Thành phố Móng Cái thí điểm tiếp công dân trực tuyến với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương

Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thành phố. Buổi tiếp công dân được kết nối trực tuyến với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Thành phố Móng Cái là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến với Ban Tiếp công dân Trung ương, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được phản ánh, kiến nghị với Ban tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.
Điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Dự tiếp công dân trực tuyến tại Ban Tiếp công dân Trung ương có đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; cùng các phòng nghiệp vụ. Dự tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái có các đồng chí lãnh đạo và các phòng ban chức năng của thành phố.

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra đã ban hành quy chế tiếp công dân trực tuyến và giao cho cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương tổ chức thí điểm tiếp công dân trực tuyến trong năm nay. Sau đó sẽ hướng dẫn tổ chức trong phạm vi toàn quốc. Thành phố Móng Cái là địa phương đầu tiên được chọn làm thí điểm tiếp công dân trực tuyến và nhân rộng ra các địa phương; vì sau khi khảo sát cho thấy, thành phố Móng Cái là địa phương có hạ tầng kỹ thuật bảo đảm kết nối tốt với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Công dân dự tại điểm cầu Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Công dân dự tại điểm cầu Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích là kết nối trực tuyến với các địa phương, hạn chế việc công dân phải lên Trung ương; kết nối trực tuyến với cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như phục vụ công dân không phải lên Trụ sở Tiếp công dân Trung ương mà sẽ được trực tiếp tiếp tại địa phương. Bảo đảm thuận lợi nhất cho công dân, không tốn kém và không mất thời gian đi lại.

Trong ngày tiếp dân định kỳ, Ban Tiếp công dân Trung ương, các đồng chí lãnh đạo thành phố Móng Cái và các ngành chức năng đã cùng tiếp 2 vụ việc của bà Đỗ Thị Gấm, trú tại phường Ninh Dương và đại diện 3 hộ dân tại khu 4 phường Hải Hòa. Đây là điểm cầu đầu tiên, vụ việc đầu tiên, kết nối đầu tiên cho thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong năm 2024.

Sau khi nghe các ý kiến của công dân, các phân tích của thành viên Hội đồng tiếp công dân thành phố, cũng như nghiên cứu kỹ các hồ sơ và căn cứ pháp lý liên quan, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Hội đồng tiếp công dân thành phố đã tiếp thu, xem xét, giải thích, trả lời, hướng dẫn và làm rõ các vấn đề đối với từng trường hợp cụ thể ngay tại buổi tiếp công dân.

Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan chức năng sẽ tập trung nghiên cứu và giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thấu tình đạt lý. Các kiến nghị đã được Hội đồng tiếp công dân thành phố chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng các quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Việc thành phố Móng Cái thí điểm tiếp công dân trực tuyến với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được phản ánh, kiến nghị với Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội. Đồng thời khi triển khai tiếp công dân trực tuyến thì sự chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được thông suốt, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Tiếp công dân thành phố Móng Cái tiếp tục thí điểm kết nối trực tuyến với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội. Mọi kiến nghị, phản ánh (nếu có) của người dân với Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội được đăng ký, thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Móng Cái. Lịch kết nối tiếp công dân trực tuyến vào các ngày 1 và 15 hằng tháng.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?