“Bộ đội Cụ Hồ” là tên gọi trìu mến, gần gũi, là danh hiệu cao quý của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tích cực bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa của danh hiệu trên các lĩnh vực công tác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Nâng cao chất lượng môi trường văn hóa
Tháng 5/1992, quán triệt và thực hiện quan điểm Đại hội VII của Đảng và sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng cục Chính trị ban hành Chỉ thị số 143/CT về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội. Để thực hiện thống nhất trong toàn quân, ngày 24/11/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3672-QĐ/BQP về Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, từ đó lồng ghép xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội cùng triển khai các cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn dân, phong trào thi đua Quyết thắng, hướng mạnh về cơ sở với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và truyền thống Học viện Quân y Anh hùng
Tại tỉnh Điện Biên, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bố trí phòng Hồ Chí Minh kiêm phòng đọc; góc văn hóa dân tộc gắn với khu trưng bày nhạc cụ, trang phục truyền thống; tủ sách pháp luật được bố trí cạnh phòng trực để bộ đội dễ tra cứu; không gian sinh hoạt chung được tận dụng làm sân khấu. Qua đó, các đồn biên phòng đã trở thành những điểm sáng văn hóa khu vực biên giới, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội; là nơi giao lưu, trao đổi, học tập giữa chiến sĩ với đồng bào, góp phần vun đắp tình cảm quân dân.
Nhiều cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị phát huy thiết chế văn hóa cơ sở, đẩy mạnh hoạt động văn hóa gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị duy trì thường xuyên sinh hoạt “Ngày chính trị, văn hóa và tinh thần”, trao đổi, thảo luận giúp bộ đội hiểu sâu hơn trách nhiệm người lính với Tổ quốc, nhân dân, từ đó giữ vững lập trường tư tưởng.
Trung tá Phạm Biên Cương, Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 52, Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận Tải chia sẻ: Ngoài việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, Tiểu đoàn lập nhóm Zalo chiến sĩ-đơn vị-gia đình; thường xuyên tổ chức tọa đàm, thảo luận về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Các Fanpage “Ngựa sắt”, “Lửa hồng” của Lữ đoàn trở thành điểm sinh hoạt chính trị lan tỏa những việc làm tốt, góp phần trực tiếp đấu tranh với văn hóa độc hại, luận điệu phản động, sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng.
Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
Môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực, sức mạnh giúp cán bộ, chiến sĩ gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa danh hiệu, tỏa sáng những phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện, hoàn cảnh mới. Đó là dũng cảm, bản lĩnh, trí tuệ, hết lòng vì nhân dân. Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, Đảng ủy Lữ đoàn ban hành quy định văn hóa ứng xử trong đơn vị, tập trung vào nền nếp công tác sinh hoạt kỷ cương, dân chủ, lành mạnh; xây dựng phần mềm công tác Đảng, công tác chính trị áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống mạng nội bộ; phần mềm phục vụ công tác dạy và học, đồng thời cung cấp cho bộ đội nhiều thông tin, kiến thức bổ ích về Bác Hồ, Đảng, quân đội, nhiều bài hát truyền thống của Lữ đoàn.
Đại tá Mai Văn Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết, việc chú trọng xây dựng môi trường văn hóa góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy ý chí quyết tâm trong rèn luyện, phấn đấu. Bên cạnh công tác huấn luyện chiến đấu, Lữ đoàn mở lớp học ngoại ngữ, khiêu vũ, tìm hiểu văn hóa thế giới… Từ đó, chiến sĩ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.
Gắn xây dựng môi trường văn hóa với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua Quyết thắng trong quân đội là giải pháp hiệu quả của Đảng bộ Nhà máy Z173, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Nhà máy đẩy mạnh học và làm theo Bác, các phong trào thi đua của đơn vị thông qua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2020 đến nay, Nhà máy Z173 có 25 đề tài khoa học, 192 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đã tự chủ đóng mới tàu vận tải quân sự trọng tải 3.000 tấn với nhiều trang, thiết bị tiên tiến.
Môi trường văn hóa quân đội là sợi dây thắt chặt tình cảm quân dân gắn bó. Hơn 20 năm làm nhiệm vụ lái xe tại Tiểu đoàn 52, Lữ đoàn 971, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thịnh cùng đồng đội đã vượt hàng nghìn cung đường nguy hiểm mang thuốc men, trang thiết bị y tế đến tâm dịch Covid-19 hay lương thực, thực phẩm đến các vùng rốn lũ tại miền bắc, miền trung, trực tiếp ứng cứu người dân bị mưa lũ cô lập. Truyền thống đùm bọc giữa nhân dân với bộ đội trong gian khó luôn nhắc anh và đồng đội trách nhiệm đền đáp. Đây cũng là tinh thần, suy nghĩ chung của các chiến sĩ trên khắp khu vực đồng bằng, miền núi, hải đảo. Nhiều câu chuyện, tấm gương cảm động vượt mưa giông, bão lũ giúp đồng bào khi gặp hoạn nạn, dựng lại nhà cửa đổ nát của các chiến sĩ được nhân dân ghi nhận. Nhiều mô hình, phong trào ý nghĩa, thiết thực như: “Thắp sáng đường quê”, “Nâng bước em đến trường”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”… vẫn đang được các chiến sĩ tích cực triển khai với mong muốn mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho nhân dân.