Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện

Từ hơn 10 năm trước, nhiều thành phố của Trung Quốc đã đặt ra lộ trình từng bước hạn chế và tiến tới cấm xe máy xăng thông qua nhiều biện pháp linh hoạt, đồng thời có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tài chính giúp người dân chuyển sang sử dụng xe điện mới, an toàn và thân thiện hơn với môi trường.

Nhân viên hướng dẫn người dân đưa xe điện vào điểm sạc pin tập trung ở thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Nhân viên hướng dẫn người dân đưa xe điện vào điểm sạc pin tập trung ở thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nhiều địa phương cấm, hạn chế xe máy xăng

Với ưu thế nhỏ, gọn, linh hoạt, phù hợp với lộ trình ngắn và vừa, đặc biệt là giá rẻ hơn nhiều so với ô-tô, xe máy xăng trở thành phương tiện đi lại được nhiều người lựa chọn.

Tuy nhiên, do điều kiện công nghệ, ý thức của người điều khiển phương tiện, hạ tầng giao thông, xe máy xăng đã bộc lộ những bất cập ở các thành phố lớn, đông dân cư như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm luật giao thông, thậm chí gây tai nạn, ùn tắc giao thông...

Trước những tác động tiêu cực của xe máy xăng đối với đời sống, xã hội, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách cấm hoặc hạn chế phương tiện này. Năm 1985, cơ quan quản lý giao thông Bắc Kinh cho rằng, xe máy xăng là nguồn gây ô nhiễm không khí và bắt đầu thực hiện hạn chế xe máy xăng. Sau đó, chính sách này dần được áp dụng ở nhiều thành phố khác như Hàng Châu (năm 2002); Quảng Châu (2007)... Đến nay đã có hơn 200 thành phố ở Trung Quốc thực hiện chính sách hạn chế hoặc cấm xe máy xăng.

Tùy vào đặc điểm của từng địa phương, mức độ, phạm vi, thời gian, chủng loại xe máy xăng bị hạn chế hoặc cấm có khác nhau, chủ yếu được chia thành mấy nhóm sau: cấm 24/7 theo khu vực; cấm theo khung giờ ở đoạn đường nhất định; cấm dựa theo chủng loại xe và mức độ khí thải...

Năm 1991, thành phố Quảng Châu bắt đầu thực hiện chính sách hạn chế đối với xe máy xăng, cụ thể từ tháng 10/1991, mỗi tháng chỉ cấp 500 biển số cho xe máy xăng; đến năm 1995 thì ngừng cấp biển số mới. Tháng 6/1996, Quảng Châu bắt đầu cấm xe máy lưu thông ở một số tuyến đường, và phạm vi ngày càng được mở rộng, đến năm 2007 thì cấm toàn bộ xe máy xăng.

Ưu và nhược điểm của chính sách cấm, hạn chế xe máy xăng

Việc thực hiện chính sách cấm hoặc hạn chế xe máy xăng cũng đã đem lại những hiệu quả nhất định. Cụ thể, số lượng tai nạn giao thông do xe máy gây ra giảm. Do xe máy xăng thường có phân khối lớn, tốc độ cao, cho nên tính ổn định và sự an toàn trong điều khiển phương tiện này không cao, cộng với hành vi vi phạm luật giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng, cướp giật càng khiến rất dễ xảy ra tai nạn.

Chính việc kiểm soát và hạn chế tổng số lượng xe máy xăng tham gia giao thông cùng với các biện pháp khác đã giúp cải thiện rõ rệt tình trạng an toàn giao thông, khi các tiêu chí về số vụ tại nạn, mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn, số người chết hoặc bị thương đều giảm.

Do tính linh hoạt, thuận tiện của xe máy xăng, người điều khiển phương tiện này khi tham gia giao thông rất dễ có các hành vi vi phạm giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá số người cho phép, đi ngược đường, đi không đúng làn đường, chuyển đổi làn và quay đầu xe tùy tiện... Chính những điều này làm cho tình trạng giao thông vốn đã chịu nhiều áp lực càng trở nên mất an toàn.

