Thêm tác phẩm về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Bộ sách “Võ Văn Kiệt-Trí tuệ và sáng tạo” là dạng sách viết về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhưng khác với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm được viết dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, trình bày theo lối kể chuyện, với lời văn bình dị, đồng thời, tập trung lột tả tâm trạng nhân vật…, do đó, người đọc không cảm thấy khô khan.
Bộ sách “Võ Văn Kiệt-Trí tuệ và sáng tạo”.
Bộ sách “Võ Văn Kiệt-Trí tuệ và sáng tạo”.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt bộ sách “Võ Văn Kiệt-Trí tuệ và sáng tạo” của tác giả Hoàng Lại Giang. Đây là một trong những tác phẩm về đồng chí Võ Văn Kiệt được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí (23/11/1922-23/11/2022).

Theo Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sự thật, bộ sách “Võ Văn Kiệt-Trí tuệ và sáng tạo” được tác giả Hoàng Lại Giang biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, đã khắc họa tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt đã làm nổi bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, cả trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập.

Bộ sách được chia làm 3 tập tương ứng với những chặng đường lớn trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Tập 1 với tựa đề “Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam” đã tái hiện chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt-từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam năm 1954 được ký kết.

Tập 2 “Từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975”, tác giả Hoàng Lại Giang tái hiện chặng đường hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Tập 3 mang tên “Thực tiễn và sáng tạo”, tác giả tái hiện về chặng đường hoạt động đầy năng động, sáng tạo của đồng chí Võ Văn Kiệt từ sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đến khi đồng chí nghỉ hưu.

Bản thảo bộ sách được hoàn thành vào năm 2005. Nội dung bộ sách được nhà văn Hoàng Lại Giang xây dựng theo lời kể của chính đồng chí Võ Văn Kiệt. Sau khi viết xong, toàn bộ bản thảo đã được tác giả gửi cho đồng chí Võ Văn Kiệt xem và góp ý, chỉnh sửa.

Bộ sách “Võ Văn Kiệt-Trí tuệ và sáng tạo” có nhiều điểm khá nổi bật.

Thứ nhất, cũng là dạng sách viết về lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhưng bộ sách được viết dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, trình bày theo lối kể chuyện, với lời văn bình dị, đồng thời, tập trung lột tả tâm trạng nhân vật…, do đó, người đọc sẽ không cảm thấy khô khan như những cuốn sách khác cùng chủ đề.

Thứ hai, với dung lượng xấp xỉ 1.000 trang, bộ sách đã tái hiện tương đối toàn diện cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Qua bộ sách, người đọc sẽ thấy được quá trình rèn luyện, trưởng thành của đồng chí Võ Văn Kiệt từ lúc là chàng thanh niên trẻ Phan Văn Hòa cho tới ngày ông thôi làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng và rời Hà Nội trở vào Nam năm 2001.

Thứ ba, với chủ đề là “trí tuệ và sáng tạo”, bộ sách đã khai thác nhiều chi tiết nhằm khắc họa chân dung đồng chí Võ Văn Kiệt với một số điểm nổi bật như: Là một con người thực tiễn; con người năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm; người biết quý trọng nhân tài, quy tụ nhân tài và là người có tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc.

Có thể nói, đây là một bộ “tổng tập” tương đối đầy đủ, toàn diện về cuộc đời đồng chí Võ Văn Kiệt. Điều đặc biệt hơn là nội dung bộ sách được tác giả xây dựng theo lời kể của chính đồng chí Võ Văn Kiệt, do đó, người đọc sẽ tìm thấy trong bộ sách nhiều sự kiện, chi tiết mới, thú vị gắn với cuộc đời, sự nghiệp của một nhà lãnh đạo suốt đời vì nước vì dân.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.