Thông cáo báo chí số 25, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, ngày 13/6/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ 25 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội, ngày 13/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội, ngày 13/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)

BUỔI SÁNG

- Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Tại phiên thảo luận có 8 đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó, đa số các ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng để tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển thành phố Hải Phòng, tạo cơ chế đột phá đủ mạnh về tài chính, ngân sách, đất đai, các cơ chế, chính sách để khơi thông các nguồn lực bảo đảm cho Hải Phòng phát triển đạt được mục tiêu theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 và Kết luận số 96-KL/TW ngày 30/9/2024 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Phạm vi áp dụng của Nghị quyết; các quy định về quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch đô thị, tài nguyên, môi trường, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chính sách trong khu thương mại tự do của Hải Phòng; chính sách thu hồi đất đối với dịch vụ logistics, trung tâm logistics và đất xen kẹt trong khu dân cư; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng sản xuất; việc cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ từ nguồn ngân sách thành phố không thông qua đấu giá; mô hình tổ chức, cơ quan điều hành, trách nhiệm giám sát của Quỹ đầu tư mạo hiểm; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; phát triển các khu công nghệ cao; thời hạn áp dụng các chính sách; quy định chuyển tiếp.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

- Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.

Tại phiên thảo luận có 7 đại biểu Quốc hội phát biểu; trong đó, đa số các ý kiến đại biểu tán thành với nội dung Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2024, tình hình triển khai những tháng đầu năm 2025; những hạn chế, bất cập trong hoạt động giám sát.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026; trong đó, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề vào Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026 do bối cảnh, tình hình năm 2026 không có đủ thời gian để triển khai giám sát toàn diện, có chiều sâu, làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giám sát.

Các ý kiến đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và đề xuất một số nội dung giám sát cụ thể, thiết thực, gắn với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian tới.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), tiến hành các nội dung sau:

- Nội dung 1: Quốc hội nghe Ủy viên thường trực Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp và của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

- Nội dung 2: Quốc hội thảo luận về các nội dung: (i) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (lần thứ hai); (ii) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại phiên thảo luận có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu, tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

+ Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (lần thứ hai): Có 15 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu; trong đó, các ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; phạm vi sửa đổi, bổ sung và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết.

Các ý kiến đại biểu đánh giá cao việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp đã được tổ chức triển khai một cách khẩn trương, đồng bộ, dân chủ, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ sở, bảo đảm đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: tên gọi của Nghị quyết; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; Công đoàn Việt Nam; quyền trình dự án luật, dự án pháp lệnh của các tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức đơn vị hành chính; chính quyền địa phương và cấp chính quyền địa phương; quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; cơ chế chỉ định chức danh của Hội đồng nhân dân; mô hình tổ chức chính quyền đô thị sau ngày 1/7/2025.

Các ý kiến đại biểu nhất trí thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là từ ngày được Quốc hội thông qua (dự kiến là ngày 16/6/2025); đồng thời, đề nghị Chủ tịch nước thực hiện việc công bố Nghị quyết ngay trong ngày được Quốc hội thông qua để kịp thời thông tin rộng rãi về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đến đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

+ Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Có 2 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu; trong đó, các ý kiến đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung tập trung vào việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ tính chất trực thuộc và chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị xã hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, đề nghị bổ sung một số quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với thanh niên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên.

Kết thúc phiên thảo luận, Ủy viên thường trực Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thứ bảy, ngày 14/6/2025, Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung: (i) biểu quyết thông qua: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Công nghiệp công nghệ số;

(ii) thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Buổi chiều: các cơ quan làm việc theo chương trình riêng.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.