Việc cấm hoặc hạn chế xe máy không chỉ góp phần hiệu quả trong việc giảm thiểu hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông, mà còn giúp giải phóng không gian ở những khu vực, tuyến phố thường xuyên ùn tắc, để các phương tiện giao thông khác, đặc biệt là phương tiện giao thông công cộng có thể di chuyển dễ dàng hơn.

trung-quoc-1.jpg
Nhân viên hướng dẫn người dân quét mã QR để sạc pin cho xe điện ở một điểm sạc pin ở thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính sách này cũng gián tiếp thúc đẩy giao thông xanh phát triển. Đó là sau khi chính sách có hiệu lực, người dân phải thay đổi phương thức đi lại cho các lộ trình ngắn và vừa chủ yếu bằng xe đạp, xe đạp điện hoặc xe buýt.

Hiệu quả tích cực từ chính sách cấm và hạn chế xe máy là điều không thể phủ nhận, tuy nhiên, điều này cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định.

Theo đó, chi phí đi lại của người dân sẽ tăng lên. Nhóm người sử dụng xe máy xăng ở Trung Quốc chủ yếu là những người có thu nhập thấp. Sau khi chính sách có hiệu lực, những người sử dụng xe máy xăng để đi lại sẽ phải thay đổi phương thức di chuyển sang phương tiện giao thông công cộng, taxi, xe máy điện, ô-tô cá nhân, kéo theo đó là chi phí đi lại cũng phải thay đổi.

Theo một báo cáo nghiên cứu về chi phí đi lại của người dân Quảng Châu năm 2012 sau khi cấm xe máy xăng, tổng chi phí thời gian của người dân ở khu vực cấm xe máy quy đổi thành tiền tăng 3,01%, từ 10,98 tỷ nhân dân tệ lên 11,31 tỷ nhân dân tệ.

Đây là mức không lớn, nhưng đối với mỗi cá nhân đi lại bằng xe máy trước kia, thì chi phí bình quân mỗi lần đi lại sau khi cấm xe máy đã tăng tới 53,47%, từ 5,16 nhân dân tệ lên 7,92 nhân dân tệ.

Khuyến khích, hỗ trợ người dân mua xe điện mới

Để khuyến khích người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện, Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp hành chính, kỹ thuật như rút ngắn thời hạn sử dụng của xe máy, hỗ trợ tài chính cho đăng ký hủy xe máy trước hạn...

Trước kia, thời hạn sử dụng xe máy xăng là 13 năm tính từ ngày đăng ký cấp biển số xe. Tuy nhiên, Trung Quốc đã điều chỉnh rút ngắn “tuổi đời” xe máy xăng xuống còn 10 năm, nhưng có thể gia hạn thêm 3 năm, và trong 3 năm gia hạn này, cứ 6 tháng phải kiểm định xe một lần, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được lưu hành.

Khi đã đủ 13 năm thì bắt buộc phải đăng ký hủy xe hết hạn, đặc biệt là chủ xe sẽ được nhận hỗ trợ tài chính trong khoảng từ 300-6.000 nhân dân tệ cho việc đăng ký hủy xe hết hạn tùy từng địa phương, chủng loại xe, tiêu chuẩn khí thải và niên hạn đăng ký hủy xe, thậm chí còn được nhận thêm tiền thưởng cho việc đăng ký hủy xe trước hạn sớm nhất.

Trong khi đó, đối với xe máy điện, thời hạn sử dụng xe là 13 năm, tùy vào từng địa phương có thể cộng thêm khoảng 5% niên hạn sử dụng.

