Móng Cái hướng đến du lịch xanh, thông minh

Nhằm nỗ lực hướng đến thương hiệu “Thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn”, cùng với phát huy tiềm năng, thế mạnh, quảng bá về hình ảnh, con người nơi địa đầu Tổ quốc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đưa vào khai thác hiệu quả năm nhóm sản phẩm đặc thù, độc đáo, tạo cho du khách có những trải nghiệm ấn tượng…
Du khách quét mã QR để cập nhật thông tin về du lịch tại Khu du lịch ở mũi Sa Vĩ, Móng Cái.
Du khách quét mã QR để cập nhật thông tin về du lịch tại Khu du lịch ở mũi Sa Vĩ, Móng Cái.

Những năm qua, thành phố Móng Cái đã có nhiều nỗ lực để phát triển ngành du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả, bền vững những lợi thế riêng có của mình. Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mang đặc trưng của địa phương đã được hình thành như: du lịch biên giới, thương mại cửa khẩu; du lịch sinh thái, trải nghiệm biển đảo; du lịch tâm linh... với môi trường kinh doanh du lịch ngày càng văn minh, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Làm mới các sản phẩm du lịch

Đã có rất nhiều địa điểm du lịch tại Móng Cái được du khách trong nước và quốc tế yêu thích khám phá, trải nghiệm như bãi biển - nhà thờ Trà Cổ, đền Xã Tắc, công trình Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phố đi bộ Trần Phú, chợ trung tâm... Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đi vào khai thác, đã mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi để thành phố vùng biên này đẩy mạnh phát triển du lịch.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái cho biết: Thành phố xác định mục tiêu phấn đấu là đưa Móng Cái trở thành thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn, thông qua các biện pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược, đầu tư quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch đa dạng, đặc sắc, mang đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, thành phố Móng Cái đã đón khoảng 160.000 lượt du khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù lượng khách đông, tăng đột biến nhưng các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch diễn ra trên địa bàn thành phố vẫn được bảo đảm an toàn, tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến với thành phố nơi địa đầu Tổ quốc.

Chị Đinh Thị Kim Hồng (Ban Quản lý Khu du lịch Sa Vĩ) cho biết: Có những ngày cao điểm chúng tôi đón hơn 1.000 lượt khách. Để chuẩn bị các điều kiện đón khách trong nước và quốc tế, đơn vị đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, đầu tư các không gian theo phong cách làng quê, vườn hoa thược dược, hướng dương, tượng sứ... cho du khách tham quan, chụp ảnh.

Thành phố hiện có bốn tuyến, 15 điểm du lịch được tỉnh công nhận. Các tuyến, điểm này nằm trong sự lựa chọn của nhiều du khách khi đến Quảng Ninh. Hơn 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với hơn 3.000 phòng, trong đó có gần 30 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao luôn duy trì chất lượng dịch vụ, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho đội ngũ nhân viên, đáp ứng tốt chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm du lịch như đường ven biển Trà Cổ-Bình Ngọc; cụm biểu tượng du lịch thành phố Móng Cái; công trình cột cờ và chỉnh trang núi Tổ Sơn;

hạ tầng quảng trường gắn với biểu tượng Mẹ Âu Cơ và đền thờ Lạc Long Quân tại mũi Sa Vĩ; xây dựng Cột cờ Sa Vĩ tại mũi Sa Vĩ; chỉnh trang cảnh quan đô thị hai bên bờ sông Ka Long và khuyến khích các xã, phường trên địa bàn phát triển và đưa các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách.

Chị Đường Lợi, hướng dẫn viên du lịch của Công ty Du lịch Thần Châu (Trung Quốc) cho biết: Tôi rất vui khi hoạt động du lịch được mở cửa trở lại và kỳ vọng lượng khách hai bên sẽ tăng cao như trước đây. Dự kiến trong những tháng tới đây, chúng tôi tiếp tục đưa nhiều hơn nữa các đoàn khách du lịch từ Trung Quốc sang Việt Nam khám phá và trải nghiệm.

Quyết tâm chuyển đổi số ngành du lịch

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách có thể truy cập, tra cứu các thông tin tại các điểm du lịch, ngay từ đầu năm 2023, thành phố Móng Cái triển khai thí điểm hệ thống wifi miễn phí công cộng tại các tuyến, điểm du lịch như đền Xã Tắc, Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Khu du lịch quốc gia Trà Cổ… Đặc biệt, thành phố đã thiết kế và đưa vào sử dụng app Móng Cái smart cài đặt trên điện thoại thông minh, tạo công cụ tra cứu thuận tiện cho du khách khi muốn tìm hiểu thông tin về du lịch nói riêng, cũng như các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của thành phố...

Chị Bùi Thùy Vân ở Hà Nội chia sẻ: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh cùng một vài thao tác quét mã QR tra cứu thông tin du lịch, tôi đã có thể nhanh chóng biết được thông tin về điểm đến, cũng như các dịch vụ du lịch tin cậy, uy tín ngay trong lần đầu du lịch Móng Cái. Sự hỗ trợ của công nghệ số trong hoạt động du lịch Móng Cái đã mang đến cho tôi một hành trình khám phá du lịch trọn vẹn, nhiều ấn tượng tốt đẹp hơn.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Móng Cái, cho biết: Chúng tôi tận dụng tối đa nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo... để tuyên truyền kịp thời các hoạt động du lịch tại địa bàn, quảng bá giới thiệu du lịch, văn hóa thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thời gian tới, thành phố Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động du lịch bám sát với nhu cầu thực tế tại địa phương, ứng dụng chuyển đổi số.

Với những giải pháp tích cực và quyết liệt trong phát triển du lịch xanh, thông minh, thành phố Móng Cái nỗ lực phấn đấu đến năm 2030, tổng lượt khách đến Móng Cái đạt hơn 6 triệu lượt/năm, khách tham quan, lưu trú đạt hơn 2 triệu lượt/năm; thu ngân sách từ dịch vụ du lịch chiếm từ 25 đến 30% thu nội địa; tạo việc làm cho 6.000 người.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.