Thành phố Huế vững bước trên tầm cao mới

Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào đầu tháng 1/2025, một dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra cơ hội mới để phát triển năng động, bền vững và hội nhập quốc tế.

Huế đang từng bước khẳng định vị thế mới, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng, vừa kiến tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
Huế đang từng bước khẳng định vị thế mới, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng, vừa kiến tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương hai cấp cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Huế đang từng bước khẳng định vị thế mới, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng, vừa kiến tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Hiện đại hóa hành chính, gìn giữ bản sắc

Ngay sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đã tiến hành những bước đi đầu tiên nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thành phố tập trung rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, phòng ban trực thuộc để kịp thời điều chỉnh, tinh gọn, đồng thời phù hợp đặc thù đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Thành phố đã ban hành kế hoạch tổng thể sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2025-2030, trong đó chú trọng việc giảm chồng chéo chức năng, tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác quản lý biên chế, vị trí việc làm được triển khai quyết liệt, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ phù hợp yêu cầu mới.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hồ sơ điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa thành phố và cấp xã, tạo bước tiến vững chắc trên hành trình chuyển đổi số. Đồng chí Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Những bước đi đầu tiên này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với một đô thị trực thuộc Trung ương”.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, đánh dấu bước ngoặt trong quản trị đô thị. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bố trí công chức chuyên môn về cơ sở; tổ chức giao ban, tập huấn trực tuyến liên tục; huy động gần 1.000 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng.

Nhờ đó, Huế là địa phương đầu tiên trên toàn quốc công bố 100% số dịch vụ công trực tuyến toàn thành phố đủ điều kiện; 100% số thủ tục được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; vận hành 41 điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên thông, cùng 166 đại lý dịch vụ công trực tuyến. Tính đến tháng 9/2025, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,18%, đưa địa phương vào nhóm tốp 5 cả nước. Đồng thời, thành phố đứng tốp 3 toàn quốc trong thực hiện nhiệm vụ chính quyền hai cấp, khẳng định sự quyết tâm cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp gắn kết chặt chẽ giữa lãnh đạo thành phố và người dân, mở rộng địa giới hành chính, đưa chính sách đi vào thực tiễn ngay từ cơ sở. Chính quyền phường, xã có điều kiện trực tiếp tham gia phát triển du lịch cộng đồng, quản lý di tích, hỗ trợ doanh nghiệp văn hóa và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại chỗ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Huế triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đô thị di sản-văn hóa-sinh thái-cảnh quan, đồng thời tạo dựng động lực tăng trưởng mới.

Vượt thách thức hội nhập

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Lê Chí Phai cho rằng, việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã giúp Cảng Chân Mây tiếp cận nhanh hơn với nguồn vốn, chính sách đặc thù và các chương trình phát triển hạ tầng quốc gia. Áp lực cạnh tranh với các cảng lớn miền trung cũng là động lực để đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số, logistics thông minh, tự động hóa quy trình bốc dỡ, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế Trần Đức Minh cho rằng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trẻ còn hạn chế; nhiều đơn vị thiếu vốn, kinh nghiệm và chiến lược thương hiệu. Hạ tầng logistics, kho bãi, nguồn nguyên liệu và thủ tục hành chính chưa đồng bộ vẫn là rào cản lớn. Trong bối cảnh hội nhập, việc tận dụng cơ hội từ Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, chiến lược và sáng tạo để không bị bỏ lại phía sau.

Một trong những nguồn lực quý giá nhất của Huế chính là thế hệ trẻ. Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh, cơ hội lớn nhất dành cho thanh niên hiện nay là không gian phát triển toàn diện, từ nghề nghiệp, khởi nghiệp, giáo dục-đào tạo đến gìn giữ bản sắc và hội nhập quốc tế. Thanh niên Huế đã và đang hiện thực hóa cơ hội bằng những mô hình khởi nghiệp giàu bản sắc.

Để đi xa hơn, thanh niên cần tri thức, bản lĩnh, kỹ năng số, tư duy phản biện và khả năng thích ứng toàn cầu. “Thanh niên chính là lực lượng tiên phong, vừa kế thừa trách nhiệm gìn giữ bản sắc Cố đô, vừa là chủ nhân sáng tạo. Với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, bằng tinh thần cầu tiến và khát vọng, thế hệ trẻ Huế có thể biến thách thức thành động lực, tạo dựng bản sắc riêng trong dòng chảy phát triển chung”, anh Hoài chia sẻ.

