Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane của Lào tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 8/4, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu UBND Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với Đô trưởng thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone.
Đồng chí Phan Văn Mãi và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Hải Tiến)
Đồng chí Phan Văn Mãi và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Hải Tiến)

Hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cũng như kết quả làm việc giữa Đoàn đại biểu UBND Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane của Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone khẳng định chuyến thăm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên chính phủ Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào diễn ra vào tháng 1/2023 vừa qua.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào nói riêng, vẫn luôn trên đà phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các kênh và các lĩnh vực.

Tổng kim ngạch thương mại hai nước năm 2022 đạt 1,703 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2021; trong đó kim ngạch thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào đạt 20,7 triệu USD.

Quang cảnh buổi Thủ tướng Lào tiếp Đoàn. (Ảnh: Hải Tiến)

Quang cảnh buổi Thủ tướng Lào tiếp Đoàn. (Ảnh: Hải Tiến)

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đoàn có kế hoạch thăm ba địa phương của Lào gồm thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet để đánh giá lại các hoạt động hợp tác đang triển khai, cũng như trao đổi về các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Nhấn mạnh thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ các địa phương của Lào phát triển, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào nói riêng; cùng nghiên cứu, tìm kiếm các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án hợp tác quan trọng nhằm tạo xung lực mới giúp quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất.

Nhân dịp Tết cổ truyền Boun Pi May của Lào đang tới gần, thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi tới Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô Vientiane lời chúc Tết thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em Việt-Lào.

Trước đó, Đoàn đại biểu UBND Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu thủ đô Vientiane do Đô trưởng Atsaphangthong Siphandone làm Trưởng đoàn; tham dự lễ cắt băng khai trương phòng họp trực tuyến do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Hải Tiến)

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Hải Tiến)

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương trong thời gian vừa qua và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cam kết hợp tác, chú trọng xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, khả thi, thiết thực; tăng cường giao lưu thương mại, đầu tư và du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, kinh doanh của mỗi bên.

Phía Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục cấp các suất học bổng trình độ đại học, thạc sĩ và đào tạo nghề, triển khai Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào”; chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn của các sở, ban, ngành của thủ đô Vientiane trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chính phủ điện tử, thuế, tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.