Tháo dỡ, vận chuyển máy đào hầm nặng 500 tấn của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội, từ ga ngầm lên mặt đất

Ngày 30/5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thông tin về việc tháo dỡ, vận chuyển các cấu kiện của máy đào hầm TBM số 2 (TBM2) thuộc gói thầu CP03-Hầm và các ga ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

Các kỹ sư thực hiện tháo tách máy đào hầm số 2 để vận chuyển từ ga ngầm lên mặt đất.
Các kỹ sư thực hiện tháo tách máy đào hầm số 2 để vận chuyển từ ga ngầm lên mặt đất.

Hiện nay, máy đào hầm TBM2 mang tên “Táo bạo” đang được triển khai tháo dỡ tại ga ngầm S12-Ga Hà Nội.

Đây là công đoạn quan trọng sau khi máy đào hầm đã hoàn tất toàn bộ hành trình khoan xuyên lòng đất dài 4km của Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

img-2022.jpg
Máy đào hầm TBM2 mang tên “Táo bạo” được tháo dỡ tại ga ngầm S12-Ga Hà Nội.

Trong đêm 29/5 và rạng sáng 30/5, các kỹ sư, chuyên gia và đội ngũ thi công của dự án đã bắt đầu tháo dỡ những cấu kiện đầu tiên của TBM2 ở độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất.

Công tác này được triển khai theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, với sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn gồm nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, các bộ phận kỹ thuật và an toàn của dự án nhằm bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn lao động và tổ chức thi công.

Khác với quá trình tháo dỡ máy đào hầm TBM số 1 trước đây, quá trình tháo dỡ TBM số 2 đặt ra yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn do vị trí thân máy không nằm trực tiếp dưới lỗ mở của ga S12.

Các kỹ sư phải thực hiện việc tháo tách, di chuyển trượt ngang phần thân chính của máy có trọng lượng khoảng 500 tấn bên dưới bản đáy nhà ga trước khi đưa vào đúng vị trí để cẩu hạ lên mặt đất.

Đây là công việc đặc biệt phức tạp bởi không gian thao tác dưới ga ngầm hạn chế, trong khi yêu cầu kỹ thuật và an toàn được đặt ở mức rất cao.

img-2026.jpg
Các kỹ sư, công nhân vận chuyển máy đào hầm số 2 lên mặt đất.

Việc di chuyển một thiết bị siêu trọng trong môi trường không gian ngầm hẹp đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, sự phối hợp đồng bộ của nhiều hệ thống thiết bị chuyên dụng, cùng năng lực tổ chức hiện trường chặt chẽ của đội ngũ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, công trường nằm trong khu vực trung tâm Hà Nội với mật độ giao thông lớn và nhiều công trình hiện hữu chung quanh. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông đô thị cũng như bảo đảm an toàn thi công, hoạt động nâng hạ các cấu kiện được thực hiện chủ yếu vào ban đêm bằng cẩu hạng nặng tải trọng khoảng 500 tấn.

Một số cấu kiện có khối lượng gần 100 tấn được nâng hạ theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, dưới sự giám sát liên tục của các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và lực lượng an toàn.

Trước khi triển khai tháo dỡ từng cấu kiện lớn, nhà thầu chuyên trách phải xây dựng biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục. Các phương án này được rà soát, thẩm tra kỹ lưỡng bởi nhà thầu chính, tư vấn giám sát cùng các bộ phận kỹ thuật, an toàn của Dự án trước khi trình phê duyệt triển khai.

Thông thường, việc chuẩn bị để tháo tách một cấu kiện lớn kéo dài khoảng từ 2–3 ngày, bao gồm kiểm tra hiện trường, hoàn thiện các thủ tục liên quan cẩu hạ hàng siêu trường, siêu trọng, rà soát điều kiện thi công và đánh giá toàn diện các yếu tố an toàn.

img-2035.jpg
Vận chuyển thành công vỏ máy đào hầm số 2 từ ga ngầm S12 lên mặt đất.

Sau khi được đưa lên mặt đất, các cấu kiện TBM sẽ được vận chuyển bằng phương tiện siêu trường, siêu trọng về khu vực tập kết ở ngoại thành để bảo dưỡng, kiểm tra và đánh giá kỹ thuật.

Toàn bộ quá trình vận chuyển được thực hiện theo lộ trình được cấp phép, chủ yếu vào ban đêm, có phương tiện chuyên dụng dẫn đường và tuân thủ nghiêm ngặt phương án tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông cũng như hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Dự kiến, quá trình tháo dỡ hoàn chỉnh một máy TBM kéo dài khoảng 2,5 tháng.

Tính đến nay, đoạn trên cao của Dự án đã được đưa vào vận hành khai thác thương mại từ ngày 8/8/2024.

Đối với đoạn đi ngầm dài khoảng 4km, tiến độ thi công xây dựng hiện đạt khoảng 79,3%. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án.

Có thể bạn quan tâm

Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. (Ảnh: HNV)

Sàng lọc để nhận diện giá trị thực và năng lực phát triển dài hạn của bất động sản

Tối 2/6 tới đây, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II sẽ chính thức diễn ra. Sau hơn 9 tháng phát động với quy trình xét chọn nhiều vòng chặt chẽ, giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín và danh giá hàng đầu của lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Phòng thử nghiệm SGS Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng).

Góp phần nâng cao tiêu chuẩn phát triển bền vững

Công ty SGS Việt Nam vừa tổ chức Lễ khai trương Phòng thử nghiệm SGS Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng). Tới dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Phú-Hoàn Kiếm: (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hôm nay (30/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi có gần 125 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tại 224 điểm thi (tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước), 18 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia làm nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Đại Thắng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng công nhân, lao động. (Ảnh: ĐÌNH HIỆP)

Không đánh đổi an sinh xã hội, quyền lợi chính đáng của người lao động lấy tăng trưởng đơn thuần

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị cùng hàng trăm kiến nghị gửi tới Liên đoàn Lao động thành phố không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động về việc làm, thu nhập, đời sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm đối với sự phát triển của Thủ đô.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 2/2026.

Hà Nội phát triển các khu đô thị đa mục tiêu theo hướng đô thị thông minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội, định hướng hình thành các khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng, tích hợp nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại và các tiện ích công cộng theo mô hình đô thị thông minh.

Họp báo công bố diễn ra chiều 29/5 tại Hà Nội. (Ảnh: PV)

Lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II sẽ diễn ra vào tối 2/6/2026

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức họp báo công bố Lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II với sự tham gia của Ban Chỉ đạo Giải thưởng, đại diện Hội đồng Giám khảo Chung khảo, Ban tổ chức cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc tại Bắc Ninh.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 29/5, tại Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Quang cảnh hội thảo.

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp Cục Pháp luật dân sự-Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động”.