Thoát nghèo nhờ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Từ năm 2002 đến nay, nhờ nguồn vốn vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận, hàng trăm nghìn hộ nghèo ở địa phương có điều kiện nuôi con ăn học, đầu tư sản xuất,... từng bước cải thiện đời sống. Giờ đây, diện mạo các vùng nông thôn ở Ninh Thuận đang khởi sắc, số hộ thoát nghèo ngày càng nhiều.

Mô hình "Ngân hàng xã lưu động"

Năm 2004, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện mô hình Ngân hàng xã lưu động tại các xã, phường, nhằm đẩy mạnh hình thức ủy thác vốn vay cho các hội, đoàn thể, để những chương trình tín dụng ưu đãi đáp ứng kịp thời nhu cầu của người nghèo, học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn... Ban đầu, chỉ thành lập ngân hàng xã lưu động tại các xã, phường nằm cách trụ sở NHCSXH tỉnh và NHCSXH các huyện, thành phố khoảng 3 km. Qua thời gian hoạt động, thấy hiệu quả, đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực để mở rộng đến từng thôn, khu phố. Ðến nay, đã hình thành điểm giao dịch tại 65 xã, phường, thị trấn, tất cả thôn, khu phố đều có ngân hàng xã lưu động, giúp cho hàng trăm nghìn hộ nghèo thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ tài chính tín dụng, giảm chi phí đi lại.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Văn Cúc cho biết: "Nếu trước đây, đơn vị chỉ thực hiện một chương trình cho hộ nghèo vay, thì nay đã nâng lên chín chương trình tín dụng cho vay ưu đãi dành cho nhiều đối tượng. Ngân hàng xã lưu động, thu hút 100% số tổ tín dụng, cá nhân là tổ trưởng tổ tiết kiệm; tổ trưởng phụ nữ các cấp... tích cực tham gia hình thức ủy thác vay vốn, để đưa vốn vay về cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa".

Huyện Ninh Hải là một trong những huyện triển khai có hiệu quả chín chương trình tín dụng ưu đãi, chính sách cho vay vốn đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững theo Quyết định số 54/2012/QÐ-TTg, ngày 4-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ trưởng Tổ Tín dụng NHCSXH huyện Hà Văn Chuyên vừa đi kiểm tra cơ sở về, cho biết: "Nhờ phối hợp các ban, ngành, hội đoàn thể, từ năm 2003 đến nay, thông qua hình thức ủy thác vốn vay, tổ đã giải quyết cho 45.213 lượt hộ vay gần 242 tỷ đồng. Có vốn và được tư vấn cách làm ăn hiệu quả, đã có 4.485 hộ thoát nghèo, 969 hộ cải thiện được đời sống, hơn 5.000 HSSV an tâm học tập... Số hộ nghèo giảm từ 7,82%, xuống còn 5,82%".

Về thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, hỏi thăm đường đến nhà chị Ðàng Thị Hòa, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn, ai cũng biết. Ðến nhà gặp lúc chị vừa đi chợ về, chị cho biết: "Năm 2008, tổ được thành lập, quản lý 35 hộ nghèo. Với trách nhiệm nhận ủy thác vay vốn, chị hướng dẫn bà con tiếp cận nguồn vốn vay NHCSXH là 700 triệu đồng, đầu tư sản xuất, chăn nuôi bò. Ðến nay, nhiều hộ làm ăn thuận lợi, đã trả hết nợ, vươn lên thoát nghèo".

Qua hoạt động của ngân hàng xã lưu động, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều nhân tố tích cực trong lĩnh vực ủy thác vốn vay, như: chị Phạm Thị Hằng Nga, với bề dày hơn bảy năm là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, chị Nguyễn Thị Thảnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP 6, phường Ðô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, chị Võ Thị Ngọc, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc..., trở thành chỗ dựa vững chắc cho hội viên, người nghèo...

Vươn lên thoát nghèo

Trước đây, gia đình bà Lành ở thôn An Hòa (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) rất khó khăn. Hằng ngày, bà Lành thức dậy từ lúc một giờ sáng, tráng bánh ướt rồi quẩy gánh đi bán khắp nơi để kiếm sống. Chồng bà, đã ngoài 60 tuổi, đi trông đìa tôm thuê, tiền công vài trăm nghìn đồng/tháng, nhưng rất bấp bênh. Thu nhập kém, nhà có tới sáu miệng ăn, người con cả mắc bệnh suy thận mãn, hằng tuần phải đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo, đời sống gia đình ngày càng lâm vào cảnh bế tắc. Năm 2007, được Hội Phụ nữ xã giới thiệu, bà Lành vay tiền từ nguồn vốn dành cho phụ nữ nghèo số tiền 15 triệu đồng, mua 10 con cừu nái về nuôi. Ðến nay, đàn cừu đã tăng lên 18 con. Các con của bà cũng được vay vốn NHCSXH dành cho HSSV tiếp tục ăn học. Giờ đây, cô con gái thứ hai đã tốt nghiệp Trường cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin và có việc làm ổn định tại Ninh Thuận; cậu con trai thứ ba, tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (năm 2011-2012) đã được nhận vào dạy tại một trường học ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Cậu con trai út đang theo học lớp 10. Với nỗ lực vươn lên, tháng 3-2013, gia đình bà Trần Thị Lành được UBND huyện Ninh Hải khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng đối với hộ nghèo.

Có hoàn cảnh tương tự như gia đình bà Lành, nhưng hàng chục nghìn hộ nghèo khác ở Ninh Thuận đã vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay NHCSXH trong mười năm qua.

Giúp tuổi trẻ tạo dựng sự nghiệp

Nhờ vay vốn NHCSXH, 30 nghìn HSSV ở Ninh Thuận có điều kiện trang trải học tập và tự tin tạo dựng sự nghiệp cho mình sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng.

Trần Ngọc Dũng hiện công tác tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận, tâm sự: "Khi hay tin em trúng tuyển vào Trường đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, gia đình rất mừng, nhưng cũng rất băn khoăn vì không có tiền để em đi học. Nhờ số tiền 16 triệu đồng vay theo chương trình học sinh, sinh viên, em có điều kiện học tập. Năm 2010, em tốt nghiệp đại học và được tuyển dụng vào làm việc. Nay em đã trả hết nợ".

Tiếp tục tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng nằm trong diện được vay vốn NHCSXH để đầu tư sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Võ Ðại cho biết: "Trong năm 2013, UBND tỉnh chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH cho hơn 30 nghìn hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, HSSV, xuất khẩu lao động, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, thương nhân vùng khó khăn, vay vốn khoảng 323 tỷ đồng".

Nhiều hộ nghèo, gia đình dân tộc thiểu số nhờ nguồn vốn NHCSXH để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nay đã vươn lên thoát nghèo; nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã có việc làm ổn định, có em được bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã; những ngôi nhà mới đã và đang được xây dựng ngày càng nhiều tại các vùng nông thôn... cho thấy, sự nỗ lực của hệ thống NHCSXH đã góp phần rất lớn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại Ninh Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.