Thành phố Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh hoạt động liên kết giảng dạy và suất ăn bán trú trường học

Chiều 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình liên kết tổ chức hoạt động giáo dục và bảo đảm an toàn thực phẩm, suất ăn bán trú trong nhà trường.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại họp báo, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và suất ăn bán trú, trong năm 2025, Sở đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đồng thời, phối hợp Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt chú trọng nguồn gốc thực phẩm, quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến và chia suất ăn.

Các trường được yêu cầu xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp lứa tuổi, công khai theo từng tháng và gắn với hoạt động tăng cường thể lực cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, bếp trưởng, nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về an toàn thực phẩm; phối hợp cha mẹ học sinh trong việc giám sát bữa ăn bán trú.

Sở cũng quán triệt trách nhiệm của hiệu trưởng trong trường hợp để xảy ra sai sót, yêu cầu xây dựng kịch bản xử lý khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị vi phạm.

Về chương trình liên kết giáo dục, đại diện Sở khẳng định không tồn tại môn học tự nguyện, mà đây là các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm hình thành mười năng lực và năm phẩm chất cho học sinh.

Những năng lực và phẩm chất này không chỉ hình thành qua các môn học chính khóa mà còn qua các hoạt động giáo dục khác do nhà trường tổ chức.

11-55.jpg
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trả lời tại họp báo.

Theo quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn, hiệu trưởng các trường được quyền xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó, có thể tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài để thực hiện các hoạt động giáo dục bổ trợ, câu lạc bộ, ngoại khóa... nhằm đạt được các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định chặt chẽ các nguyên tắc thực hiện là ưu tiên nguồn lực nội bộ, tận dụng tối đa giáo viên, cơ sở vật chất sẵn có của trường để tổ chức các hoạt động trước khi quyết định xã hội hóa trên nguyên tắc công bằng, công khai, chất lượng và tự nguyện tham gia của phụ huynh học sinh.

Với hơn 2,5 triệu học sinh và hơn 3.500 cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhiều kênh, xử lý nghiêm các sai phạm phát sinh, góp phần bảo đảm chất lượng giáo dục, công bằng trong tiếp cận giáo dục và quyền lợi chính đáng của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.