Phê chuẩn kết quả bầu ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ông Phan Văn Mãi nhận hoa chúc mừng của các vị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Ông Phan Văn Mãi nhận hoa chúc mừng của các vị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 1444/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 24/8, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với 89/89 đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý, Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Ngay sau đó, Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh để các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 87/89 đại biểu có mặt đồng ý, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh được các đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV; trình độ Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Văn Mãi từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; Bí thư, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Phan Văn Mãi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.