Hiện nay, một số thành phố như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu, Trung Sơn, Chu Hải đã ngừng việc cấp biển đăng ký xe máy xăng. Một số thành phố khác như Côn Minh, Ngọc Khê, Khúc Tĩnh... thì khi đăng ký biển số xe, chủ xe sẽ phải nộp thêm thuế tiêu thụ khoảng 10%. Có một số thành phố như Trùng Khánh, Thành Đô tuy không cấm xe máy xăng nhưng không cho phép xe máy xăng vào trung tâm thành phố, và mỗi năm lại đấu giá một số lượng nhất định giấy phép vào trung tâm thành phố.

Trong những năm qua, Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ mua xe điện thông qua chính sách đổi cũ lấy mới. Theo đó, người dân khi đăng ký hủy xe điện sử dụng pin Lithium cũ và mua xe điện mới sử dụng pin axit chì hoặc pin Lithium thế hệ mới, hoặc cá nhân lần đầu mua xe điện mới theo quy định thì sẽ được hưởng hỗ trợ tài chính với mức cao nhất 20% giá bán, tương đương với 500 nhân dân tệ.

Sáu tháng đầu năm 2025, chương trình đổi cũ lấy mới đối với xe điện đã hỗ trợ cho 8.465.000 xe, gấp 6,1 lần so năm 2024; 8.402.000 người đã được nhận hỗ trợ cũ lấy mới đối với xe điện với tổng số tiền 24,77 tỷ nhân dân tệ, gấp 6,6 lần so năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực Nuwakot, Nepal tan hoang sau trận lũ quét ngày 26/8/2027. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Biến đổi khí hậu góp phần gây ra thảm họa ở Nepal

Các nhà khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân thảm họa lũ quét ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc cuối tháng 8 vừa qua. Nhận định này được nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức phân tích thời tiết thế giới (WWA) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 17/9.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á ở Seoul ngày 16/9/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với Trung Á

Ngày 16/9, Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên khai mạc tại Hàn Quốc, với sự tham dự của nhà lãnh đạo các nước Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan cùng Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh, Chủ tịch Quốc hội New Zealand và Bộ trưởng Thương mại New Zealand bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Các vị lãnh đạo, đại biểu, quan khách chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: BTC)

Đóng góp tích cực, trách nhiệm vào phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào sự phát triển quan hệ của Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, góp phần chuyển hóa tiềm năng và sự gắn kết thành kết quả hợp tác cụ thể vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Những cung điện lớn nhỏ mang đậm nét kiến trúc của triều đại Mãn Thanh, Trung Quốc.

Đến Cố Cung Thẩm Dương, khám phá nơi khởi nguồn triều đại Mãn Thanh Trung Quốc

Nói đến Cố Cung ở Trung Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, tuy nhiên ở thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc, cũng có một di tích gắn liền với sự hình thành và phát triển của triều đại Mãn Thanh giai đoạn đầu, đó chính là Cố Cung Thẩm Dương.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm (bên trái) chủ trì Phiên họp lần thứ 312 của Hội đồng Kế hoạch Colombo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Đại sứ Việt Nam chủ trì Phiên họp Hội đồng Kế hoạch Colombo lần thứ 312

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Kế hoạch Colombo, Việt Nam tích cực phối hợp với các nước thành viên nhằm duy trì hoạt động hiệu quả của tổ chức, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực và tăng cường đóng góp của Kế hoạch Colombo đối với phát triển nguồn nhân lực trong khu vực.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập nước tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 9/9/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Triều Tiên kỷ niệm 78 năm Quốc khánh

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 9/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi người dân phát huy tinh thần yêu nước, tận tụy cống hiến và đoàn kết nhằm thúc đẩy sự phát triển, thịnh vượng của đất nước, nhân kỷ niệm 78 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Việt Nam-Australia tăng cường phối hợp, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao

Đại sứ Việt Nam tại Australia đề nghị các cơ quan Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và các đối tác Việt Nam để tích cực triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là các văn kiện và thỏa thuận cấp cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.