Thêm một học sinh tử vong do bệnh dại tại Gia Lai

Ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh lên 9 ca.
Nuôi cho thả rông là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh dại (ảnh minh họa).
Nuôi cho thả rông là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh dại (ảnh minh họa).

Trường hợp tử vong là em Ma Văn Khanh (SN 2012, là học sinh), trú tại thôn 2, xã Sơ Pai, huyện Kbang. Qua điều tra xác minh, người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó không nghe em Khanh kể về việc có bị chó, mèo cắn nên không biết em bị chó, mèo cắn từ lúc nào. Do đó không thực hiện các biện pháp dự phòng phơi nhiễm như tiêm huyết thanh dại và vaccine dại.

Ngày 4/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, nôn, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, mệt mỏi là những biểu hiện đặc trưng của cơn dại. Ngày 5/8, bệnh nhân được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Kbang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ngày 6/8, bệnh nhân tử vong, chẩn đoán bệnh dại thể hung dữ, viêm cơ tim cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Theo thông tin, gia đình bệnh nhân Khanh có nuôi 1 đàn chó (1 chó mẹ và 4 chó con), hiện sức khỏe bình thường. Thời gian vừa qua, trong khu vực nhà ở của bệnh nhân không ghi nhận thông tin có chó, mèo bị dại hay bị chết không rõ nguyên nhân.

Sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Kbang đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại; về việc cần thiết phải tiêm phòng vaccine sau khi bị chó nghi dại cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn. Ngoài ra, ngành chức năng tuyên truyền cho người nuôi chó cần xích, đeo rọ mõm khi thả chó ra ngoài, cần tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/7 vừa qua, tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo “Tăng cường sự cam kết của chính quyền và hợp tác đa ngành trong phòng, chống bệnh dại cho 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum”.

Số liệu được công bố tại Hội thảo cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn quốc ghi nhận 43 trường hợp tử vong do bệnh dại; trong đó, miền bắc: 20 ca, miền nam: 9 ca, miền trung: 5 ca và khu vực Tây Nguyên: 11 ca (Gia Lai 8 ca và Đắk Lắk 3 ca).

Qua giám sát ca bệnh, 100% các ca tử vong do bệnh dại đều không đi tiêm phòng vaccine dại.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.