Từ sáng 14/12, các loại phương tiện (trừ xe tải) đã được lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn, đoạn từ thác Datanla vào trung tâm Đà Lạt.
Từ sáng 14/12, các loại phương tiện (trừ xe tải) đã được lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn, đoạn từ thác Datanla vào trung tâm Đà Lạt.

Thông xe tuyến đèo Prenn, đoạn từ thác Datanla vào trung tâm Đà Lạt

Từ 8 giờ 30 phút, ngày 14/12, các loại phương tiện (trừ xe tải) đã được lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); đoạn từ thác Datanla đến đường Ba Tháng Tư vào trung tâm Đà Lạt, sau hơn 10 tháng nâng cấp, mở rộng.
Tất cả các phương tiện (trừ xe tải) chính thức được lưu thông trên đoạn tuyến này.

Tất cả các phương tiện (trừ xe tải) chính thức được lưu thông trên đoạn tuyến này.

Việc cho lưu thông đoạn tuyến này nhằm tạo điều kiện lưu thông thuận tiện cho người dân địa phương và du khách khi ra, vào trung tâm thành phố Đà Lạt.

Việc cho lưu thông đoạn tuyến này nhằm tạo điều kiện lưu thông thuận tiện cho người dân địa phương và du khách khi ra, vào trung tâm thành phố Đà Lạt.

Người dân địa phương và du khách có thể điều khiển phương tiện lưu thông từ trung tâm thành phố Đà Lạt theo hướng về sân bay Liên Khương, đến khu du lịch thác Datanla, hoặc rẽ vào tuyến đường đến khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để nối vào cao tốc Liên Khương-Prenn và ngược lại.

Người dân địa phương và du khách có thể điều khiển phương tiện lưu thông từ trung tâm thành phố Đà Lạt theo hướng về sân bay Liên Khương, đến khu du lịch thác Datanla, hoặc rẽ vào tuyến đường đến khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để nối vào cao tốc Liên Khương-Prenn và ngược lại.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sau khi lãnh đạo tỉnh tiến hành kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, khẳng định đoạn tuyến nêu trên đã thi công hoàn thiện và được nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sau khi lãnh đạo tỉnh tiến hành kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, khẳng định đoạn tuyến nêu trên đã thi công hoàn thiện và được nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận (trái) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp (giữa), cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã chứng kiến buổi thông tuyến gần 3km trên đèo Prenn và chính thức trải nghiệm đoạn tuyến này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận (trái) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp (giữa), cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã chứng kiến buổi thông tuyến gần 3km trên đèo Prenn và chính thức trải nghiệm đoạn tuyến này.

Đèo Prenn đi qua địa hình đồi núi, với những đường cong thấp thoáng dưới tán rừng thông lãng mạn.

Đèo Prenn đi qua địa hình đồi núi, với những đường cong thấp thoáng dưới tán rừng thông lãng mạn.

Đèo Prenn là tuyến trục chính đô thị, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt và là điểm đầu, điểm cuối kết nối hệ thống đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương và Liên Khương-Prenn qua địa bàn Lâm Đồng, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong ảnh: Điểm giao đèo Prenn, Mimosa và cao tốc Liên Khương-Prenn.

Đèo Prenn là tuyến trục chính đô thị, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt và là điểm đầu, điểm cuối kết nối hệ thống đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương và Liên Khương-Prenn qua địa bàn Lâm Đồng, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong ảnh: Điểm giao đèo Prenn, Mimosa và cao tốc Liên Khương-Prenn.

Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch nối Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch nối Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được khởi công tháng 2/2023, tuyến đường có chiều dài 7,4km, với tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Đèo Cả là nhà thầu thi công.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được khởi công tháng 2/2023, tuyến đường có chiều dài 7,4km, với tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Đèo Cả là nhà thầu thi công.

Sau khi nâng cấp, mở rộng, đèo Prenn có mặt đường rộng 14,5m, quy mô 4 làn xe ô tô, dọc tuyến bố trí 4 điểm dừng xe và 2 điểm vọng cảnh.

