Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày 27/6, Đoàn công tác do Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Khổng Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn xã Mê Linh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).
Đoàn công tác kiểm tra việc nuôi nhốt chó tại một hộ gia đình trên địa bàn xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội).
Đoàn công tác kiểm tra việc nuôi nhốt chó tại một hộ gia đình trên địa bàn xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

Theo báo cáo, ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Mê Linh nhận được thông tin tại thôn Liễu Trì (xã Mê Linh) phát hiện một con chó nuôi tại hộ gia đình có biểu hiện dại cắn liên tiếp 6 người (gồm 5 người sinh sống tại thôn Liễu Trì và 1 người sinh sống tại thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim). Ngoài ra, con chó nêu trên cũng đã cắn một số con chó khác của các hộ gia đình chung quanh.

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời theo hướng dẫn, báo cáo, lấy mẫu con chó nghi bệnh dại gửi Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính virus dại. Đồng thời, tổ chức tiêu hủy xác con chó theo quy định. Tính đến ngày 27/6, các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tra, tiêu hủy 18 con chó; tổ chức tiêm vaccine dại, tiêm vét cho đàn chó, mèo chưa được tiêm phòng hoặc hết miễn dịch, mới nhập nuôi, mới lớn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y.

Đối với 6 người bị chó cắn, đã được điều trị dự phòng như tiêm vaccine phòng dại, truyền huyết thanh kháng dại trên người và được cán bộ y tế hướng dẫn người dân theo dõi, giữ gìn sức khỏe. Đồng thời, ngành y tế đã tiến hành phun khử trùng tiêu độc khoanh vùng tại ổ dịch và trong toàn bộ địa bàn thôn Liễu Trì theo quy định; triển khai rà soát bao vây ổ dịch; thực hiện tuyên truyền để người dân nắm được mức độ nguy hiểm của bệnh dại và biện pháp chủ động phòng chống dịch ít nhất 6 lần/ngày.

Khuyến cáo người dân trên địa bàn xã nuôi chó phải nhốt hoặc xích, không được thả rông. Các hộ kinh doanh thịt chó phải đi tiêm để phòng bệnh dại, hoặc ngừng kinh doanh các sản phẩm từ thịt chó tươi.

Tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Tại buổi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh dại trên địa bàn xã Mê Linh, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đề nghị chính quyền xã Mê Linh tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn;

Trung tâm y tế huyện và trạm y tế tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại, chủ động giám sát, tuyên truyền đến người dân, người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, chấp hành nghiêm túc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó theo quy định của pháp luật.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, bệnh dại nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Do đó, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp, phải tiêm phòng 100% cho chó, mèo và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y; nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm.

Khi phát hiện trường hợp chó nghi dại, chó cắn nhiều người, hoặc nhiều chó, mèo trên địa bàn ốm, chết không rõ nguyên nhân cần báo ngay với chính quyền địa phương. Nếu bị chó, mèo cắn cần đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.