Tết Nguyên đán Ất Tỵ ấm cúng tại Tòa thị chính Paris

Tối 17/2, Tòa thị chính thành phố Paris (CH Pháp) ngập tràn không khí Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức. Sự kiện vừa là dịp để cộng đồng người Việt tại Pháp cùng nhau sum vầy đón chào năm mới, cũng là cơ hội để quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Chương trình “Xuân Ất Tỵ 2025” là dịp để quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)
Chương trình “Xuân Ất Tỵ 2025” là dịp để quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng phu nhân; Đại sứ-Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh.

Chương trình “Xuân Ất Tỵ 2025” vinh dự đón tiếp Phó thị trưởng thành phố Paris Marie-Christine Lemardeley, cùng đại diện chính quyền địa phương, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, hội đoàn hữu nghị và hợp tác với Việt Nam cùng đông đảo bà con Việt kiều.

Tòa thị chính Paris được trang hoàng lộng lẫy với giấy màu, đèn lồng, câu đối đỏ, bánh chưng xanh, cành mai, cành đào rực sắc thắm. Cùng với đó, mâm ngũ quả với đủ loại hoa quả, bánh trái ngay lối vào của phòng khánh tiết tạo nên một không gian tràn ngập sắc mầu văn hóa truyền thống Việt Nam.

Mâm ngũ quả mang không khí thân thuộc ấm cúng của ngày Tết tới bà con kiều bào. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Mâm ngũ quả mang không khí thân thuộc ấm cúng của ngày Tết tới bà con kiều bào. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phát biểu tại ngày hội Tết, bà Marie-Christine Lemardeley, Phó thị trưởng thành phố Paris chia sẻ: Sự kiện Tết cổ truyền do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tại trụ sở Tòa thị chính thành phố Paris đã có truyền thống 10 năm qua, mang tới những ước nguyện tràn đầy hy vọng của một năm mới đã sang và cả những triển vọng đầy hứa hẹn trong quan hệ hai nước Việt Nam và Pháp.

Đại diện chính quyền thành phố Paris nhấn mạnh những ý nghĩa của năm mới Ất Tỵ 2025 trong văn hóa của người Việt Nam, mang biểu tượng con rắn với ba phẩm chất: thông minh, linh hoạt và kiên định. Đây là những điều thật sự cần thiết trong đời sống quan hệ quốc tế ngày nay, nhất là thông qua hợp tác và đối thoại.

Trong năm mới 2025, hai nước sẽ tăng cường trao đổi hơn nữa nhằm tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức chung của thời đại. Bên cạnh đó, thủ đô Paris sẽ thúc đẩy hợp tác với hai thành phố lớn của Việt Nam, gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới C40 hướng tới xây dựng thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu một cách sáng tạo và bền vững. Cùng với đó, cuộc gặp mặt ở quy mô quốc tế giữa những thị trưởng và người đứng đầu thành phố của các quốc gia Pháp ngữ, sẽ diễn ra tại Huế trong tháng 4 tới, hứa hẹn góp phần làm sâu sắc thêm các giá trị đoàn kết và đa dạng trong khối.

10 năm qua, chương trình Tết cổ truyền do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tại Tòa thị chính thành phố Paris là điểm đến quen thuộc của các thế hệ kiều bào mỗi dịp Tết xuân về. (Ảnh: MINH DUY)
10 năm qua, chương trình Tết cổ truyền do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tại Tòa thị chính thành phố Paris là điểm đến quen thuộc của các thế hệ kiều bào mỗi dịp Tết xuân về. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Tết Nguyên đán là dịp lễ thiêng liêng của gia đình và đoàn tụ với người thân. Trong không khí ấm cúng, thân thương và sẻ chia, Tết cổ truyền mang đến cho mỗi người con đất Việt cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, hướng về nguồn cội và duy trì những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ tiếp theo.

Năm 2024 đánh dấu những sự kiện mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp. Điểm nhấn của năm 2024 là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào đầu tháng 10.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh 2025 sẽ tiếp tục là năm hứa hẹn cụ thể hóa nhiều chương trình hợp tác đầy triển vọng giữa hai quốc gia. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh 2025 sẽ tiếp tục là năm hứa hẹn cụ thể hóa nhiều chương trình hợp tác đầy triển vọng giữa hai quốc gia. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19, tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Sự kiện khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất và chứng minh sự phát triển vững chắc và toàn diện trong quan hệ giữa hai nước. Đây là bước tiến quan trọng khi Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu để tham sự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, thể hiện tinh thần hòa giải, hợp tác và cởi mở hướng tới tương lai. Sự kiện giúp khẳng định hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ gắn kết hai dân tộc, củng cố lòng tin chính trị và mở ra triển vọng hợp tác mới.

Không gian âm nhạc dọc theo ba miền của đất nước được tái hiện trên sân khấu. (Ảnh: MINH DUY)
Không gian âm nhạc dọc theo ba miền của đất nước được tái hiện trên sân khấu. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng nhận định rằng, mọi hành động và cam kết đã thực hiện, dù là của Pháp hay của Việt Nam, đều góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước và tạo động lực mới cho quan hệ song phương nhằm đóng góp vào hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cộng đồng người Việt ở Pháp, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển của thành phố Paris, cũng như giữ gìn và phát những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Không khí rộn ràng của ngày xuân qua phần trình diễn của các thế hệ bà con kiều bào trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
Không khí rộn ràng của ngày xuân qua phần trình diễn của các thế hệ bà con kiều bào trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Những tiết mục văn nghệ đậm chất dân gian truyền thống đặc sắc, màn múa lân tưng bừng trong tiếng trống hội rộn ràng, góc bài trí không gian ngày Tết để chụp ảnh lưu niệm thu hút sự thích thú của đông đảo bà con Việt kiều và sự hưởng ứng nhiệt tình từ bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.