Thể hiện ý thức trách nhiệm, niềm tin và nguyện vọng đối với sự phát triển của đất nước

Từ ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I 2025-2030. (Ảnh: THẾ ANH)
Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I 2025-2030. (Ảnh: THẾ ANH)

Dự thảo các văn kiện gồm có: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực thay đổi nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều bất ổn, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Đất nước ta sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới. Từ một quốc gia lạc hậu, thiếu đói thường xuyên, chúng ta đã vươn lên thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình. Đây là thành quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn dân tộc.

Thành tựu trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những tháng qua, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, trong điều kiện “vừa chạy, vừa xếp hàng” đã đồng thời thực hiện quyết liệt hai nhiệm vụ lớn với quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc. Đó là chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và tiến hành cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Với tinh thần cách mạng, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp bài bản, chu đáo, dân chủ, đúng quy trình, chặt chẽ. Tại đại hội đảng bộ các cấp, công việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một nội dung quan trọng, được thực hiện nghiêm túc, thể hiện sinh động tâm huyết và tinh thần trách nhiệm.

Với tư duy đột phá, trong quá trình hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định tích hợp nội dung ba dự thảo văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành dự thảo Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ. Việc tích hợp này bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, là sự đột phá từ điểm nghẽn thể chế chính là quá trình xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, được thể hiện qua hình thức và nội dung các nghị quyết.

Thực tiễn thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo chứng minh rằng, cùng với việc Đảng xác định đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân là điểm tựa vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thịnh vượng, hạnh phúc.

Với ý nghĩa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng của đường lối, chiến lược phát triển toàn diện đất nước, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là công việc quan trọng và thường xuyên của các kỳ Đại hội Đảng; là kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của Đảng đồng thời thể hiện niềm tin, khát vọng của cả dân tộc, biểu hiện sinh động của “ý Đảng, lòng dân”.

Tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân đối với quá trình Đảng lãnh đạo toàn diện phát triển đất nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có trọng trách xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để đất nước ta dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân đối với quá trình Đảng lãnh đạo toàn diện phát triển đất nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.