Tăng cường phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Thời kỳ nắng nóng là thời điểm bệnh dại từ chó, mèo gia tăng. Tại Đắk Lắk, số lượng chó, mèo khá lớn, người dân lại có thói quen nuôi thả rông, chưa quan tâm tiêm phòng vắc-xin ngừa bệnh dại. Vì vậy, mỗi khi mùa nắng nóng đến là nỗi lo về bệnh dại cũng gia tăng.
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo.
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết, khoảng một tháng gần đây, toàn tỉnh ghi nhận hai trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh dại.

Gần nhất, ngày 7/5, bệnh nhân K.O.A, 78 tuổi, trú tại buôn Jung 2, xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) khởi phát bệnh với các triệu chứng như: Khó thở, khó nuốt, nói nhảm... Đến ngày 8/5, bệnh nhân được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân được người thân xin đưa về và tử vong tại nhà vào ngày 9/5. Theo người nhà bệnh nhân, trước đó vào khoảng tháng 12/2022 bệnh nhân bắt chó lạ ngoài đường về nuôi và bị chó cắn vào ngón trỏ tay trái, ba ngày sau con chó chết nhưng bệnh nhân không đi tiêm phòng dại.

Trước đó, ngày 10/4, tại tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại. Bệnh nhân là Đ.N.Y (nữ, sinh năm 2014, trú tại thôn Hòa Lộc, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk). Người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 9/4 với các triệu chứng như: Sốt cao, nôn ói, sợ nước, sợ gió, ăn uống bị sặc, cho nên gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng co rút toàn thân, sợ nước, sợ gió,… được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Đến 15 giờ ngày 10/4, sau khi được các bác sĩ giải thích về tình hình bệnh, người nhà bệnh nhân xin cho đưa về nhà. Đến 17 giờ ngày 10/4, bệnh nhân tử vong. Trước đó, khoảng cuối tháng 1/2023 bệnh nhân bị chó cắn vào tay nhưng không đi tiêm phòng dại.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bệnh dại những năm gần đây diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ năm 2018 đến 2022, toàn tỉnh ghi nhận 24 trường hợp mắc và tử vong.

Trong đó, có những trường hợp bệnh nhân có thời gian ủ bệnh từ bốn tháng đến một năm mới phát bệnh. Tất cả 24 trường hợp nêu trên đều không tiêm vắc-xin phòng dại sau khi bị chó cắn, mèo cào. Đáng lo ngại là, trong năm 2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk lấy 45 mẫu đầu chó, mèo nghi mắc bệnh dại để xét nghiệm, kết quả 29/45 mẫu dương tính với vi-rút dại, chiếm 64,44%, trong đó mèo chiếm 8,89%.

Theo điều tra ổ dại, có 18,42% các ca bệnh dại xảy ra ở chó nhỏ dưới 3 tháng tuổi, 64,44% các ca bệnh dại xảy ra ở chó từ ba tháng đến một năm tuổi, 35,56% ca bệnh dại xảy ra ở chó trên một năm tuổi không tiêm phòng vắc-xin dại. Trong khi đó, phần lớn chó, mèo được nuôi thả rông, nếu cắn người sẽ gây nguy hiểm. Đây thật sự là nỗi lo của người dân Đắk Lắk khi bước vào thời kỳ nắng nóng hiện nay.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai tiêm phòng vắc-xin phòng dại cho chó, mèo khỏe mạnh từ ba tháng tuổi trở lên trong toàn tỉnh. Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thì chó, mèo sẽ được hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin miễn phí.

Ông Võ Văn Vàng, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Pắc cho biết, những năm gần đây, bệnh dại tại địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2022, ghi nhận một trường hợp tử vong tại xã Hòa An, từ đầu năm 2023 tới nay ghi nhận thêm một trường hợp tử vong. Trạm đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh dại và triển khai tiêm phòng dại cho chó, mèo trên địa bàn.

Hiện nay, toàn huyện có 10.145 hộ nuôi chó, với tổng đàn 15.020 con. Tuy nhiên, công tác tiêm phòng còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân còn hạn chế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn người dân nuôi chó, mèo với hình thức thả rông, khi nhân viên thú y cơ sở đến nhà tiêm phòng thì không bắt được chó, mèo để tiêm.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác phòng chống bệnh dại ở động vật; chú trọng tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo.

Phó Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk Mai Xuân Lý cho biết, để sớm kiểm soát các ổ dịch bệnh dại hiện tại, phòng ngừa ổ dịch mới phát sinh và lây lan, thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Đồng thời triển khai, giám sát, đề nghị các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo theo đúng kế hoạch, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng đạt hơn 80% tổng đàn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại, để người dân nâng cao ý thức trong việc tiêm phòng và quản lý chó, mèo, khi bị chó, mèo cắn, cào phải tiêm vắc-xin phòng chống bệnh dại.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết, để hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do bệnh dại gây ra, trung tâm đang tiêm miễn phí vắc-xin phòng bệnh dại cho những người bị chó cắn, mèo cào. Vì vậy, những trường hợp không may bị chó cắn, mèo cào nên đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk để được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.