Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh góp sức cho ngày hội lớn của toàn dân

Với bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần gương mẫu, lực lượng cựu chiến binh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt ở cơ sở, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật.

Cựu chiến binh phường Ngọc Hà (Hà Nội) kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Cựu chiến binh phường Ngọc Hà (Hà Nội) kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Những ngày này, tại nhiều địa phương, hình ảnh các cựu chiến binh tích cực tuyên truyền, kiểm tra khu vực bỏ phiếu, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cử tri đã trở nên quen thuộc.

Từ việc treo cờ Tổ quốc, bố trí khánh tiết đến hướng dẫn người dân thực hiện quy trình bỏ phiếu, mỗi phần việc đều được thực hiện với tinh thần tận tụy, trách nhiệm. Ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết, 100% điểm bầu cử trên địa bàn phường đều có hội viên cựu chiến binh tham gia phục vụ, đồng thời phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Với mạng lưới tổ chức rộng khắp và đội ngũ hội viên đông đảo, nhiều cựu chiến binh đang trực tiếp tham gia cấp ủy, chính quyền, các tổ bầu cử và ủy ban bầu cử các cấp. Sự tham gia sâu rộng ấy vừa khẳng định uy tín của lực lượng cựu chiến binh vừa phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngay từ sớm, nhiều cấp hội đã chủ động đưa nội dung tham gia bầu cử vào nghị quyết, chương trình công tác, tổ chức các hội nghị quán triệt nhằm thống nhất nhận thức và hành động. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên đều xác định rõ trách nhiệm của mình, không chỉ với tư cách cử tri mà còn là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.

Tại tỉnh Ninh Bình, Hội Cựu chiến binh hiện có gần 223 nghìn hội viên sinh hoạt tại 4.466 chi hội. Đáng chú ý, hơn 5.400 cán bộ, hội viên đang tham gia cấp ủy từ chi bộ đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó nhiều đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc đội ngũ cựu chiến binh tham gia sâu vào hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đồng thời khẳng định vai trò gương mẫu, trách nhiệm của những người lính năm xưa trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương hôm nay.

Xác định tham gia bầu cử vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là dịp thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong đời sống xã hội, các cấp Hội cựu chiến binh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cuối tháng 1/2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử với sự tham dự của chủ tịch hội các xã, phường, đội ngũ báo cáo viên và cán bộ cơ quan Hội. Hội nghị đã quán triệt đầy đủ ý nghĩa, yêu cầu và trách nhiệm của tổ chức Hội trong cuộc bầu cử, tạo nền tảng thống nhất nhận thức và hành động từ tỉnh đến cơ sở.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình Lê Văn Chương nhấn mạnh, sự sâu sát cơ sở, am hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cùng tinh thần kỷ luật của hội viên là yếu tố quan trọng giúp tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong giai đoạn cao điểm, mỗi hội viên cần phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu đúng, bầu đủ.

Tại thành phố Hải Phòng, các cấp hội cựu chiến binh cũng tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động cử tri. Nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ số nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo điều kiện để đông đảo người dân theo dõi, trao đổi với các ứng cử viên.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đinh Văn Truy cho biết, hội viên không chỉ tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri mà còn đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, sát thực tiễn, được cử tri và chính quyền đánh giá cao. Trước khi lựa chọn, nhiều hội viên chủ động tìm hiểu kỹ về tiểu sử, năng lực và chương trình hành động của từng ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ở thành phố Cần Thơ, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo. Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Phạm Văn Bước, Hội đã tổ chức bốn hội nghị báo cáo viên với sự tham dự của 480 lượt lãnh đạo hội cơ sở. Thông qua sinh hoạt chi hội và các hoạt động tuyên truyền tại địa bàn dân cư, các cấp hội đã phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử tới khoảng 4.200 lượt cán bộ, 27.800 lượt hội viên và hơn 45.000 người dân. Những con số này cho thấy sự chủ động, tích cực của lực lượng cựu chiến binh trong việc góp phần nâng cao nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm công dân trong cộng đồng.

Nhiều mô hình tuyên truyền trực quan như “Cựu chiến binh, cử tri gương mẫu trong bầu cử”; “Ngõ phố cựu chiến binh treo cờ Tổ quốc” được triển khai rộng rãi, tạo khí thế sôi nổi hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt chi hội, họp khu dân cư, đối thoại trực tiếp và giới thiệu tiểu sử ứng cử viên. Những diễn đàn dân chủ đã giúp cử tri có thêm thông tin toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực công tác và uy tín của người ứng cử, qua đó nâng cao chất lượng lựa chọn đại biểu.

hoi-ccb.jpg
Lực lượng cựu chiến binh tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác bầu cử.

Ngày 10/3/2026, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức hội nghị mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đây, cử tri được nghe giới thiệu về quá trình công tác của các ứng cử viên, đồng thời thẳng thắn trao đổi, đặt câu hỏi về bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn và mối liên hệ với nhân dân.

Qua những cuộc trao đổi dân chủ ấy, việc lựa chọn đại biểu không chỉ được nhìn nhận như một quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, nhất là đối với những cựu chiến binh từng trải qua rèn luyện trong quân ngũ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp hội cựu chiến binh còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội trước thềm bầu cử.

Tại Đồng Nai, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai kế hoạch tham gia bầu cử tới 101 tổ chức hội cơ sở, tổ chức tuyên truyền cho gần 57 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trên không gian mạng, các trang fanpage của tổ chức Hội đăng tải gần 200 tin, bài, hình ảnh, video liên quan đến cuộc bầu cử, góp phần lan tỏa thông tin chính thống và kịp thời phản bác những luận điệu xuyên tạc.

Tại tỉnh Quảng Trị, với hệ thống tổ chức rộng khắp và đội ngũ hội viên đông đảo, các cấp Hội cựu chiến binh tích cực phối hợp tham gia hiệp thương nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát danh sách cử tri và tham gia các tổ bầu cử, bảo đảm quy trình được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hội viên cựu chiến binh còn trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật; đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ.

Ở nhiều địa phương, hội viên cựu chiến binh được phân công tham gia tổ bầu cử, ban bầu cử hoặc phục vụ tại khu vực bỏ phiếu với các nhiệm vụ cụ thể như rà soát danh sách cử tri, kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, phát thẻ và hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình...

Bằng những phần việc cụ thể, thiết thực ở cơ sở, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đang góp phần bảo đảm cho công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, tiếp tục lan tỏa ý thức công dân, củng cố niềm tin xã hội và tạo động lực cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.