Sau khi nâng cấp, mở rộng, đèo Prenn có mặt đường rộng 14,5m, quy mô 4 làn xe ô tô, dọc tuyến bố trí 4 điểm dừng xe và 2 điểm vọng cảnh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Nhưng do một số điều kiện khách quan về thời tiết, địa hình và hướng tới tuyến đèo mỹ quan, nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong ảnh: Công nhân gấp rút thi công cầu cải tuyến trên công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Nhưng do một số điều kiện khách quan về thời tiết, địa hình và hướng tới tuyến đèo mỹ quan, nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong ảnh: Công nhân gấp rút thi công cầu cải tuyến trên công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn.

Để đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch, nhà thầu liên danh Đèo Cả đã tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức tăng ca, có những hạng mục thay ca thi công 24/24 liên tục để bù đắp tiến độ. Trong ảnh: Cây cầu cải tuyến trên đèo Prenn thuộc đoạn tuyến còn lại sắp thi công hoàn thiện.

Để đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch, nhà thầu liên danh Đèo Cả đã tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức tăng ca, có những hạng mục thay ca thi công 24/24 liên tục để bù đắp tiến độ. Trong ảnh: Cây cầu cải tuyến trên đèo Prenn thuộc đoạn tuyến còn lại sắp thi công hoàn thiện.

Dự kiến, đoạn tuyến còn lại sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 28/12. Và theo yêu cầu của chính quyền địa phương, đoạn tuyến này phải hoàn thiện trong tháng 1/2024, để đưa toàn bộ tuyến đèo Prenn vào khai thác, vận hành. Trong ảnh: Một đoạn trong đoạn tuyến còn lại trên đèo Prenn sắp hoàn thiện.

Dự kiến, đoạn tuyến còn lại sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 28/12. Và theo yêu cầu của chính quyền địa phương, đoạn tuyến này phải hoàn thiện trong tháng 1/2024, để đưa toàn bộ tuyến đèo Prenn vào khai thác, vận hành. Trong ảnh: Một đoạn trong đoạn tuyến còn lại trên đèo Prenn sắp hoàn thiện.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Cảnh báo giả mạo vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9

[Video] Cảnh báo giả mạo vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 22/8, Vietnam Airlines cảnh báo hành khách thận trọng với các website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu, đặc biệt những nơi chào bán vé giá rẻ hoặc quảng cáo các suất ưu đãi dành cho nhân viên hãng và người thân.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ. (Ảnh: QV)

Đà Nẵng: Kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ

Tối 22/8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ 1906-2026, với chủ đề “Chung một nguồn cội-Khát vọng tương lai”.

Tin nổi bật ngày 22/8: Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Bão số 4 gây mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Tin nổi bật ngày 22/8: Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Bão số 4 gây mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Quốc hội thảo luận về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; Bão số 4 gây mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa… là một số tin tức nổi bật ngày 22/8/2026.

Mưa lớn tại Lạng Sơn ghi nhận 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. (Ảnh: VOV)

Bão số 4 gây mưa lớn, Lạng Sơn thiệt hại nặng do mưa lũ

Chiều 22/8, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin nhanh về tình hình bão số 4 và mưa lũ. Bão đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương, gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, giao thông.

Tuyến đường tỉnh 925B đấu nối từ Quốc lộ 61C đến kênh Nàng Mau thuộc địa bàn xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đang san lấp thi công mặt bằng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ: Người dân đồng thuận bàn giao đất, mở đường phát triển giao thông

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thành phố Cần Thơ đã đồng thuận tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng và bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, điển hình như chiến dịch mở rộng Quốc lộ 91, Tỉnh lộ 925B và các tuyến đường dân sinh nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Dù mưa lớn từ sáng 22/8 nhưng đường phố Hà Nội không hề bị ngập nước.

Hà Nội chủ động ứng trực, chưa ghi nhận điểm úng ngập do mưa

Ngày 22/8, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Hà Nội. Các lực lượng thoát nước của thành phố được bố trí ứng trực, vận hành hệ thống tiêu thoát nước; tới 12 giờ cùng ngày, chưa ghi nhận điểm úng ngập trên địa bàn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội quản lý.

Các đại biểu dự hội nghị.

Gỡ vướng các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình cũ

Ngày 22/8, Đoàn công tác Tỉnh ủy Phú Thọ, do Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 9 xã, phường nằm trong vùng dự án. Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình (cũ).

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.