Thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9 có nhiều hình thế tác động

Sáng 31/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay thời tiết trên cả nước có nhiều hình thế tác động, có nơi nắng ráo và oi bức, có khu vực mưa dông, nguy cơ trượt lở đất và ngập úng.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ 31/8 đến 3/9), trong giai đoạn này, thời tiết trên cả nước có nhiều hình thế tác động. Ở khu vực Bắc Bộ ngày 31/8 có mưa rào và dông, sau đó mưa dông có xu hướng giảm. Từ ngày 1-3/9, các tỉnh miền bắc phổ biến ít mưa, trời nắng ráo, tuy nhiên, xảy ra tình trạng oi bức về trưa và chiều.

Khu vực Trung Bộ thời tiết có khác biệt giữa phía bắc và phía nam. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết phổ biến tạnh ráo, có mưa dông vài nơi vào chiều và tối, ban ngày trời oi nóng. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khoảng thời gian sáng đến chiều tạnh ráo, nhưng chiều và tối có mưa rào và dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 4 ngày nghỉ lễ đều có mưa dông vào chiều và tối. Cường độ mưa dông ở khu vực Nam Bộ ở mức mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên từ 28-31 độ C, Nam Bộ từ 30-32 độ C.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định, các hình thái thời tiết xấu trong 4 ngày nghỉ lễ tập trung ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Trong đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cần lưu ý hiện tượng lũ quét và trượt lở đất; khu vực Nam Bộ cần cảnh giác với ngập úng đô thị.

Ngoài ra trong 4 ngày nghỉ lễ, trên các vùng biển khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, Kiên Giang tiếp tục có mưa dông mạnh, cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.

Về thời tiết dịp khai giảng năm học mới (ngày 4-5/9), ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, thời tiết trên cả nước không có nhiều biến động. Khu vực Bắc Bộ duy trì tạnh ráo, oi bức về trưa và chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông có xu hướng gia tăng và mở rộng ra Trung Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa rào và dông nhiều nơi trong khoảng thời gian chiều và tối.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.