Thêm trường công lập cho học sinh THPT

Cuối tuần này, gần 116 nghìn lượt thí sinh sẽ dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Con số này chiếm một phần mười tổng thí sinh trên cả nước thi vào lớp 10 năm nay. Ngay trước kỳ thi, tin vui là thành phố sẽ có thêm chỗ cho học sinh công lập khi ba trường THPT đang chuẩn bị hoàn thành.

Các sĩ tử lớp 9 miệt mài ôn luyện cho Kỳ thi vào lớp 10.
Các sĩ tử lớp 9 miệt mài ôn luyện cho Kỳ thi vào lớp 10.

Tăng tỷ lệ học sinh có nguyện vọng học THPT công lập

Thông tin bên lề hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026, ngày 3/6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết: Năm học 2025-2026, trên địa bàn thành phố dự kiến sẽ có thêm ba trường THPT công lập được đưa vào hoạt động nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, huyện Đông Anh và huyện Thanh Trì. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội dự kiến giao chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi trường khoảng 10 lớp, với khoảng gần 1.500 học sinh.

Việc xây dựng bổ sung trường học sẽ giúp tăng tỷ lệ học sinh theo học tại các trường THPT công lập, đáp ứng sự mong mỏi của người dân Thủ đô. Liên quan đến thông tin này, nhiều thí sinh băn khoăn rằng, hiện nay, thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2025-2026. Vậy, đến khi ba trường THPT nói trên đi vào hoạt động thì học sinh sẽ được tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào?

Ông Trần Thế Cương cho biết, hiện nay, dự án xây dựng các trường đang trong giai đoạn hoàn thiện để khẩn trương đưa vào sử dụng. Khi các trường chính thức vận hành, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tính toán phương án tuyển sinh phù hợp, vừa tạo thuận lợi cho học sinh, gia đình học sinh, vừa bảo đảm chất lượng nguồn tuyển và bảo đảm công bằng.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có gần 103.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã giao 79.740 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập, hầu hết các trường công lập đều được tăng chỉ tiêu lớp 10 so với năm học 2024-2025. Điển hình như: Trường THPT Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) tăng mạnh nhất khi được giao thêm 180 học sinh; các trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), Thường Tín (huyện Thường Tín), Đa Phúc (huyện Sóc Sơn) tăng 135 học sinh/trường…

Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ học sinh Hà Nội vào lớp 10 công lập năm 2025 được tăng khoảng 3% so với năm học 2024-2025, đạt tỷ lệ 64% so với số học sinh tốt nghiệp THCS.

Nắm vững và tuân thủ quy chế thi

Dự kiến, ngày 7 và 8/6, gần 103.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. Tính cạnh tranh cao của kỳ thi đòi hỏi thí sinh không chỉ cần vững kiến thức mà còn phải tuân thủ quy chế, chủ động ứng phó với tình huống ngoài ý muốn.

Đến ngày 4/6, hầu hết các nhà trường đã dành buổi ôn tập cuối cùng cho học sinh lớp 9 để phổ biến lịch thi, nguyên tắc xét tuyển cũng như quy chế thi, danh sách các vật dụng được và không được mang vào phòng thi, hình thức xử lý nếu vi phạm...

Tại Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), cô giáo Mai Thị Tâm, giáo viên môn Ngữ văn, đã cùng học trò rà soát lại từng phần việc trước kỳ thi, hướng dẫn cách xử lý các tình huống như: Bị ốm, ghi sai mã đề, nhầm số báo danh, mất giấy tờ…“Thực tế cho thấy, dù đã được nhắc kỹ, song hầu như năm nào cũng có thí sinh bị xử lý kỷ luật do mang điện thoại di động vào phòng thi. Tôi đặc biệt nhắc học sinh và phụ huynh điều này, bởi nếu bị phát hiện mang theo điện thoại - dù chưa sử dụng - các em vẫn sẽ bị đình chỉ thi, bị điểm 0 và mất cơ hội xét tuyển vào lớp 10 công lập,” cô giáo Mai Thị Tâm chia sẻ.

Điều mà các nhà trường và cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý là thí sinh cần nắm vững quy chế thi, đặc biệt là danh mục các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Nội dung này được quy định trong Thông tư số 24/2024 ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Với khoảng 64% số thí sinh có cơ hội vào trường công lập, áp lực của kỳ thi là rất lớn. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, tâm lý, sức khỏe và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh là yếu tố then chốt để thí sinh nắm bắt cơ hội.

Một trong những nội dung được Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh là việc kiểm tra đề thi trong 5 phút đầu tiên sau khi nhận đề từ cán bộ coi thi. Nếu phát hiện đề bị thiếu trang, in mờ, rách, lỗi kỹ thuật… thí sinh phải báo ngay cho giám thị trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Sau thời gian này, nếu không phản ánh, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm nếu có sự cố liên quan đến đề thi.

