Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho một kỳ thi thông suốt

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có số thí sinh tham gia kỳ thi đông nhất nước, gần 143.000 thí sinh. Đến nay, tất cả các công đoạn chuẩn bị cho kỳ thi được Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra thông suốt.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp 2026.
Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp 2026.

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em Trịnh Nguyên Khánh Linh, lớp 12D9, Trường trung học phổ thông Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thức rất rõ tầm quan trọng của kỳ thi này đối với tương lai của bản thân.

Trịnh Nguyên Khánh Linh cho biết: "Đây không chỉ là kỳ thi đánh giá kết quả học tập sau 12 năm đèn sách mà còn là cơ hội để em thực hiện những mục tiêu và ước mơ của mình. Chính vì vậy, em luôn cố gắng ôn tập với tinh thần nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm".

Để việc ôn luyện đạt hiệu quả, Khánh Linh xây dựng cho mình một thời gian biểu cụ thể, phân chia hợp lý giữa các môn học. Em ưu tiên củng cố những phần kiến thức cơ bản trước, sau đó mở rộng và nâng cao đối với những nội dung còn chưa vững.

1.jpg

Trong quá trình học, Khánh Linh thường xuyên ghi chép lại các công thức, sự kiện, từ khóa quan trọng và hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy để dễ nhớ, dễ ôn tập. Bên cạnh việc học lý thuyết, em dành nhiều thời gian luyện tập các dạng bài thường gặp trong đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài và khả năng quản lý thời gian.

Ngoài ra, Khánh Linh còn tích cực tham gia các buổi học ôn tập trên lớp, trao đổi với thầy cô và bạn bè khi gặp những vấn đề chưa hiểu rõ. Sau mỗi bài kiểm tra hoặc đề thi thử, em đều xem lại những câu làm sai để tìm nguyên nhân và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Khánh Linh cho rằng, việc nhận ra điểm yếu của bản thân và kiên trì khắc phục là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao kết quả học tập.

Việc nhận ra điểm yếu của bản thân và kiên trì khắc phục là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao kết quả học tập.

Em Trịnh Nguyên Khánh Linh

Lớp 12D9, Trường trung học phổ thông Giồng Ông Tố

“Em cảm thấy bản thân có sự tự tin nhất định nhưng cũng không tránh khỏi những lúc lo lắng và thiếu tự tin”, Khánh Linh cho biết, và thêm rằng sau một thời gian dài học tập và ôn luyện, em đã cố gắng hết sức để củng cố kiến thức, luyện tập nhiều dạng bài và khắc phục những điểm còn hạn chế. Những nỗ lực đó giúp em tin rằng mình đã có sự chuẩn bị tương đối tốt cho kì thi sắp tới.

Theo Khánh Linh, trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, nhà trường đã dành rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ học sinh trong công tác làm thủ tục đăng ký dự thi cũng như các công việc liên quan đến kỳ thi.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai các buổi phổ biến quy chế thi, hướng dẫn học sinh nắm rõ những thay đổi mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường còn phân công giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô phụ trách trực tiếp hỗ trợ học sinh trong quá trình đăng ký.

“Em sẽ bước vào phòng thi với quyết tâm làm hết khả năng của mình, không bỏ cuộc trước khó khăn và không để những áp lực làm mất đi sự tự tin. Dù kết quả ra sao, em cũng muốn tự hào vì đã nỗ lực hết mình cho chặng đường quan trọng này”, Khánh Linh chia sẻ.

2.jpg
Điểm thi Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Đặc khu Côn Đảo, đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đông nhất nước, gần 143.000 thí sinh. Tổng số điểm thi gần 250 điểm thi, với khoảng 6.000 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn.

Tại mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Địa phương này cũng huy động khoảng 25.000 cán bộ, công chức, viên chức… phục vụ kỳ thi.

Cách đất liền (phường Vũng Tàu) khoảng 200km, điểm thi Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, có 114 thí sinh tham gia kỳ thi. Thầy Lê Đình Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn thành, bảo đảm phục vụ tốt cho kỳ thi thông suốt.

Điểm thi Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu cũng đã hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ thí sinh, nhằm kịp thời bổ sung những thiếu sót để hoàn thiện hồ sơ thí sinh. Việc phối hợp các cơ quan chức năng như: điện lực, y tế, đoàn thanh niên, các doanh nghiệp viễn thông nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt cho thí sinh cũng đã triển khai xong.

Đồng thời, bố trí 5 phòng thi chính thức, một phòng dự phòng và một phòng để thiết bị, vật dụng của thí sinh. Mỗi phòng thi đã bố trí 24 bộ bàn ghế đúng quy chuẩn. Phòng Hội đồng thi được bố trí máy tính có kết nối internet, máy in, camera giám sát…

“Phòng bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng cấm mang vào phòng thi bảo đảm cách phòng thi hơn 25m. Khi kỳ thi diễn ra, điểm thi sẽ phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo, lên phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi”, thầy Lê Đình Tuyến nói.

4.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh xem việc tổ chức kỳ thi lớp 10 công lập là đợt tập duyệt lớn để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp năm nay (Trong ảnh: Học sinh tham gia kỳ thi lớp 10 công lập năm 2026 tại Điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương)

Trong khi đó, mọi công tác cho kỳ thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Vũng Tàu, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất. Điểm thi này có 35 phòng thi, với 840 thí sinh dự thi. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện, quạt, ánh sáng và các phương án phục vụ kỳ thi đều đã được chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định.

Theo cô Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Vũng Tàu, bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn nước rút. Thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và giáo viên chủ nhiệm, các em được hỗ trợ về tâm lý, kỹ năng và sức khỏe để bước vào kỳ thi với sự bình tĩnh, tự tin.

“Qua theo dõi, học sinh hiện có tâm lý tốt, tinh thần tích cực và quyết tâm cao. Các em đã trải qua quá trình ôn tập nghiêm túc, chủ động xây dựng kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất trước ngày thi”, cô Nguyễn Thị Huế cho biết; đồng thời tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, các em học sinh sẽ có một kỳ thi an toàn, thuận lợi và đạt được kết quả như mong đợi.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, các em học sinh sẽ có một kỳ thi an toàn, thuận lợi và đạt được kết quả như mong đợi.

Cô Nguyễn Thị Huế

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Vũng Tàu

Để mọi công đoạn kỳ thi diễn ra tốt nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn kỹ lưỡng Quy chế thi và hướng dẫn tổ chức kỳ thi năm 2026 cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, cán bộ phụ trách đăng ký dự thi, trưởng điểm thi, giáo viên…

Trong đó, tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống bất thường trong quá trình coi thi, nhất là các tình huống liên quan đến quyền lợi thí sinh, sự cố về đề thi, thiết bị công nghệ, mất điện, mưa lớn, ngập úng, y tế và an toàn thực phẩm, bảo đảm tuân thủ đúng các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác in sao đề thi thực hiện tại khu vực an toàn, biệt lập, bảo vệ nghiêm ngặt, cách ly theo ba vòng độc lập; có lực lượng công an kiểm tra, giám sát.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Trong số gần 250 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có 242 điểm thi được tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập vừa qua, cho nên điều kiện cơ sở vật chất đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm cho kỳ thi thông suốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ các điểm thi, và sử dụng các thiết bị để phòng, chống, phát hiện việc thí sinh có thể sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.