Tháo gỡ nút thắt đô thị ở Thanh Hóa

Trong nhiều năm, nút giao cắt giữa Đại lộ Đông Tây và tuyến đường sắt bắc-nam được xem là một trong những điểm nghẽn giao thông lớn của Thanh Hóa. Việc đầu tư xây dựng cầu dây văng vượt đường sắt đầu tiên trên địa bàn nhằm tháo gỡ tình trạng ùn tắc kéo dài, tạo động lực phát triển mới cho khu vực đô thị phía đông của tỉnh.

Cầu vượt đường sắt bắc-nam tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Cầu vượt đường sắt bắc-nam tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đại lộ Đông Tây được xác định là trục giao thông xương sống của khu vực đô thị Thanh Hóa, kết nối các khu vực phát triển phía đông và phía tây với trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, điểm giao cắt đồng mức với tuyến đường sắt bắc-nam tại khu vực phường Hạc Thành luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Anh Lê Anh Tuấn, người dân phường Hạc Thành chia sẻ: “Mỗi lần tàu chạy qua là khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng, ô-tô, xe máy, người đi bộ đều phải chờ rất lâu. Người dân sinh sống quanh đây đã quen với cảnh này, nhưng ai cũng mong khi cầu đi vào hoạt động thì tình trạng ách tắc sẽ được giải quyết triệt để, đi lại thuận lợi và an toàn hơn”.

Việc xây dựng cầu vượt đường sắt bắc-nam vì thế được xem là lựa chọn tối ưu, nhằm xóa bỏ giao cắt đồng mức, giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, đồng thời từng bước hiện thực hóa Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (trước đây), đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2019. Đây cũng là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức giao thông đô thị.

Khởi công xây dựng vào tháng 5/2024, cầu vượt đường sắt bắc-nam là cây cầu dây văng đầu tiên tại Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư gần 647 tỷ đồng, tổng chiều dài gần 800m. Công trình được thiết kế với kết cấu bê-tông cốt thép vĩnh cửu, mặt cầu rộng 25m, gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp. Không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, cây cầu còn được chú trọng yếu tố kiến trúc, tạo điểm nhấn hiện đại, hài hòa với không gian đô thị, góp phần nâng cao mỹ quan khu vực trung tâm mới của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn cho biết: “Trong quá trình thực hiện, dự án gặp một số vướng mắc, đặc biệt là nguồn vật liệu và điều kiện thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, kíp; đồng thời thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn”.

Dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, được triển khai trong điều kiện vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt bắc-nam, vừa hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân khu vực lân cận. Đây là thách thức không nhỏ đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và nỗ lực của các đơn vị liên quan, công trình đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, tạo tiền đề quan trọng cho việc đưa cầu vào khai thác chính thức. Ông Nguyễn Minh Quang, một hộ dân sinh sống gần công trình cho biết: “Người dân chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ dự án, từ công tác giải phóng mặt bằng đến vấn đề đền bù, vì ai cũng hiểu đây là công trình phục vụ lợi ích chung. Trong quá trình thi công có lúc ảnh hưởng đến sinh hoạt nhưng bà con đều chia sẻ, tạo điều kiện để công trình triển khai thuận lợi. Đến nay, khi cầu dần hoàn thiện, người dân rất phấn khởi vì phường Hạc Thành có thêm một công trình hiện đại, trở thành hình ảnh đẹp của địa phương”.

Khi đưa vào khai thác, cầu vượt đường sắt bắc-nam sẽ xóa bỏ hoàn toàn điểm giao cắt đồng mức nguy hiểm, giúp dòng phương tiện lưu thông thông suốt trên trục Đại lộ Đông Tây. Nhờ đó, thời gian di chuyển từ cao tốc bắc-nam, Cảng hàng không Thọ Xuân về trung tâm tỉnh Thanh Hóa được rút ngắn đáng kể, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và nâng cao hiệu quả kết nối vùng. Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hạc Thành cho biết: “Dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ theo quy hoạch, tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại, mà còn giữ vai trò then chốt trong việc mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, khu chức năng trong khu vực trung tâm Thanh Hóa”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm, phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông luôn được xác định là khâu đột phá chiến lược trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ. Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo dư địa phát triển và động lực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) trao đổi về số lượng súng các loại vừa bị bắt giữ.

Công an Quảng Trị triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn

Trưa 1/7, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra trực tiếp trao đổi, thông tin vụ án với báo chí.