Tại mỗi điểm thi đều có đề thi gốc. Nếu phản ánh kịp thời, lãnh đạo điểm thi sẽ đối chiếu với đề thi gốc để xử lý ngay, bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian làm bài. Thực tế những năm trước đã ghi nhận tình huống đề thi môn Toán bị in mờ khiến một số học sinh hiểu sai ý, làm bài sai. Các nhà trường trên địa bàn thành phố coi đây là bài học quý, thường xuyên nhắc nhở học sinh: Nhận đề phải đọc ngay, không để quá 5 phút mới phát hiện lỗi.

Trong những buổi ôn tập cuối, nhà trường cũng hướng dẫn học sinh lớp 9 kỹ năng xử lý sự cố trong phòng thi. Ngoài việc kiểm tra đề thi, các em còn được tập dượt kỹ năng nếu gặp tình huống như thiếu dụng cụ làm bài, quên giấy tờ cá nhân… Trong những trường hợp đó, thí sinh cần bình tĩnh, báo ngay với giám thị để được hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý rời khỏi khu vực thi để quay về lấy đồ, tránh vi phạm hoặc muộn giờ.

Nếu quên hoặc mất phiếu báo dự thi, thí sinh có thể làm cam kết theo hướng dẫn của giám thị để được dự thi bình thường. Để tránh rơi vào tình huống này, thí sinh cần chủ động kiểm tra giấy tờ và các vật dụng cần thiết trước ngày thi.

Một trong những quy định bắt buộc và nghiêm ngặt mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý: Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được phép dự thi buổi đó. Điều này đồng nghĩa với việc, dù có ôn luyện kỹ lưỡng đến đâu, nhưng nếu đến muộn vài phút, các em có thể đánh mất toàn bộ cơ hội.

Một trong những nguyên tắc xét tuyển vào trường công lập của Sở GD&ĐT Hà Nội là thí sinh phải làm đủ cả ba bài thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ), nếu thiếu một bài sẽ không có cơ hội tham gia xét tuyển.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh thông điệp: “Trung thực, nghiêm túc là nền tảng để thành công”. Lãnh đạo các điểm thi được quán triệt tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là sử dụng thiết bị công nghệ cao để phát hiện hành vi gian lận.

Cân bằng sức khỏe và tâm lý

Ở thời điểm cận ngày thi, nhiều thí sinh dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Theo các chuyên gia, nhà giáo, các em nên ôn tập có hệ thống, không dồn dập sát ngày thi. Bên cạnh đó, các em cần ngủ đủ giấc, không thức khuya; giữ tinh thần tích cực, vận động nhẹ nhàng.

Ngành y tế Hà Nội đã có kế hoạch duy trì lực lượng ứng trực tại tất cả các điểm thi, bảo đảm hỗ trợ kịp thời trong trường hợp thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, bản thân mỗi thí sinh cần chủ động có kế hoạch duy trì sức khỏe và tâm lý ổn định. Đây là yếu tố không thể xem nhẹ để đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Dự kiến, kết quả thi và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm học 2025-2026 sẽ được công bố trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 6/7/2025. Thí sinh tra cứu kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội, Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Sau đó, thí sinh sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường trúng tuyển.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng công lập, thí sinh có thể xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tùy theo nguyện vọng.

Đây là năm đầu tiên áp dụng quy chế mới, vì vậy thí sinh cần đặc biệt chú ý đến danh mục các vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi. Theo đó, thí sinh chỉ được mang: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, ê-ke, com-pa, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Như vậy, điểm mới trong kỳ thi năm nay là thí sinh không được mang vào phòng thi Atlat địa lý, bảng tuần hoàn và bảng tính tan.

Có thể bạn quan tâm

Phái đoàn Taliban tới Brussels đàm phán về vấn đề hồi hương người Afghanistan xin tị nạn.

EU thúc đẩy hồi hương người tị nạn Afghanistan

Các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan đã có cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan.

Hành trình 10 tỷ bước chân

Hành trình 10 tỷ bước chân

Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an vừa khởi động chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” với chủ đề “10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền”, hướng tới biến mỗi bước chân thành một hành động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng và lối sống xanh.

Sinh viên Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) tham gia sản xuất bộ phim hoạt hình điện ảnh “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”.

Không chờ cử nhân, doanh nghiệp bước thẳng lên giảng đường

Sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, yêu cầu đưa nghiên cứu, đào tạo ra khỏi “ngăn kéo”, hướng vào những bài toán thực tiễn của đất nước ngày một cấp thiết. Các địa phương và doanh nghiệp đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với các trường đại học.

