Thay đổi tư duy thu hút FDI giai đoạn mới

Đã đến lúc Việt Nam cần mạnh dạn chuyển từ tư duy “trải thảm” thu hút bằng mọi giá sang lựa chọn có chọn lọc, thực chất hơn, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước và giá trị gia tăng làm thước đo.

Doanh nghiệp Việt không thể đứng ngoài cuộc

Để tạo ra sự kết nối thực chất, nỗ lực không thể chỉ đến từ phía doanh nghiệp FDI. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, bản thân doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực để đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. “Doanh nghiệp Việt không thể tự nhiên bước chân vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn”, ông nói.

Trên thực tế, năng lực nội tại còn hạn chế vẫn là “điểm nghẽn” lớn của doanh nghiệp trong nước. Nhiều khảo sát cho thấy, khoảng 60-70% doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, quy mô nhỏ và thiếu nguồn lực để đầu tư nâng cấp. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng từng dẫn thí dụ về yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng của Samsung. Theo đó, doanh nghiệp phải đầu tư dây chuyền công nghệ trị giá hàng trăm tỷ đồng mới đủ tiêu chuẩn, trong khi không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng hoặc tài sản bảo đảm để vay vốn ngân hàng.

c6013392a1f12daf74e0.jpg
Người lao động tại doanh nghiệp FDI. (Ảnh Đỗ Bảo)

Điều đó cho thấy, vai trò rất quan trọng của Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp năng lực, tiếp cận vốn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo các chuyên gia, cần xác định rõ những lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế để tập trung đầu tư, thay vì dàn trải. Đồng thời, phải chuẩn bị nguồn nhân lực đủ kỹ năng, trình độ để đảm nhận những công việc có giá trị gia tăng cao hơn, từng bước thay thế lao động nước ngoài ở những vị trí chuyên môn sâu.

Xét từ góc độ tăng trưởng dài hạn, theo các chuyên gia, cần đẩy mạnh thúc đẩy thu hút FDI vào các ngành kinh tế phục vụ thị trường nội địa. Hiện nay, dòng vốn FDI vào khu vực này vẫn còn tương đối hạn chế so với khu vực sản xuất phục vụ xuất khẩu. Nếu cải thiện được điều này, Việt Nam không chỉ tận dụng tốt hơn nguồn vốn đầu tư nước ngoài mà còn góp phần cân bằng mô hình tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế

“Hợp lực” để tạo sức bật mới

Trong bức tranh thu hút FDI chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp FDI cũng đang cho thấy xu hướng chuyển dịch từ mô hình đầu tư đơn thuần sang đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp Việt Nam. Từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam, ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE MART Việt Nam cho rằng, điều kiện tiên quyết để tạo ra sự “hợp lực” giữa doanh nghiệp FDI và khu vực kinh tế tư nhân trong nước là xây dựng được niềm tin và mục tiêu phát triển chung.

Theo đó, FDI không nên chỉ được nhìn nhận là nguồn vốn, mà còn là cầu nối về công nghệ, quản trị, tiêu chuẩn vận hành và kết nối thị trường quốc tế. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế lớn về am hiểu thị trường, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới.

xcv-bxcvx.png
Ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE MART Việt Nam cho rằng, điều kiện tiên quyết để tạo ra sự “hợp lực” giữa doanh nghiệp FDI và khu vực kinh tế tư nhân trong nước là xây dựng được niềm tin và mục tiêu phát triển chung. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Để sự hợp lực này thực sự tạo ra sức bật, điều quan trọng nhất là phải tạo ra sự kết nối thực chất trong chuỗi giá trị. Tại LOTTE MART, doanh nghiệp này cho biết đang ưu tiên hợp tác với nhà cung cấp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nhóm ngành hàng thiết yếu như nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh. Không chỉ tìm kiếm nguồn cung, LOTTE MART còn đồng hành với doanh nghiệp Việt trong việc nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, cải thiện bao bì, logistics và năng lực vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống bán lẻ hiện đại.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi xanh trở thành xu thế tất yếu, LOTTE MART cũng ưu tiên những đối tác đáp ứng tiêu chí môi trường, thúc đẩy giảm phát thải trong logistics, giảm sử dụng nhựa dùng một lần, khuyến khích tiêu dùng bền vững và từng bước xây dựng chuỗi cung ứng xanh hơn, minh bạch hơn. Những mô hình hợp tác như vậy cho thấy, nếu được thiết kế đúng hướng, FDI hoàn toàn có thể trở thành lực đẩy quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành hơn, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò gia công hoặc cung ứng giá rẻ.

79385088877e4b1d818ffc824bd6f28c-21777.jpg
FDI hoàn toàn có thể trở thành lực đẩy quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành hơn, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò gia công hoặc cung ứng giá rẻ.

Sau gần 40 năm mở cửa đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang đứng trước một “ngã rẽ” chiến lược mới. Nếu tiếp tục thu hút FDI theo mô hình cũ, dựa trên lợi thế lao động giá rẻ và ưu đãi đại trà, nền kinh tế sẽ khó tạo ra bước nhảy vọt về năng suất và giá trị gia tăng. Nhưng nếu mạnh dạn thay đổi tư duy, lựa chọn dòng vốn chất lượng cao, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và liên kết doanh nghiệp nội địa làm trung tâm, khu vực FDI sẽ không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn trở thành “bệ phóng” nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Khi đó, cánh cửa mở ra không đơn thuần là cánh cửa đón dòng vốn mới, mà còn là cánh cửa của tri thức, khoa học công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia trong một thế giới đang chuyển động mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.