Ngành tài chính Quân đội cơ cấu lại ngân sách, đầu tư xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại

Sáng 24/3, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính Quân đội (25/3/1946-25/3/2026) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang gắn và trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Cục Tài chính.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang gắn và trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Cục Tài chính.

Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng...

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, nhân viên Cục Tài chính qua các thời kỳ.

bqd7178-copy.jpg
Các đại biểu tại buổi lễ.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 34/SL thành lập Ty Quản lý-tổ chức tài chính đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng ngày nay.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngành Tài chính Quân đội đã luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, cần, kiệm, liêm, chính, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo”.

bqd7266-copy.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Ngành tài chính Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất... và nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống, Cục Tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì.

bqd7192-copy.jpg
Trung tướng Nguyễn Hồng Lâm, Cục trưởng Cục Tài chính trình bày diễn văn kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngành Tài chính Quân đội luôn phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, kinh tế quốc phòng, kịp thời bảo đảm nguồn lực tài chính cho Quân đội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

bqd7212-copy.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang gắn và trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Cục Tài chính.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, ngành tài chính Quân đội đã quán triệt sâu sắc chủ trương “tự lực cánh sinh”, tích cực hưởng ứng các phong trào “Quỹ độc lập”, “Mùa Đông binh sĩ”, “Hũ gạo kháng chiến”, “Ngày tiết kiệm”, “Thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm”, dựa vào nhân dân để bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng; tham mưu huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước, nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.

baoin-tc1-copy.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang gắn và trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Cục Tài chính.

Triển khai hiệu quả các phương thức bảo đảm tài chính chi viện cho các chiến trường và thực hiện nhiệm vụ, tạo nguồn lực to lớn, góp phần cùng với toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Những năm gần đây, ngành tài chính Quân đội đã linh hoạt, nhạy bén, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước, tạo bước đột phá căn bản trong lập dự toán, phân bổ ngân sách, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

bqd7166-copy.jpg
Tiết mục văn nghệ ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, trong giai đoạn mới, ngành tài chính Quân đội thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quan điểm chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Chủ động tạo lập nguồn lực, phát huy mọi cơ chế huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế thực chất, hiệu quả.

bqd7159-copy.jpg
Tiết mục văn nghệ ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tài chính Quân đội.

Nghiên cứu, đề xuất phương án cơ cấu lại ngân sách đầu tư xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị công nghệ cao. Xây dựng cơ cấu chi ngân sách quốc phòng hợp lý, phù hợp với tiềm lực và yêu cầu quốc phòng trong từng giai đoạn.

Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc phòng; ưu tiên các chương trình dự án trọng điểm của đất nước, Quân đội. Thực hiện nghiêm quy trình phân bổ dự toán, cấp phát và thanh quyết toán ngân sách. Xây dựng ngành tài chính Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục Tài chính vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Cục Tài chính.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.