Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026 sẽ được tổ chức ở 3 khu vực

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026.

Không gian Lễ hội đường sách Tết Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. (Ảnh: Linh Bảo)
Không gian Lễ hội đường sách Tết Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. (Ảnh: Linh Bảo)

Theo kế hoạch, Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ sẽ được tổ chức tại 3 điểm: đường Lê Lợi (Nguyễn Huệ-Quách Thị Trang), phường Sài Gòn và phường Bến Thành; công viên Thành phố mới, phường Bình Dương và Nhà truyền thống cách mạng, phường Vũng Tàu.

Với chủ đề “Xuân hội tụ-Vững bước vươn mình”, Lễ hội đường sách Tết năm 2026 có nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa trên khắp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_bl_img-4109.jpg
Hoạt động lì xì sách tại Lễ hội đường sách Tết năm 2025.

Lễ hội gồm hoạt động triển lãm tại đường Lê Lợi, phường Sài Gòn và phường Bến Thành với các nội dung: Triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026); triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố đô thị đáng sống”; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đây, Ban tổ chức còn triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa của Lãnh sự quán các nước thông qua các hình ảnh và xuất bản phẩm; triển lãm xuất bản phẩm đạt Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025 và các sách đạt giải thưởng của Thành phố.

Ban tổ chức lễ hội còn tổ chức triển lãm báo Xuân; trưng bày, giới thiệu sách của các cơ quan báo chí và những người làm báo; giới thiệu những hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_bl_img-4169.jpg
Độc giả được hướng dẫn cách nhận sách Tết tại Lễ hội đường sách Tết năm 2025.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ thực hiện không gian Hội sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đa dạng thể loại: Sách ngoại văn, văn hóa, lịch sử, văn học, thiếu nhi, sách Tết, khởi nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, AI…

Cùng với đó, hoạt động giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, giao lưu của các Đại sứ văn hóa đọc và trải nghiệm, sân chơi tương tác, workshop, khu vực sân chơi tết dành cho thiếu nhi, khu vực thư viện nghĩa tình với không gian trải nghiệm sách nói, sách điện tử (ebook), ATM sách nghĩa tình, không gian đọc mở phục vụ người dân và du khách; khu vực không gian sách và đời sống với không gian cà-phê sách, trà sách…cũng được tổ chức thường xuyên.

ndo_br_img-4082.jpg
Nhiều sách mới được giới thiệu tại Lễ hội đường sách Tết Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại công viên Thành phố mới, phường Bình Dương, ngoài các nội dung triển lãm chính tương tự như tại khu vực đường Lê Lợi, Ban tổ chức sẽ thực hiện triển lãm báo Xuân; trưng bày, giới thiệu sách của các cơ quan báo chí và những người làm báo; giới thiệu những hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức không gian Hội sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đa dạng thể loại; không gian sách và hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi, khu vực ông đồ và tổ chức hoạt động lì xì sách dành cho người dân và du khách đến Lễ hội đường sách Tết…

Riêng tại Nhà truyền thống cách mạng, phường Vũng Tàu, Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ gồm các hoạt động: triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố đô thị đáng sống”; tuyên truyền thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển, đảo và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030…

ndo_br_img-4192.jpg
Lễ hội đường sách Tết có nhiều hoạt động phong phú.

Ngoài ra, Lễ hội đường sách Tết tại khu vực Vũng Tàu còn có nhiều hoạt động khác như: Tổ chức không gian Hội sách, không gian sách và hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi, khu vực ông đồ, hoạt động lì xì sách nhân dịp Tết Nguyên Đán dành cho người dân và du khách; khu vực sân khấu tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, giao lưu của các Đại sứ văn hóa đọc và trải nghiệm; sân chơi tương tác; khu vực không gian sách và đời sống với không gian cà-phê sách, trà sách.

Được biết, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tiến hành thi công trong thời gian 12 ngày, từ ngày 3/2 (16 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến ngày 14/2 (27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ).

ndo_bl_img-4251.jpg
Độc giả tại Lễ hội đường sách Tết năm 2025.

Lễ hội dự kiến diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 15/2 (28 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến 22 giờ ngày 22/2 (mùng 6 Tết, năm Bính Ngọ).

Lễ hội đường sách Tết là hoạt động thường niên, nổi bật của Thành phố, được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc đến người dân Thành phố, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân cho người dân và du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết đến, Xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.