Phòng thí nghiệm Robotics tại Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạo cực xuất sắc từ đại học tinh hoa

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của phát triển, Việt Nam cần những cơ sở giáo dục đại học đủ sức đào tạo nhân tài, tạo ra tri thức mới và tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Chủ trương xây dựng đại học tinh hoa vì thế đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dàn trải sang tập trung nguồn lực, hình thành những cực xuất sắc có khả năng dẫn dắt và cạnh tranh quốc tế.

Việc giảm thuế sẽ giúp hộ kinh doanh mở rộng thị trường hoặc giảm dư nợ và chi phí lãi vay. Ảnh: NAM NGUYỄN

Giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhỏ

Đề xuất giảm 30% thuế phải nộp trong năm 2026 và 2027 được kỳ vọng giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ giảm áp lực dòng tiền, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng hoạt động.

Thế giới ảo và những bản án có thật

Trong vài ngày qua, vụ việc tranh cãi giữa những tay “giang hồ” gây náo loạn không gian mạng đã được cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Cuộc “livestream” của các đối tượng tại một địa điểm thuộc tỉnh Bắc Ninh đã mang lại kết quả không mấy có hậu cho cả “nạn nhân” lẫn thủ phạm. Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Văn Hợi (nick mạng là Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và sau đó là Trần Đình Tiệp (nick mạng Vua quạt)… những người tham gia trực tiếp vào vụ việc.

Hàng loạt chiến dịch truy quét các đối tượng liên quan IS đã được thực hiện thời gian qua. Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt vòng vây IS

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), với hàng loạt cuộc truy quét quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc thời gian gần đây. Các động thái này phản ánh quyết tâm của Ankara trong việc ngăn chặn nguy cơ khủng bố và triệt phá mạng lưới tài chính của tổ chức khủng bố khét tiếng.

Học sinh Thái Lan động viên lẫn nhau sau biến cố. Ảnh: THE NATIONE

Thái Lan bảo vệ trẻ em trước bạo lực súng đạn

Sau vụ xả súng tại Trường Debsirin Nonthaburi khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy xây dựng “Tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia” trong vòng 90 ngày. Kế hoạch tập trung vào tăng cường sàng lọc sức khỏe tâm thần, phòng chống tình trạng bắt nạt, kiểm soát vũ khí và các vật dụng bị cấm trong trường học.

 Cảnh sát Tây Ban Nha sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến xấu. Ảnh: GETTY

Tây Ban Nha và Italy căng thẳng về kiểm soát biên giới

Tây Ban Nha tuyên bố khôi phục kiểm soát biên giới nội địa đối với du khách từ Italy để đáp trả việc Italia trước đó thực hiện biện pháp tương tự. Căng thẳng gia tăng sau khi hàng chục nghìn người di cư vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Vụ việc cũng đẩy Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh luận gay gắt về người nhập cư.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Ảnh: NAM NGUYỄN

Mở rộng các kênh vốn cho tăng trưởng

Với nhu cầu vốn lên tới 38,5 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường vốn để giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cơ quan chức năng kiểm tra Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, phát hiện nhiều sai phạm.

5 công ty trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân bị đề nghị khởi tố

Như thông tin báo Thời Nay đã đưa trong loạt bài “Khu công nghiệp hơn 20 năm bức tử môi trường”, phản ánh về việc vi phạm quy định về xử lý chất thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân (xã Tân Nhựt và Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 8/8, cơ quan chức năng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, qua quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của Bộ Công an, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan liên quan đã đủ căn cứ chứng minh có ít nhất 5 công ty (trong tổng số 87 công ty vi phạm) tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân có hành vi vi phạm về xử lý chất thải đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 235 Bộ luật Hình sự vì hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Thí sinh cần sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích. Ảnh: HẢI NAM

Phân hóa mạnh, thí sinh cần tỉnh táo

Đầu giờ chiều 9/8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026, mở màn thời điểm được hàng trăm nghìn thí sinh mong đợi. Các mức điểm đầu tiên cho thấy sự phân hóa rõ giữa các ngành, trường, trong đó nhóm công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh tiếp tục có sức hút cao.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM.

Làn sóng STEM và bài toán nhân lực

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận lần đầu tiên hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển lựa chọn ít nhất một ngành thuộc khối STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Từ tín hiệu tích cực ấy, bài toán đặt ra là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp để biến lợi thế về nguồn nhân lực thành động lực phát triển đất nước.

