Thành phố Móng Cái trao tặng huy hiệu Đảng và công bố quyết định kết nạp 100 đảng viên

Ngày 28/8, tại Di tích Biểu tượng nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Hải Ninh (tiền thân của Đảng bộ thành phố Móng Cái ngày nay), Thành ủy Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố quyết định kết nạp đảng viên nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các đại biểu dâng hương tại di tích Biểu tượng nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Hải Ninh.
Các đại biểu dâng hương tại di tích Biểu tượng nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Hải Ninh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái trang trọng tổ chức trao tặng Huy hiệu 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên tiêu biểu, kiên trung, luôn vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đồng thời, công bố quyết định kết nạp 100 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Móng Cái trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu, kiên trung.

Bí thư Thành ủy Móng Cái trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu, kiên trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam khẳng định: Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, cách đây gần 78 năm (ngày 19/10/1946), chính tại nơi đây, số nhà 42 phố chính (Hòa Lạc) Móng Cái đã diễn ra Hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản của huyện Hải Ninh, đồng chí Hoàng Giang Đông được cử giữ chức Bí thư Chi bộ, đánh dấu bước phát triển quan trọng của tổ chức đảng ở địa phương, đáp ứng yêu cầu thống nhất sự lãnh đạo của Đảng với phong trào cách mạng lúc bấy giờ.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái tặng hoa chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu 50, 55, 60 và 65 tuổi Đảng.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái tặng hoa chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu 50, 55, 60 và 65 tuổi Đảng.

Từ đó đến nay, Đảng bộ thành phố Móng Cái đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo quân và dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ một huyện nghèo, thuần nông, khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh tàn phá, nhưng với sự đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố Móng Cái đã phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, lan tỏa khát vọng đổi mới, tận dụng tốt thời cơ phát triển kinh tế-xã hội, kiến tạo và xây dựng mảnh đất địa đầu biên cương của Tổ quốc phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Diện mạo, tầm vóc và vị thế của thành phố Móng Cái ngày càng được nâng lên, là đô thị loại II, là khu du lịch quốc gia; kinh tế phát triển nhanh, bền vững - tăng trưởng hằng năm đạt hơn 2 con số (bình quân 5 năm gần đây tăng 15,02%/năm), GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.400 USD.

Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước bảo đảm đồng bộ, hiện đại; an sinh xã hội, văn hóa thể thao, công tác chăm lo cho người có công luôn được quan tâm. Thành phố không còn hộ nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao theo tiêu chí “hạnh phúc”.

Quốc phòng-an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, là thành phố 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Lãnh đạo Thành ủy Móng Cái trao Quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú.

Lãnh đạo Thành ủy Móng Cái trao Quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú.

Lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn, ghi nhận và biểu dương những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí vinh dự nhận huy hiệu Đảng. Tin tưởng và mong các đồng chí mãi là tấm gương tiêu biểu về sự phấn đấu, rèn luyện; tiếp tục tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của địa phương.

Mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương Móng Cái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Thành ủy Móng Cái chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên.

Lãnh đạo Thành ủy Móng Cái chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.