Thời báo Hoàn Cầu nêu bật những điểm sáng trong hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đăng bài viết với nhan đề "Nhiều điểm sáng mới trong giao lưu hữu nghị biên giới Trung Quốc-Việt Nam" của học giả Chu Chấn Minh, chuyên gia của Viện nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á (Côn Minh) Trung Quốc, nêu bật những kết quả tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các địa phương biên giới, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước.
Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Trung Quốc-Việt Nam năm 2023. (Ảnh: qq.com)
Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Trung Quốc-Việt Nam năm 2023. (Ảnh: qq.com)

Bài viết cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, giao lưu hữu nghị ở khu vực biên giới là một phần quan trọng trong sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Những năm gần đây, giao lưu hữu nghị ở khu vực biên giới giữa hai nước duy trì đà phát triển tích cực, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Theo đó, các địa phương Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc giáp với 7 tỉnh phía bắc Việt Nam, có đường biên giới trên đất liền dài hơn 1.000km. Giao lưu kinh tế-thương mại, văn hóa giữa nhân dân vùng biên giới hai nước có lịch sử lâu đời. Trao đổi và hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới có vai trò quan trọng trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam; xây dựng biên giới thành khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Theo tác giả bài viết, trong 25 năm qua kể từ khi ký Hiệp ước biên giới trên đất liền, hai nước đã cùng nhau nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới. Trong đó, tăng cường quản lý biên giới và trấn áp mạnh mẽ tội phạm xuyên biên giới luôn là nhiệm vụ quan trọng. Theo cơ chế hợp tác thực thi pháp luật do Trung Quốc và Việt Nam thiết lập, hai bên “cùng quản lý biên giới, cùng đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhanh chóng giải quyết và xử lý các vụ việc, cùng giữ gìn an ninh trật tự”, duy trì an ninh và ổn định chung của khu vực biên giới.

Điều đáng mừng hơn nữa là bên cạnh việc tăng cường quản lý biên giới, giao lưu hữu nghị biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều điểm sáng mới, góp phần thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.

Điểm sáng thứ nhất là hòa bình, hữu nghị đã trở thành xu hướng chủ đạo ở khu vực biên giới Trung Quốc-Việt Nam. Với sự phát triển ổn định của quan hệ song phương, người dân ở khu vực biên giới hai nước an cư lạc nghiệp, cùng chung sống hòa bình, hài hòa. Nơi đây trở thành một trong những khu vực biên giới năng động nhất về trao đổi kinh tế-thương mại và giao lưu nhân dân.

Điểm sáng thứ hai là việc không ngừng mở rộng giao lưu hữu nghị biên giới. Bên cạnh các cuộc gặp thường niên lãnh đạo chủ chốt và cơ chế họp nhóm công tác chung giữa các địa phương biên giới hai nước, các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam cũng đã được triển khai và xác định là hoạt động thường niên tại các tỉnh biên giới hai nước, không ngừng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Tác giả bài viết đánh giá, nội dung của các hoạt động này ngày càng phong phú và thiết thực, thể hiện quyết tâm của hai nước cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Ý nghĩa chính trị quan trọng của các sự kiện này đã được nhân dân hai nước ghi nhận và thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước và quân đội hai nước.

Điểm sáng thứ ba là sự đổi mới không ngừng của các mô hình giao lưu. Với sự tiến bộ của thời đại và sự phát triển vững chắc của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, nhiều hoạt động giao lưu mới mẻ, sáng tạo, hướng tới cơ sở đã diễn ra ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, như bình chọn danh hiệu "sứ giả hữu nghị" trong cán bộ, chiến sĩ ở đồn biên phòng/trạm kiểm tra biên phòng hai nước; kết nghĩa giữa các xã/thị trấn, thôn/bản/khu phố..., tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân vùng biên giới tăng cường qua lại, trao đổi kinh tế-thương mại, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Điểm nổi bật thứ tư là giao lưu văn hóa, nhân văn ngày càng đa dạng, phong phú. Những năm gần đây, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nhân văn được triển khai tại khu vực biên giới Trung Quốc và Việt Nam, với nội dung ngày càng phong phú và quy mô ngày càng mở rộng, đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tăng cường hơn nữa sự tin cậy và đồng thuận xã hội, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Có thể kể đến các hoạt động như Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới do tỉnh Vân Nam và các tỉnh biên giới Việt Nam phối hợp tổ chức; Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân nhân dịp Tết Nguyên Đán và Giải bóng đá giao hữu nhân dịp Tết Nguyên Tiêu hằng năm do thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) tổ chức; ra mắt sản phẩm du lịch mới bằng xe đạp “Một hành trình-Hai quốc gia” được đông đảo người dân hai nước đón nhận, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Cuối cùng, bài báo khẳng định, nền tảng của tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam nằm ở người dân; đồng thời, tin tưởng rằng việc tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác ở khu vực biên giới sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.