Thành phố Huế xác định lựa chọn ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế từ di sản, gắn với mô hình công nghiệp văn hóa và công nghiệp xanh. Đây không chỉ là trụ cột, mà còn là động lực lan tỏa, gắn kết các ngành khác, xây dựng Huế trở thành thành phố hiện đại, xanh và bền vững, gắn với chiều sâu văn hóa.

Huế là thành phố sở hữu hệ thống di sản văn hóa-lịch sử đặc sắc, nhiều di sản đã được UNESCO công nhận. Việc phát huy giá trị di sản để phát triển công nghiệp văn hóa có thể tạo ra giá trị rất lớn cho du lịch, thương hiệu và kinh tế-xã hội, đồng thời bảo tồn bản sắc Cố đô. Kinh tế di sản-văn hóa còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo chỉnh trang đô thị, dịch vụ, thương mại, lưu trú, gắn liền với bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương khẳng định: “Lựa chọn phát triển kinh tế từ di sản, gắn với công nghiệp văn hóa, công nghiệp xanh là hướng đi đúng đắn của thành phố trong giai đoạn mới. Đây là động lực để Huế vừa giữ vững bản sắc, vừa hiện đại hóa và hội nhập, xứng đáng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu lực, hiệu quả”.

Trên con đường phát triển đầy thử thách, thành phố Huế đang vươn lên mạnh mẽ, giữ vững bản sắc di sản và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nơi thế hệ trẻ cùng doanh nghiệp, chính quyền và toàn xã hội chung tay đưa Huế vững bước trên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp được kết nối trực tuyến đến 40 xã, phường. (Ảnh: NG.HIẾU)

Huế tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc trong chặng cuối năm

Chín tháng năm 2026, kinh tế-xã hội thành phố Huế tiếp tục duy trì tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu năm vẫn lớn khi tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, giải ngân đầu tư công còn thấp, nhiều dự án chậm tiến độ. Huế xác định cần tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc trong chặng cuối năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Đề án thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, sáng 28/9. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 28/9

Sáng 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Đề án thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai.

Quang cảnh Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II. (Ảnh: Ban tổ chức)

Quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm trong thời đại số

Mới đây, lợi dụng sự kiện Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên một số nền tảng mạng xã hội và trang thông tin tiếng Việt thiếu thiện chí ở nước ngoài xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc, vu khống chính quyền Việt Nam.

Một góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: BÙI NGỌC CƯỜNG)

Đổi mới tư duy kiến tạo không gian

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương III khóa XIV (Nghị quyết 19) mang ý nghĩa lịch sử, vạch ra lộ trình đổi mới toàn diện nhằm đưa Việt Nam chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. 

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đóng góp cụ thể, thực chất, hiệu quả hơn vào thực hiện đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số

Chiều 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới

[Video] Thời sự 24h ngày 28/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức Phiên họp tháng 9; Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, khóa XVI; Bộ Công Thương đề xuất chuyển tiền Quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp về Kho bạc.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động thi đua. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động thi đua “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Ngày 28/9, tại đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026); 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2026) và 37 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI.

[Ảnh] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Sáng 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI để xem xét, thảo luận 17 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bắt tay các tướng lĩnh Quân đội quốc gia nhân dân Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/Pv TTXVN tại Algeria)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Algeria

Sáng 26/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hội đàm với Đại tướng Said Chengriha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria

Chỉ huy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) kiểm tra công tác khai thác ứng dụng chuyển đổi số đối với cán bộ đơn vị.

Bài 2: Chủ động dẫn dắt, định hướng tư tưởng xã hội

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 25-NQ/TW tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn. 

Bài 2: Chú trọng phát triển Đảng ở vùng đặc thù

Bài 2: Chú trọng phát triển Đảng ở vùng đặc thù

Việc kịp thời kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng không chỉ nhằm bổ sung lực lượng, mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, khẳng định vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, đối với những địa bàn đặc thù, công tác phát triển Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.