Các nhóm thiết bị điện tử, bán dẫn... tiếp tục được miễn trừ khi xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: HẢI NAM

Chủ động ứng phó với thuế mới của Mỹ

Việc Mỹ áp thuế bổ sung theo Điều 301 không chỉ tạo sức ép lên hoạt động xuất khẩu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Lo cho “thế hệ sandwich”

Đến ngưỡng tuổi 40, mốc được xem là bắt đầu giai đoạn trung niên, trọng tâm câu chuyện giữa tôi và bạn bè hình như đã thay đổi. Chúng tôi vẫn nhắc kỷ niệm xưa, vẫn “chém gió” về thời sự trong nước và thế giới, nhưng cuối cùng bao giờ cũng quay về những lo toan. Lo bố mẹ già, lo con chuyển cấp, lo sức khỏe đi xuống, lo mất việc, lo cơm áo gạo tiền… Sự trải lòng, dù không thay đổi được thực tế, vẫn trở thành nhu cầu tự thân trong cuộc gặp của mỗi chúng tôi.

Hoạt động của Đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Phát huy vai trò tiên phong toàn ngành đối ngoại

“Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, điều quan trọng nhất là phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Trên tinh thần đó, chúng tôi đang xây dựng và hướng tới một phương châm hành động chung của toàn ngành Ngoại giao: Định hướng đúng - Kỷ luật nghiêm - Chuyên môn giỏi”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ với báo chí nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1-7/8 tại Hà Nội.

Trụ sở chính của FED tại Washington D.C. Ảnh: THE STRAITS TIMES

FED giữ nguyên lãi suất giữa áp lực lạm phát

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ 7 liên tiếp, bất chấp những lo ngại về lạm phát kéo dài. Quyết định được FED đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II.

Làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới vào năm 2045

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mới đây đã ký Quyết định số 1466/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường, mục tiêu đến năm 2045 làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gene; ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp.

Các dự án đầu tư công quy mô lớn giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông. Ảnh: BẮC SƠN

Củng cố niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sau kết quả kinh tế nửa đầu năm. Nhưng để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, nền kinh tế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao chất lượng các động lực.

Tiến tới BHYT toàn dân để mọi người đều được chăm sóc sức khỏe.

Thêm động lực để cán đích bảo hiểm y tế toàn dân

Chưa đầy hai tháng sau khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT sửa đổi) có hiệu lực, Chính phủ tiếp tục giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho từng địa phương đến năm 2030. Lần đầu tiên, trách nhiệm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân được lượng hóa đến từng tỉnh, thành phố, tạo thêm động lực để chính sách an sinh quan trọng này đi vào cuộc sống.

Dự báo xuất khẩu của Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng 18 - 19% trong năm 2026. Ảnh & đồ họa: ANH QUÂN

Cải thiện cán cân thương mại

Dù cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chưa phải tín hiệu đáng lo. Vấn đề cốt lõi là nâng cao giá trị nội địa và giảm phụ thuộc đầu vào nhập khẩu để cải thiện cán cân thương mại bền vững.

Xử lý điểm nghẽn thị trường xăng dầu

Xử lý điểm nghẽn thị trường xăng dầu

Những ngày qua, tình trạng bán xăng dầu cầm chừng hoặc tạm ngưng bán tại một số cửa hàng đã làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của thị trường. Dù cơ quan quản lý khẳng định nguồn cung tổng thể vẫn được bảo đảm, những diễn biến này cho thấy thị trường vẫn tồn tại những "điểm nghẽn" cần được xử lý bằng một cơ chế điều hành minh bạch, linh hoạt và đủ sức hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng.

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố học phí chương trình chuẩn từ 28-40 triệu đồng/năm, tăng không quá 5 triệu đồng so với khóa trước. Ảnh: ANH QUÂN

Học phí đại học tăng theo lộ trình tự chủ

Năm học 2026-2027, nhiều trường đại học trên cả nước đồng loạt điều chỉnh học phí, có ngành tăng vài triệu đồng, có chương trình lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó là yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục thông qua các chính sách học bổng, tín dụng và hỗ trợ tài chính, để không sinh viên nào phải từ bỏ giấc mơ đại học…

Không quên những người nằm xuống

Không lễ cưới, không giấy đăng ký kết hôn, những gì liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để lại cho người yêu chỉ là câu hẹn ước “Thắng trận này, anh sẽ về cưới em”. Nhưng ông Quên mãi mãi không về. 58 năm sau ngày ông hy sinh, bà Nguyễn Thị Lệ, nay vừa được công nhận vợ liệt sĩ, đỏ hoe đôi mắt khi cầm trên tay tấm di ảnh được phục dựng của chồng.

Ảnh: ARISTEGUINO NOTICIAS

Mexico đối mặt sức ép từ tội phạm

Ngày 22/7 vừa qua, Thị trưởng Valentin Lavin Romero (trong ảnh) của thị trấn Temoac, bang Morelos (Mexico) bị ám sát ngay trong trụ sở chính quyền địa phương. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về những thách thức an ninh tại quốc gia Bắc Mỹ này.