Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân hướng đến xe điện không cắm sạc ở nhà

Đứng trước yêu cầu của chính quyền, cũng như nhu cầu thực tế là phải chuyển đổi xanh. Nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quan tâm đến xe điện và tiêu chí không sạc điện tại nhà đang được đề cao trong việc tìm kiếm.

Không sạc pin ở nhà đang là tiêu chí lựa chọn xe điện của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Không sạc pin ở nhà đang là tiêu chí lựa chọn xe điện của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện đa phần xe máy điện đang lưu thông trên đường phố đều ở dạng, pin được gắn chặt trong xe và phải đẩy xe đến tận nơi cắm sạc.

Thực tế cho thấy, việc này khiến người điều khiển phương tiện tốn thời gian, xe máy điện luôn phải có khoảng thời gian “chết”. Với những người làm nghề giao hàng, vận chuyển hành khách, thì đây là điểm yếu khó đỡ. Bởi với họ, thời gian lưu thông trên đường, chính là nguồn thu để nuôi sống bản thân và gia đình.

Không những thế, việc cắm sạc trực tiếp vào ổ điện cũng tạo nên những khó khăn nhất định. Ngoài những điểm sạc được tư nhân đầu tư nghiêm túc liên quan đến kỹ thuật điện, phòng cháy chữa cháy.

Việc cắm sạc tại nhà khiến chủ xe bất an. Khi số lượng xe máy điện đưa vào sử dụng ngày càng nhiều, hàng loạt vụ cháy, nổ pin xe điện, mà việc dập tắt nguồn lửa ngay khi phát cháy là không thể, đã góp phần ngăn cản sự lựa chọn của người dân.

Đó là chưa kể, để bảo đảm an toàn cho cư dân, nhiều chung cư cũ, nhiều nhà trọ, đã cấm tiệt việc sạc xe máy điện ở nơi ở, bãi xe. Thậm chí đến trông giữ xe điện cũng đang bị nhiều nơi hạn chế. Mà đây, lại vốn là nơi tá túc của các lao động hành nghề dịch vụ vận chuyển bằng xe máy.

Nhiều chung cư đã hỗ trợ cư dân bằng cách kéo dây điện ra ngoài chung cư để làm ổ cắm. Tiếc thay, đây cũng chỉ là giải phải tạm thời vì đã thay đổi thiết kế đường điện, tính an toàn cũng không có ai dám bảo đảm.

ndo_br_nhadam-2-8146.jpg
Chung cư Idico Tân Phú đã chọn cách kéo nguồn điện ra ngoài cho người dân cắm sạc xe máy.

Trước tình hình này, nhiều người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tìm đến với các giải pháp mà họ cho rằng, tiện lợi hơn và an toàn hơn.

Anh Nguyễn Ngọc Sỹ hiện đang chạy xe công nghệ, vừa chở khách, vừa giao hàng cho công ty Grab, nơi không bắt buộc, người lao động phải chạy xe gì đã chủ động tìm đến xe máy điện có thể đổi pin.

Tìm trên mạng, thấy ở nhiều quốc gia, việc người chạy xe điện có thể tìm đến các điểm sạc, thay pin rời được gắn trong xe. Nhiều nhất là “vương quốc xe máy điện” Đài Loan-Trung Quốc. Với anh Sỹ, đây không chỉ quá tiện mà còn an toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Sỹ và nhiều đồng nghiệp đã quyết định chọn thuê xe máy điện của hãng Selex, một doanh nghiệp Việt Nam đang vận hành ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Cứ xe hết pin, các lái xe đến ngay những điểm sạc để đổi pin. Anh Nguyễn Ngọc Sỹ cho hay, việc này khiến anh an tâm hơn, ít nhất là ngủ ngon hơn vì không phải cắm sạc xe điện tại nhà.

Tuy nhiên, việc phải xây dựng những điểm đổi pin công cộng cần có mặt bằng, đây chính là điểm khó khăn nhất cho các doanh nghiệp xe máy điện muốn tham gia vào thị trường Việt Nam mà cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_br_0801-1.jpg
Mặt bằng để làm nơi sạc pin công cộng đang là vấn đề lớn với nhiều nhà đầu tư .

Cho đến nay, phía Honda thông báo, việc đổi pin cho khách hàng sẽ được thực hiện ở các Head của họ. Với Selex, họ cũng đang xây dựng được trên dưới 50 điểm đổi pin.

Chính những người giao hàng, chở khách cũng cho hay, họ phải rất tranh thủ, tính toán kỹ phần trăm pin và quãng đường có thể di chuyển để có thể về kịp những điểm đổi pin.

Để hướng đến con số ít nhất là 400.000 người lao động ở ngành nghề vận chuyển và giao hàng chuyển đổi sang xe máy điện. Những điểm đổi như hiện nay là quá nhỏ, quá ít.

Người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang vận động đúng theo chủ trương và hướng dẫn của chính quyền. Điều kiện cần, đã có. Giờ, điều kiện đủ có lẽ sẽ phải đợi những quyết sách từ chính quyền.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.