Thế hệ trẻ với thành tựu của đất nước

Trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp cả nước, những ngày này, nhiều bạn trẻ đã đến với Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đang diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, Đông Anh (Hà Nội).

Học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội tham quan mô hình quy hoạch Thủ đô tại triển lãm.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội tham quan mô hình quy hoạch Thủ đô tại triển lãm.

Để tham quan, tìm hiểu về những chặng đường mà đất nước ta đã trải qua trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như những thành tựu trong phát triển.

Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 đã thu hút hàng chục nghìn người đến tham quan. Đây cũng là lần đầu tiên, bức tranh toàn diện về chặng đường vinh quang, giàu cảm xúc của đất nước được giới thiệu, với gần 300 đơn vị tham gia triển lãm mang tầm vóc quốc gia.

Em Nông Thanh Dũng, dân tộc Tày, đến từ Trường trung học phổ thông nội trú tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi viếng Lăng Bác và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, em cùng gia đình tham quan triển lãm. Em rất xúc động khi được nghe giới thiệu về chặng đường lịch sử 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và càng thấy tự hào với những thành tựu của đất nước.

Triển lãm được chia thành hai khu, trong nhà và ngoài trời. Khu triển lãm trong nhà được sắp xếp với sáu chủ đề: Việt Nam đất nước-con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu nước mạnh. Khu triển lãm ngoài trời chia bốn khu theo chủ đề: Ngày hội non sông; Khát vọng bầu trời - vì tương lai xanh; Đoàn tàu ẩm thực Bắc-Nam; Thanh gươm và lá chắn cùng với các sự kiện âm nhạc.

Theo Ban tổ chức triển lãm, việc bố trí theo các chủ đề giúp người xem, nhất là thế hệ trẻ có được cái nhìn tổng thể, toàn diện, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta suốt 80 năm qua. Không gian của triển lãm cũng mở ra những kỳ vọng mới về một tương lai thịnh vượng, vươn mình của toàn dân tộc.

Cùng đoàn đại biểu của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ra thăm Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và tham quan triển lãm, anh Trần Văn Quang xúc động chia sẻ, qua triển lãm, mỗi người trẻ hôm nay thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Tại triển lãm đã diễn ra tọa đàm “Thế hệ trẻ với khát vọng độc lập, tự do của cha ông” trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, trong đó có các bạn trẻ tham gia. Tọa đàm đã nêu bật vai trò, trách nhiệm và những tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ trong các cuộc cách mạng giành độc lập của dân tộc, như Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là đồng chí Trần Phú, đảm nhận cương vị khi mới 26 tuổi. Người kế nhiệm là đồng chí Lê Hồng Phong, trở thành Tổng Bí thư năm 1935 khi 33 tuổi.

Các Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ đều ở độ tuổi ngoài 20 đến đầu 30 khi giữ cương vị lãnh đạo. Nhiều thanh niên cũng đã để lại dấu ấn lớn trong lịch sử cách mạng, như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu... trở thành biểu tượng kiên cường của tuổi trẻ trong kháng chiến. Tại tọa đàm, ý kiến phát biểu của các bạn trẻ đều khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước để tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh các hoạt động chính, Ban tổ chức đã dành không gian và thời lượng đáng kể cho các diễn đàn, hội thảo giới thiệu công nghệ mới như diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”, hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số”. Không gian trưng bày của triển lãm cũng được áp dụng công nghệ hiện đại với pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số hiện đại. Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghiệp hàng không và vũ trụ; công nghiệp an ninh quốc phòng.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, những sản phẩm, công nghệ trưng bày tại triển lãm không chỉ là những thành tựu của Việt Nam ở những ngành công nghiệp mới, hiện đại mà còn góp phần định hướng cho giới trẻ lựa chọn những ngành học, nghề nghiệp tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.