố đảm nhiệm vai trò dẫn đầu quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đơn vị định hướng thu hút và tổ chức dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng cách liên kết với các viện, trường đại học, chuyển đổi sang mô hình ít thâm dụng lao động, tăng “chất xám”.

Chuyển đổi khu công nghiệp theo chiều sâu

Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh cho biết: Trong giai đoạn phát triển mới, đối với các khu công nghiệp hiện hữu, thành phố định hướng giữ lại toàn bộ quỹ đất công nghiệp; đồng thời, chuyển đổi theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng phát triển công nghệ cao, khu công nghiệp thông minh, sinh thái, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ. Thành phố cũng chú trọng kết nối với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, nhằm tạo chuỗi liên kết ngành và thu hút đầu tư hiệu quả.

Thành phố định hướng phát triển các khu công nghiệp mới theo mô hình thông minh, hiện đại, chuyên ngành, với mục tiêu hình thành các cụm liên kết ngành bên trong khu và giữa các khu công nghiệp lân cận. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất đối với nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào các khu chế xuất mới hình thành; bảo đảm rút ngắn thủ tục hành chính và chuyển đổi số, thực hiện các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện các thủ tục và điều kiện để thành lập các khu công nghiệp mới.

Theo quy hoạch mà Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố công bố, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng sắp xếp và phân bố không gian tại các vùng công nghiệp như sau:

Vùng 1 (huyện Bình Chánh) là vùng công nghiệp tập trung, phát triển các ngành công nghiệp chủ lực;

Vùng 2 (các huyện Củ Chi và Hóc Môn) là vùng công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết vùng;

Vùng 3 (thành phố Thủ Đức) là vùng đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, phát triển các ngành công nghiệp tiềm năng;

Vùng 4 (các huyện Nhà Bè, Cần Giờ) là vùng công nghiệp sạch gắn với kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

Ông Giang Ngọc Phương cho rằng, mô hình khu công nghiệp sinh thái là nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng quy định của pháp luật cũng như mệnh lệnh của thị trường. Hiện nay, hàng hóa của Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nhất là thị trường các nước tiên tiến. Hàng hóa ngày càng có xu hướng thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu và giảm phát thải.

Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Đào Xuân Đức cho biết: Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, doanh nghiệp cần chính sách hỗ trợ về tín dụng, đầu tư, đổi mới công nghệ từ Nhà nước. Cùng với đó, công tác đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và định hướng thu hút ngành nghề ưu tiên cũng cần được thành phố thực hiện đồng bộ, thông suốt để kêu gọi và thu hút nhà đầu tư.

Với vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, lan tỏa và tác động sang các địa phương lân cận, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình sinh thái, tăng hàm lượng chất xám, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng xu thế toàn cầu về phát triển xanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.