Thành phố Hồ Chí Minh xem xét thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Chiều 16/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lần thứ 2 và lần thứ 3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên: đồng chí Hoàng Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và đồng chí Vũ Đức Thiệu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, do vi phạm: quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vi phạm của đồng chí Hoàng Văn Tân và đồng chí Vũ Đức Thiệu là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên: đồng chí Trần Tấn Ba, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (cũ), nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình (cũ); đồng chí Lê Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Công an phường An Phú.

Đồng chí Trần Tấn Ba vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc theo dõi phối hợp, tổ chức thực hiện việc thu hồi tài sản do sử dụng trái phép, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vi phạm của đồng chí Trần Tấn Ba đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Đồng chí Lê Tuấn Anh vi phạm: quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện lại quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với 4 đảng viên (theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương): đồng chí Võ Hồng Bào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ); đồng chí Huỳnh Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ); đồng chí Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ); đồng chí Hà Tấn Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Phòng Xuất nhập cảnh, Công an Thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ).

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong giai đoạn công tác tại tỉnh Bình Dương (cũ), các đảng viên đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ theo Quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, để đơn vị, cán bộ, đảng viên và bản thân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 4 đảng viên nêu trên.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã xem xét và kết luận một số nội dung quan trọng khác tại kỳ họp.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.