Thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trên nền tảng hợp tác báo chí

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam, gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, nhà báo Việt Nam đã luôn đồng hành, hợp tác, truyền thông hiệu quả về đất nước Hàn Quốc cũng như các hoạt động của Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian qua.

Đại sứ Choi Youngsam bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong việc tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ khẳng định, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc đã duy trì mối quan hệ gắn bó, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước hiện là đối tác hàng đầu của nhau với những chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, góp phần củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc thêm hợp tác song phương.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức, Chính phủ mới tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách đối ngoại, cam kết thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai nước. Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ngoại giao mà đã phát triển thành mối quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân…

Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong những quốc gia có lượng khách du lịch đến Việt Nam đông nhất. Hai nước hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau. Việt Nam cũng là quốc gia có số lượng du học sinh đông nhất trong số sinh viên quốc tế đang học tập tại Hàn Quốc. Các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa giữa hai nước đang diễn ra hết sức sôi nổi và thực chất. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Cũng trong khuôn khổ buổi gặp mặt, đại diện Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam đã chia sẻ về những hoạt động giao lưu, hợp tác giữa cộng đồng Hàn Quốc và các địa phương của Việt Nam. Các đại diện cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí Việt Nam trong thời gian tới, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ thêm về mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, bà Han Young Hee, Tham tán Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, chưa từng có tiền lệ. Việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới thiết lập mối quan hệ ở cấp độ này với Việt Nam.

ndo_br_img-9176.jpg

Bà Han Young Hee khẳng định, Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách đối ngoại. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương. Tính đến cuối năm ngoái, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt khoảng 92 tỷ USD với hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Nếu như ban đầu các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực dệt may thì hiện nay đã mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, kỹ thuật số và công nghệ sinh học.

Hàn Quốc đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) phù hợp với nhu cầu cụ thể của Việt Nam. Hiện Hàn Quốc là nhà tài trợ ODA lớn thứ hai cho Việt Nam. Thông qua Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức 81,6 tỷ USD trong năm 2024, tăng gần 170 lần so với con số 500 triệu USD vào năm 1992. Hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năm 2024, hơn 4 triệu người Hàn Quốc đã đến Việt Nam du lịch, trung bình cứ 11 người dân Hàn Quốc thì có 1 người từng đến Việt Nam. Nha Trang là địa danh được người dân Hàn Quốc đặc biệt yêu thích. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên gắn bó mật thiết hơn với hơn 100 nghìn gia đình Việt-Hàn, trở thành cầu nối hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc...

Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc cũng khẳng định sự đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong lộ trình trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong thời gian tới, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - những động lực phát triển chủ chốt trong tương lai. Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế bao gồm việc phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc và Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.