Thành phố Hồ Chí Minh: Thu ngân sách ấn tượng với mức tăng 15,5% so với cùng kỳ

Chiều 9/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám, 8 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong tháng 9/2025.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong tháng qua, công tác ổn định tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền hai cấp tiếp tục được thành phố triển khai hiệu quả.

Công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tập trung cao độ, đặc biệt lãnh đạo thành phố đã có buổi làm việc với Bộ Chính trị để báo cáo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đối với các chỉ số kinh tế-xã hội, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.238.770 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu tháng Tám ước đạt 8,17 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 61,21 tỷ USD, tăng 6,35% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng Tám ước đạt 8,93 tỷ USD, tăng 4,32% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 65,67 tỷ USD, tăng 9,03% so cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu du lịch tháng 8 năm 2025 ước đạt 21.582 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 8 tháng năm 2025 ước đạt 161.887 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 62,3% so với kế hoạch năm 2025.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 29/8/2025, thành phố đã giải ngân đạt là 51.533 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 34,0% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Từ đầu năm tới nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 524.234 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố đã thu hút được gần 6,891 tỷ USD, tăng 58,02% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về các khó khăn, vướng mắc sau 2 tháng vận hành mô hình mới; kết quả hoạt động bước đầu các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn thành phố, nhất là việc thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới; kết quả giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thu hút đầu tư trong nước và FDI 8 tháng; các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong đó, phân tích các khó khăn, thách thức, cơ hội, thuận lợi và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi trong 4 tháng cuối năm 2025…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bức tranh kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm của thành phố có nhiều điểm sáng. Trên bình diện cả nước, thành phố khá thành công trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa phát triển kinh tế-xã hội tốt.

Thành phố cũng có kết quả ấn tượng với con số thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Đến nay, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 266/838 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 2.052,11 ha.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế hiện nay.

Trước hết, đó là việc thiếu cán bộ chuyên môn trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp khiến cho một số địa phương còn lúng túng trong hoạt động.

Đối với các công trình trọng tâm, trọng điểm của thành phố còn chậm tiến độ, đồng chí Nguyễn Văn Được chỉ rõ xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và do phối kết hợp giữa các đơn vị còn chưa hiệu quả.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Được chỉ rõ, thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, chú trọng từ phần mềm cho tới con người; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện việc đầu tư trang thiết bị cho các địa phương.

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua một số nghị quyết nhằm hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức về vay vốn, đào tạo nghề và kết nối việc làm, hỗ trợ tiền thuê nhà ở… Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới cần cụ thể hóa để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Thành phố sẽ ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025.

Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Các địa phương cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề giải phóng mặt bằng, đề xuất các dự án trọng điểm sẽ triển khai trong năm 2026, chú trọng công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, các ngành cần tham mưu cho thành phố để chọn lọc, bổ sung các nội dung xây dựng “Đề án xây dựng trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15”.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển giao thông vận tải, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông; phát triển nhà ở xã hội và giải quyết nhà ven kênh rạch, chú trọng tới việc giải quyết vấn đề chống ngập trên địa bàn.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm nay đạt 8,5%, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn đặc biệt người đứng đầu cần quyết tâm, quyết liệt, tăng cường tham mưu cho thành phố để có những giải pháp hiệu quả, bảo đảm quý 3 và quý 4 tăng trưởng hơn 10%.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.