Thêm mô hình cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong “thời gian vàng”

Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh được tổ chức lại trên cơ sở Trung tâm Cấp cứu ngoại viện và Khoa Cấp cứu thuộc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, tổ chức thường trực cấp cứu 24 giờ/ngày, thực hiện cấp cứu ngoại viện, vận chuyển bệnh nhân giữa các tuyến và trong cộng đồng.

Các lãnh đạo tại lễ công bố thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh.
Các lãnh đạo tại lễ công bố thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh.

Tiếp nối thành công từ mô hình cấp cứu ngoại viện tại Phú Quốc, Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh được xây dựng trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2026-2030, do Bộ Y tế chủ trì và Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng.

Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 chính thức đi vào hoạt động từ 1/11/2025. Trung tâm có chức năng thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cấp cứu, vận chuyển người bệnh; tổ chức thường trực cấp cứu 24 giờ/ngày, thực hiện cấp cứu ngoại viện, vận chuyển bệnh nhân giữa các tuyến và trong cộng đồng bằng xe cứu thương chuyên dụng, bảo đảm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 cũng đã vận hành mô hình tương tự từ năm 2018. Việc thành lập Trung tâm Cấp cứu và vận chuyển 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 góp phần hoàn thiện mạng lưới cấp cứu đồng bộ trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam với số lượt người di chuyển lớn đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực phản ứng nhanh, vận chuyển an toàn, điều phối khẩn cấp trong y tế. Việc thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 là bước chuyển từ mô hình đơn tuyến sang tổ chức liên thông, đa tác nhân, thông minh và nhân văn.

anh-4.jpg
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ công bố thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo sâu sát 5 định hướng trọng tâm: Hoàn thiện chỉ huy, điều phối liên ngành, tích hợp công nghệ số, GPS, bản đồ nguy cơ; chuẩn hóa năng lực tuyến đầu và thời gian phản ứng, xây dựng đội hình “paramedic” đạt chuẩn; phát triển truyền thông cộng đồng, huấn luyện sơ cứu đại trà; xây dựng cơ chế tài chính đa nguồn, bảo đảm không ai bị từ chối vì thiếu chi phí vận chuyển; liên kết chặt chẽ với hệ thống cấp cứu quốc gia và trung tâm điều phối cấp cứu thông minh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi, mạng lưới y tế tỉnh ngày càng được kiện toàn với hệ thống khám chữa bệnh công lập gồm 15 bệnh viện, 17 trung tâm y tế, 313 trạm y tế; cùng với đó là 23 bệnh viện và 67 phòng khám đa khoa tư nhân. Tỷ lệ bác sĩ đạt 14,5 người và số giường bệnh đạt 36,2 giường/10.000 dân…

Tuy nhiên, công tác cấp cứu ngoại viện vẫn còn nhiều hạn chế: Mạng lưới phân tán, thiếu đồng bộ, năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, thiên tai, dịch bệnh chưa cao, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa còn thiếu cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển và nhân lực chuyên môn.

Việc triển khai hệ thống cấp cứu 115 trực thuộc hai bệnh viện lớn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Bộ Y tế khi lựa chọn Bắc Ninh là một trong 6 địa phương thí điểm Đề án Cấp cứu ngoại viện toàn quốc.

Hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Bắc Ninh được bố trí 16 trạm vệ tinh tại các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, có chức năng khám, chữa bệnh với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và xe cấp cứu trực 24/7. Tất cả được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều phối cấp cứu 115 đặt tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 - nơi đảm nhiệm vai trò tiếp nhận, phân tuyến, điều hành và giám sát toàn hệ thống.

anh-3-1.jpg
Mỗi xe cứu thương được ví như một “phòng cấp cứu di động”.

Dự án quy tụ hơn 250 cán bộ y tế, gồm bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu nâng cao và vận chuyển hồi sức. Đội ngũ này đảm bảo khả năng phản ứng tức thì khi tín hiệu 115 vang lên, toàn hệ thống tiếp cận bệnh nhân trong “thời gian vàng”.

Tại lễ ra mắt, Vingroup đã bàn giao 15 xe cứu thương hiện đại cùng hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế EN 1789:2020, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2012/BYT.

Mỗi xe cứu thương được ví như một “phòng cấp cứu di động”, được trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

anh-2-2.jpg
15 xe cứu thương hiện đại cùng hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế EN 1789:2020 được bàn giao tại lễ ra mắt.

Không chỉ hỗ trợ xây dựng Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Vingroup còn đồng hành cùng Bắc Ninh triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, cung cấp kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho nhân viên y tế, giáo viên, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Mục tiêu là hình thành mạng lưới hỗ trợ cấp cứu rộng khắp, giúp người dân có thể ứng cứu ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, đại diện Tập đoàn Vingroup, cho biết, trong giai đoạn tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Y tế để mở rộng mô hình cấp cứu ngoại viện ra nhiều địa phương và ứng dụng các công nghệ điều phối thông minh.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.