Thí sinh hoàn thành việc làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, 9 giờ sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thí sinh đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội.
Thí sinh đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội.

Tại điểm Trường trung học cơ sở Nguyễn Như Uyên, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, có 703 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Trường đã bố trí tổng số phòng thi: 32 phòng và 1 phòng dự trữ.

Em Nguyễn Kim Mạnh, học sinh Trường THCS Trung Hòa là thí sinh đến làm thủ tục tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên chia sẻ: “Thời tiết hôm nay khá dễ chịu nên em cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đến thi. Em hy vọng đề thi năm nay vừa sức và em mong sẽ đỗ ngay nguyện vọng 1 vào Trường Hoàng Quán Chi”.

z7877623682158-6093bf42f7e6f7042153837a3d581e81.jpg
Một điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Như Uyên.
z7877623657827-815da9206a388bf7929df83c7e24c24e.jpg
Các em học sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

“Em đã ôn tập kỹ, chuẩn bị tâm lý và kiến thức chắc chắn, em tự tin với môn toán hơn trong ba môn thi, vì vậy em sẽ cố gắng đạt điểm 9 môn toán trong kỳ thi lần này”, em Nguyễn Bình Dương, Trường THCS Dịch Vọng hồ hởi nói.

z7877623670273-afff97d2ab7efc0026c9330a1a6b0216.jpg
Em Nguyễn Kim Mạnh, học sinh Trường THCS Trung Hòa, thành phố Hà Nội đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng điểm thi tại TrườngTHCS Nguyễn Như Uyên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Như Uyên cho biết: “Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, nhà trường đã chủ động trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và thiết bị theo đúng chỉ đạo của thành phố. Cụ thể, trường đã bố trí các phòng thi theo đúng quy định, sắp xếp khu vực làm việc cho Hội đồng thi, đồng thời huy động tối đa lực lượng và phương tiện nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, điểm thi Trường trung học cơ sở Nguyễn Như Uyên còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại địa phương như Công an phường, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ để hỗ trợ tối đa cho công tác tổ chức kỳ thi”.

z7877621772826-6860ab8ffbe8e8a15383491a139837ec.jpg
Ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Như Uyên cho biết điểm thi đã chuẩn bị tốt nhất để chào đón thí sinh đến dự thi trong kỳ thi vào lớp 10.
z7877623577638-3540dc59fd92cfbeeb9f0b88e5b279a5.jpg
Thí sinh được hỗ trợ khi đến làm thủ tục dự thi.

Tại buổi làm thủ tục tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên, các thí sinh được hướng dẫn xuất trình phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 (có dán ảnh học sinh và đóng dấu giáp lai của cơ sở giáo dục hoặc Thẻ Căn cước/Căn cước công dân (nếu mất phiếu báo thi phải có giấy cam kết theo quy định của Trưởng Điểm thi) và yêu cầu thí sinh phải mang theo trong các buổi thi.

z7877623567110-d3b8081419d6d738b92cf3ed389e50c7.jpg
Thí sinh lần lượt vào phòng làm thủ tục dự thi.
z7877621599960-e39bb0f66e090d878741c1f4fb985316.jpg
Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh.

Các giám thị đã phổ biến quy chế thi và hướng dẫn thí sinh dự thi, theo đó, các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, ê-ke, thước kẻ, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản hay kết nối dữ liệu. Cấm mang vào phòng thi những thiết bị thu phát thông tin, điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc tài liệu. Đồng thời theo quy định năm nay, thí sinh không được mang Atlat Địa lý, bảng tuần hoàn hóa học hoặc bảng tính tan vào phòng thi. Giám thị cũng nhắc nhở thí sinh, với bài thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi đã làm bài ít nhất 2/3 thời gian. Riêng môn trắc nghiệm, thí sinh chỉ được rời phòng sau khi hết giờ làm bài.

z7877623460631-df655fb2968e8f49bf1f2a00f20d1f20.jpg
Thí sinh lắng nghe phổ biến quy chế thi.
z7877621776753-2c6660e676f10ccc93cf8ae5e65fd2e8.jpg
Một phòng thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên.

Trong quá trình phổ biến quy chế thi, giám thị đã lưu ý thí sinh các Điều 21 về trách nhiệm của thí sinh, và Điều 57 về xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi). Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Như Uyên, trong quá trình giám thị thực hiện nhiệm vụ coi thi, cần thực hiện nghiêm túc quy chế theo quy định, đồng thời nhấn mạnh đến việc giám thị cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm để không xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm trong quá trình thi, vừa bảo đảm quyền lợi cho thí sinh vừa bảo đảm an toàn cho điểm thi.

z7877621633227-6ad66722cf3327550bb8e5ef41dc43e2.jpg
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Như Uyên đang rà soát lại sơ đồ phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Năm 2026, Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi tự luận trong 120 phút; môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 60 phút với nhiều mã đề khác nhau trong cùng phòng thi.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ y tế, giáo viên Trường mầm non Tân Ước (xã Dân Hòa, Thành phố Hà Nội) thực hiện vệ sinh đồ chơi trước khi đón trẻ trên địa bàn bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: VÂN SƠN

Phòng bệnh tay chân miệng trong trường học

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, nhưng có xu hướng tăng cao vào tháng 9, tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, gia tăng tiếp xúc trực tiếp giữa các học sinh, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cũng như chậm phát hiện sớm trẻ mắc bệnh.

Học sinh Trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội) trong giờ học mô hình trường học số. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chuyển đổi số năm học 2026-2027 tập trung vào các nhiệm vụ có sản phẩm, kết quả cụ thể

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm học 2026-2027, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục và đề ra yêu cầu việc triển khai phải được kiểm đếm bằng sản phẩm, kết quả và tác động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn tại Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km (31/1/2026). (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Bài 2: Những ngôi trường thắp sáng vùng biên

Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), giữa bộn bề giặc đói, giặc ngoại xâm, trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xếp diệt "giặc dốt" vào một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.