Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt thân mật Nhà giáo đi B, Nhà giáo nội đô

Ngày 11/11, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội cựu Giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt Nhà giáo đi B, Nhà giáo nội đô năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng tranh lưu niệm cho các Nhà giáo đi B, Nhà giáo nội đô.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng tranh lưu niệm cho các Nhà giáo đi B, Nhà giáo nội đô.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vinh dự và xúc động lần đầu tiên được dự buổi họp mặt các Nhà giáo đi B và Nhà giáo nội đô đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời bày tỏ sự kính trọng và lòng tri ân sâu sắc đối với quý thầy cô, những người đã sống một thời hoa lửa, hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp trồng người cao quý.

Trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1973, đã có 10 chuyến đi B với hơn 2.700 thầy cô giáo rời bục giảng các trường phổ thông và đại học ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền bắc vượt Trường Sơn vào miền nam, được phân công về các chiến trường trọng yếu, từ miền Trung-Tây Nguyên đến Đông-Tây Nam Bộ và đã trở thành những “nhà giáo cầm súng”.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, các thầy cô, nhiều người còn rất trẻ, vừa dạy học và tham gia gây dựng nền giáo dục giải phóng trong các chiến khu, vùng căn cứ, vừa tăng gia sản xuất và trực tiếp cầm súng chiến đấu, chống càn.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Quang cảnh buổi họp mặt.

“Nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể trên chiến trường miền nam, thậm chí có thầy cô đã ngã xuống ngay trước thời khắc ngày 30/4/1975 lịch sử”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải xúc động cho biết.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, còn “Nhà giáo nội đô” không phải là người cầm súng chiến đấu mà là những thầy giáo, cô giáo hoạt động âm thầm trong các đô thị miền nam, một lực lượng đã góp phần rất quan trọng vào việc truyền bá tư tưởng cách mạng, khích lệ lòng yêu nước và đấu tranh bảo vệ văn hóa dân tộc ngay giữa lòng địch.

Những bài giảng của các Nhà giáo nội đô đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử và truyền thống dân tộc. Phần lớn phong trào đấu tranh của nhân dân, học sinh, sinh viên Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đều có sự tham gia tích cực của các Nhà giáo nội đô.

Nhiều người bị địch phát hiện, khủng bố gắt gao buộc phải thay tên đổi họ, sống dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để kiên trì bám trụ hoạt động và tiếp tục giảng dạy. Nhiều người bị địch bắt, bị tù đày nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người trí thức cách mạng, không hề nao núng.

Sau khi chiến tranh kết thúc, các thầy cô trở về cuộc sống đời thường tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, không ngừng truyền đạt tri thức và kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ.

Nhiều thầy cô đã trở thành cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị hoặc tiếp tục hoạt động trong ngành giáo dục và đào tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Nhà giáo đi B, Nhà giáo nội đô vui mừng gặp mặt.

Các Nhà giáo đi B, Nhà giáo nội đô vui mừng gặp mặt.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, dành sự ưu tiên hàng đầu cho giáo dục.

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra nhiều quyết sách phát triển giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh nghiên cứu và học tập mà còn có sự chăm lo về mọi mặt cho đội ngũ ngành giáo dục, từ bồi dưỡng chuyên môn đến đời sống xã hội, tinh thần.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.